31/07/2020 11:49 GMT+7

Tòa Tổng giám mục Sài Gòn tạm ngưng các sinh hoạt cộng đồng để phòng chống dịch

TTXVN
TTXVN

TTO - Tòa tổng Giám mục Sài Gòn ra thông báo tạm ngưng các sinh hoạt cộng đồng kể từ ngày 31-7 để phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Tòa Tổng giám mục Sài Gòn tạm ngưng các sinh hoạt cộng đồng để phòng chống dịch - Ảnh 1.

Bảo vệ đo thân nhiệt nhân viên trước khi vào tòa nhà cao ốc văn phòng PV Gas Tower trên đường Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè sáng 31-7 - Ảnh: TỰ TRUNG

Thông báo của Tòa Tổng giám mục Sài Gòn, kể từ ngày 31-7 cho đến khi có thông báo mới sẽ tạm ngưng các sinh hoạt mục vụ và các buổi cử hành phụng sự chung của cộng đoàn. 

Trong thời gian này, mọi tín hữu được miễn chuẩn bổn phận tham dự thánh lễ ngày chủ nhật. Kể từ ngày 1-8, các thánh lễ tại nhà thờ Chính tòa sẽ được phát trực tiếp để mọi người tham dự tại gia đình.

Cũng theo nội dung thông báo, các cha xứ cử hành thánh lễ hằng ngày không được quá 30 người, đảm bảo giãn cách tối thiểu 2m; các nhà thờ, nhà nguyện phải triệt để tuân thủ hướng dẫn của ngành y tế như khử khuẩn, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn… 

Những người có triệu chứng bệnh về đường hô hấp hoặc mới trở về từ địa phương có người nhiễm bệnh phải có ý thức cách ly và tuyệt đối không đến nơi công cộng.

TP.HCM gửi công văn khẩn: Từ 0h sáng 31-7, cấm tụ tập quá 30 người, đóng cửa bar, vũ trường... TP.HCM gửi công văn khẩn: Từ 0h sáng 31-7, cấm tụ tập quá 30 người, đóng cửa bar, vũ trường...

TTO - TP.HCM cấm tụ tập quá 30 người ở nơi công cộng, đóng cửa quán bar, vũ trường để phòng chống COVID-19 kể từ 0h ngày 31-7-2020 đến khi có thông báo mới.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên