Theo Bangkok Post, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã yêu cầu gửi kháng nghị này ngay sau khi tòa án Phnom Penh ra quyết định bác đơn tại ngoại của các bị can hôm 14-1. Chính phủ hi vọng sẽ được trả lời vào đầu tuần tới.
![]() |
Nghị sĩ Đảng Dân chủ Thái Lan Panich Vikitsreth (phải) là một trong hai người được cho tại ngoại - Ảnh: AFP |
Trước đó hôm 13-1, tòa án thành phố Phnom Penh đã quyết định cho nghị sĩ Đảng Dân chủ Thái Lan Panich Vikisreth và một người tên Naruemol Chitwaratana được tại ngoại vì lý do "sức khỏe".
“Hai người đã được cho tại ngoại, tôi không hiểu tại sao 5 người kia lại bị từ chối”, ông Abhisit nói và cho biết chính phủ sẽ làm hết sức để những người này được tự do hoặc ít nhất là được tại ngoại.
Đại sứ Thái Lan tại Campuchia, ông Prasas Prasasvinitchai, cho hay các luật sư Campuchia đại diện quyền lợi cho 5 nghi can người Thái cũng đã gửi đơn kháng cáo lên tòa án, đề nghị cho thân chủ của họ được tại ngoại.
![]() |
Thủ lĩnh phe "áo vàng" Veera Somkwamkid đã không được cho tại ngoại - Ảnh: Bangkok Post |
Trong khi đó, ngày 14-1, Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia đã ra một thông cáo nói tòa án đang tiến hành các thủ tục xét xử các nghi can xâm nhập lãnh thổ Campuchia trái phép một cách minh bạch, công bằng và không có sự thù hằn nào với người Thái.
Theo tòa án thành phố Phnom Penh, họ sẽ đưa 7 công dân Thái Lan bị bắt ra xét xử về tội xâm nhập lãnh thổ Campuchia trái phép theo Luật nhập cư hiện hành của Campuchia. Tuy nhiên, hai người trong số này là thủ lĩnh phe "áo vàng" Veera Somkwamkid và thư ký của ông này sẽ bị xét xử thêm tội làm gián điệp.
---------------------------
* Tin bài liên quan:
Tòa án Campuchia cho phép bảo lãnh hai người TháiCampuchia cáo buộc hai người Thái Lan làm gián điệpBangkok - Phnom Penh lại lục đục vì... “áo vàng”
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận