14/09/2022 18:38 GMT+7

Tổ hợp C00 có điểm chuẩn 30, khối ngành sức khỏe điểm chuẩn dự kiến giảm

NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

TTO - Trường đại học Y Hà Nội cho biết qua 4 lần lọc ảo, dự kiến không có ngành nào có điểm chuẩn cao hơn năm 2021. Các trường khác, ngành Đông phương học, Hàn Quốc học sẽ có điểm chuẩn 30 điểm.

Tổ hợp C00 có điểm chuẩn 30, khối ngành sức khỏe điểm chuẩn dự kiến giảm - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Hà Nội - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Chiều 14-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - trưởng ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội - cho biết sau các lần lọc ảo, cơ bản điểm chuẩn các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tương đối ổn định, không có nhiều đột biến so với năm 2021.

"Tuy nhiên cũng sẽ có những tổ hợp tăng 2 điểm, có những ngành điểm chuẩn ở ngưỡng 30 điểm và cũng sẽ có những ngành tụt 2 điểm so với năm 2021, do chính sách tuyển sinh, các phương án tuyển sinh", ông Đức chia sẻ.

Đối với Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, các ngành có tổ hợp C00 điểm chuẩn dự kiến tăng khoảng 2 điểm. Trong đó, nhóm ngành cao bất thường là ngành Hàn Quốc học, Đông phương học, quan hệ công chúng dự kiến sẽ có điểm chuẩn 30.

"Nguyên nhân, do kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022, môn ngữ văn có 42% thí sinh đạt điểm giỏi, lịch sử 18,3% thí sinh đạt điểm giỏi, tăng mạnh so với kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021. Tổ hợp các môn đều cao nên điểm cũng sẽ cao", ông Đức giải thích nguyên nhân điểm chuẩn C00 tăng.

Ngành công nghệ thông tin Trường đại học Công nghệ tiếp tục cao, năm 2021 lấy 28,75 điểm, nhưng năm nay điểm chuẩn dự kiến sẽ tăng lên 29,15 điểm. Dự kiến ngành mới trí tuệ nhân tạo cũng có điểm chuẩn ở mức cao, khoảng 26,50 điểm.

Điểm chuẩn Trường đại học Kinh tế và Trường đại học Ngoại ngữ vẫn ổn định. Tuy nhiên cũng có một số tổ hợp lĩnh vực kỹ thuật điểm chuẩn thấp xuống, năm 2021 điểm thấp nhất là 24 điểm, nhưng năm nay sẽ có 22 điểm.

Lý do, trong tổ hợp toán, lý, tiếng Anh, năm nay Đại học Quốc gia Hà Nội đưa ra mức điểm sàn tiếng Anh thi THPT 2022 phải đạt từ 6 điểm trở lên, do vậy rất nhiều thí sinh kết quả toán, lý cao nhưng điểm tiếng Anh không đạt nên bị loại, điểm chuẩn tổ hợp này kéo thấp xuống.

Năm nay Trường đại học Y dược điểm chuẩn cũng sẽ thấp hơn. Ngành y dự kiến điểm chuẩn là 27,3 điểm (năm 2021 lấy 28,15), ngành răng hàm mặt sẽ giảm khoảng 1,1 điểm so với điểm chuẩn năm trước, năm 2021 ngành này lấy 27,5 điểm.

Dự kiến chiều 15-9, trường sẽ công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022.

Điểm chuẩn Trường đại học Y Hà Nội dự kiến giảm 0,5 đến 0,7 điểm

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 14-9, PGS.TS Lê Đình Tùng, trưởng phòng quản lý đào tạo đại học Trường đại học Y Hà Nội, cho biết sau 4 lần lọc ảo, dự kiến điểm chuẩn Trường đại học Y Hà Nội năm nay sẽ thấp hơn mức điểm chuẩn năm 2021.

Căn cứ vào số lượng thí sinh thi ba môn toán, hóa học, sinh học, trên cả nước chỉ có hơn 468 thí sinh đạt 27,5 điểm trở lên, trong khi nhà trường chỉ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT với tổ hợp duy nhất là B00. Do vậy khi các thí sinh chia nguyện vọng ra nhiều trường, điểm chuẩn các trường khối ngành sức khỏe đều sẽ giảm.

Tại Trường đại học Y Hà Nội, các ngành y đa khoa, răng hàm mặt vẫn sẽ là những ngành có điểm chuẩn cao nhất, tuy nhiên điểm chuẩn các ngành dự báo đều sẽ thấp hơn năm 2021 từ 0,5 - 0,7 điểm.

Dự kiến chiều mai 15-9 trường sẽ công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022.

Ngày mai 15-9, nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học, mời xem trên Tuổi Trẻ Online Ngày mai 15-9, nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học, mời xem trên Tuổi Trẻ Online

TTO - Dự kiến từ tối mai 15-9, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022. Tuổi Trẻ Online liên tục cập nhật, mời thí sinh và bạn đọc theo dõi.

NGUYÊN BẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên