![]() |
Lãnh đạo “áo vàng” Veera Somkwamkid (trái) và nghị sĩ Đảng Dân chủ Thái Lan Panich Vikitsreth tại Tòa án Phnom Penh - Ảnh: AFP |
Trong số các bị cáo có Panich Vikitsreth - nghị sĩ Đảng Dân chủ Thái Lan, Veera Somkwamkid - lãnh đạo Mạng lưới người Thái yêu nước (TPN), một tổ chức chân rết của phong trào “áo vàng” tại Thái Lan. Chính Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã cho phép hai nhân vật này đi thị sát khu vực biên giới ở thị trấn Sa Kaeo.
Trước tòa, các bị cáo đều khẳng định họ không biết rằng đã lạc sang lãnh thổ Campuchia. Thế nhưng, một đoạn băng được tung lên YouTube lại cho thấy cảnh ông Panich đang nói chuyện điện thoại và từ chính miệng ông nói mình “đang ở bên trong đất Campuchia” trước khi bị bắt! Bằng chứng này khiến các bị cáo lẫn chính quyền Bangkok đang khó ăn khó nói.
Vụ lùm xùm mới này một lần nữa cho thấy phe “áo vàng” đang can thiệp mạnh vào chính quyền Thái Lan, khiến quan hệ vốn nhiều sóng gió giữa Thái Lan và Campuchia trở nên xấu đi, nhất là khi mối quan hệ hai nước đã được cải thiện sau những đụng độ quanh đền Preah Vihear và vụ Campuchia chỉ định cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra làm cố vấn kinh tế.
Báo Bangkok Post nhận định việc ông Abhisit để ông Veera tham gia đoàn thị sát biên giới của nghị sĩ Panich cho thấy ảnh hưởng của “áo vàng” đối với chính quyền Bangkok là rất sâu đậm. Là một trong những thành viên hàng đầu trong phe “áo vàng”, ông Veera Somkwamkid trước nay luôn là người lớn tiếng chỉ trích mạnh mẽ Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
Và đây không phải lần đầu tiên phe “áo vàng” làm quan hệ Thái Lan - Campuchia dậy sóng. Trong các cuộc biểu tình nhằm lật đổ chính quyền cựu thủ tướng Thaksin, các lãnh đạo “áo vàng” liên tục công kích mối quan hệ giữa ông Hun Sen và ông Thaksin. Sau đó phe “áo vàng” kích động, dán nhãn vụ Campuchia và chính quyền cựu thủ tướng Samak ký thông cáo chung về việc Campuchia đăng ký di sản đền Preah Vihear... là “hành vi bán đất” để chống ông Samak.
Khi lên nắm quyền, chính quyền Đảng Dân chủ của Thủ tướng Abhisit luôn miệng tuyên bố không phải là đồng minh của “áo vàng”. Thế nhưng, ông Abhisit lại chỉ định thành viên “áo vàng” Kasit Piromya làm bộ trưởng ngoại giao. Trong các cuộc biểu tình của phe “áo vàng”, chính ông Kasit là người luôn lớn tiếng chỉ trích ông Hun Sen.
Không chỉ vậy, tháng 9-2009 chính quyền Thái Lan đã trải thảm đỏ mời nhà lãnh đạo đối lập Campuchia là Sam Rainsy thăm Thái lan, và ngay giữa thủ đô Bangkok ông Sam Rainsy đã chỉ trích dữ dội chính quyền Hun Sen. Như để trả đũa, ông Hun Sen bổ nhiệm ông Thaksin làm cố vấn kinh tế cho Campuchia vào tháng 11-2009. Dù sau đó quan hệ hai nước có chiều hướng cải thiện, nhưng những xung đột khu vực biên giới tiếp tục âm ỉ do bàn tay kích động của phe “áo vàng”.
Báo Bangkok Post hôm 5-1 cho biết khoảng 300 thành viên “áo vàng”đã ùa đến làng Nong Jan ở thị trấn Sa Kaeo đòi xông vào lãnh thổ Campuchia. Hơn 200 dân làng Nong Jan đã chặn họ lại và cáo buộc “áo vàng” cố tình phá hoại thương mại biên giới và quan hệ tốt đẹp giữa người dân hai nước ở khu vực biên giới.
Bằng chứng nữa cho thấy ông Hun Sen vẫn khó chịu với cái gai “áo vàng” là việc hôm 20-12, ông trao ba người Thái bị kết án 18 tháng tù giam ở Campuchia vì tội do thám cho tư lệnh quân đội Thái Lan Prayuth Chan Ocha thay vì cho ngoại trưởng Thái Lan Kasit khi đó đang thăm Phnom Penh. Báo Bangkok Post dẫn lời một quan chức chính phủ cho biết “ông Hun Sen không phải là người dễ quên những gì đã xảy ra”.
Thái Lan và Campuchia vẫn đang có quan hệ gần gũi về thương mại và quân sự. Thủ tướng hai nước từng đồng ý sẽ gọi điện cho nhau nếu có vấn đề phương hại đến quan hệ song phương. Tuy nhiên nếu muốn cải thiện quan hệ với quốc gia láng giềng nhiều duyên nợ, Chính phủ Thái Lan của ông Abhisit cần phải hạn chế tối đa sự can thiệp của phe “áo vàng”.
__________
Tin bài liên quan:
Thái Lan, Campuchia thương lượng vụ nhóm người Thái bị bắtCampuchia bắt 7 người Thái lanTòa án Campuchia xét xử 7 bị cáo Thái Lan
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận