24/03/2014 15:59 GMT+7

Tòa Ai Cập tuyên án tử hình 529 người ủng hộ ông Morsi

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 24-3, một tòa án ở Ai Cập đã cùng lúc tuyên án tử hình 529 người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi.

lJkTAKLq.jpgPhóng to
Người ủng hộ phong trào Huynh đệ Hồi giáo và tổng thống Morsi biểu tình ở phía đông Cairo hôm 21-3 - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AFP, cả 529 người này đều là thành viên phong trào Huynh đệ Hồi giáo của ông Morsi. Trong số đó, có 153 người đang bị nhà chức trách giam giữ, số còn lại đang bỏ trốn. Họ bị tuyên mức án cao nhất do bị buộc tội có liên quan đến các vụ trấn áp đẫm máu người biểu tình.

Tổng cộng đã có hơn 1.200 thành viên phong trào Huynh đệ Hồi giáo ra tòa ở Minya, phía nam Cairo hôm nay. Một nhóm 700 bị cáo khác sẽ ra tòa vào ngày mai 25-3 vì tội tấn công người dân và phá hoại tài sản công ở miền nam Ai Cập hồi tháng 8-2013.

Ông Morsi bị quân đội Ai Cập lật đổ hồi tháng 7-2013. Các cuộc đụng độ giữa hai phe biểu tình chống và ủng hộ ông Morsi trong những tháng sau đó đã khiến hàng trăm người thiệt mạng. Chính quyền Ai Cập cũng đã liên tục mở các chiến dịch trấn áp phong trào Huynh đệ Hồi giáo.

Ông Morsi hiện cũng đang phải hầu tòa và đối mặt với nhiều cáo trạng khác nhau, trong đó có cáo trạng kích động lực lượng an ninh sát hại người biểu tình khi còn đang nắm quyền.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên