
“Nếu thủ dâm ở nam giới được coi là phổ biến, thì thủ dâm ở nữ giới cũng không thể bị kỳ thị", thẩm phán tòa án Ấn Độ tuyên bố - Ảnh: THE NEW INDIAN EXPRESS
Theo Hãng tin AFP ngày 20-3, Tòa án Tối cao Madras tại Ấn Độ mới đây đã bác bỏ đơn ly hôn của một người đàn ông với lý do vợ anh ta xem nhiều phim khiêu dâm và thủ dâm.
Vụ việc xảy ra vào ngày 19-3, khi một người đàn ông nộp đơn ly hôn lên tòa, cáo buộc vợ mình nghiện xem phim khiêu dâm và thủ dâm khi xem.
Tại Ấn Độ, các cuộc thảo luận về tình dục vẫn còn bị xem là điều cấm kỵ đối với nữ giới, đặc biệt là đối với phụ nữ đã lập gia đình - những người được kỳ vọng phải ưu tiên chồng con hơn bản thân mình.
Chính điều này đã khiến người chồng cho rằng hành vi của vợ anh ta là “tàn nhẫn” và ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng.
Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Madras đã bác bỏ lập luận này, khẳng định phụ nữ có quyền thủ dâm và không mất đi quyền tự chủ tình dục sau khi kết hôn.
"Nếu thủ dâm ở nam giới được coi là phổ biến, thì thủ dâm ở nữ giới cũng không thể bị kỳ thị”, các thẩm phán GR Swaminathan và R Poornima nhấn mạnh.
Tòa án cũng khẳng định “khoái cảm cá nhân không phải là điều cấm kỵ”, và không thể bị xem là hành vi vi phạm đạo đức trong hôn nhân.
Việc xem phim khiêu dâm (trừ những nội dung bị pháp luật cấm) trong không gian riêng tư cũng không cấu thành hành vi phạm tội.
Mặc dù việc nghiện phim khiêu dâm có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cá nhân, nhưng nó không thể tự động bị xem là “hành vi tàn nhẫn” đối với vợ hoặc chồng, trừ khi có hành động ép buộc đối phương tham gia.
Ngoài ra, tòa cũng bác bỏ các cáo buộc khác của người chồng, bao gồm việc vợ anh ta tiêu xài hoang phí, từ chối làm việc nhà và ngược đãi gia đình chồng do thiếu bằng chứng.
Phán quyết này một lần nữa khẳng định quyền cá nhân và tình dục của phụ nữ trong hôn nhân, đồng thời nhấn mạnh rằng ly hôn không thể dựa trên những lý do cảm tính, không đủ cơ sở pháp lý.
Ly hôn vẫn là một vấn đề nhạy cảm ở nhiều nơi tại Ấn Độ, với tỉ lệ chỉ 1%, nghĩa là trong 100 cặp vợ chồng, chỉ có 1 cặp dám ly hôn. Nguyên nhân chính là do áp lực từ gia đình và xã hội, khiến nhiều người phải duy trì hôn nhân dù không hạnh phúc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận