01/12/2022 14:54 GMT+7

Tòa án Tối cao Mỹ mở cửa trở lại đón công chúng tham quan

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Tòa án Tối cao Mỹ có trụ sở tại thủ đô Washington mở cửa trở lại đón công chúng tham quan từ 9-15h vào những ngày không có lịch tổ chức các phiên tòa.

Tòa án Tối cao Mỹ mở cửa trở lại đón công chúng tham quan - Ảnh 1.

Tham quan Tòa án Tối cao Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: supremecourt.gov

Từ ngày 1/12 tới, Tòa án Tối cao Mỹ có trụ sở tại thủ đô Washington mở cửa trở lại đón công chúng tham quan trong nỗ lực đưa mọi hoạt động bình thường trở lại sau đại dịch COVID-19. Tòa án Tối cao Mỹ sẽ mở cửa cho công chúng từ 9-15h vào những ngày không có lịch tổ chức các phiên tòa.

Tháng trước, Tòa án Tối cao Mỹ đã mở cửa trở lại một phần, cho phép công chúng, báo giới và đoàn luật sư của Tòa án Tối cao tham dự các cuộc tranh luận trực tiếp.

Với quyết định mới nhất, từ tháng tới, công chúng có thể tham quan phòng xử án và một số khu vực khác của tòa nhà.

Tòa án Tối cao Mỹ đã đóng cửa với công chúng kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở Mỹ vào tháng 3/2020 và duy trì các biện pháp hạn chế lâu hơn so với các tòa nhà liên bang quan trọng khác.

Trước đó, tòa nhà Quốc hội Mỹ (Đồi Capitol) đã mở cửa trở lại cho các chuyến tham quan của công chúng vào tháng Ba vừa qua sau 2 năm đóng cửa. Nhà Trắng đưa ra quyết định tương tự vào tháng Tư.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên