17/04/2023 18:33 GMT+7

Tổ chức đá gà, đánh bạc bị tuyên 9 năm tù

Chiều 17-4, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên án đối với 46 bị cáo tổ chức đánh bạc, đánh bạc theo hình thức đá gà, tài xỉu tại quận 6.

Tổ chức đá gà, đánh bạc bị tuyên 9 năm tù - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI

Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Minh Thành (45 tuổi, ngụ quận 6) 9 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, phạt bổ sung 80 triệu đồng để sung vào ngân sách nhà nước. 25 bị cáo khác cũng bị tòa tuyên phạt từ 3 đến 7 năm tù về tội tổ chức đánh bạc. 

20 bị cáo khác có mức án từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 3 năm 6 tháng tù về tội đánh bạc.

Tổ chức đá gà, đánh bạc giữa thanh thiên bạch nhật

Theo nội dung vụ án, lúc 14h30 chiều 25-9-2020, tại bãi đất trống trên đường Võ Văn Kiệt, phường 3, quận 6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phát hiện, bắt quả tang hai nhóm đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu và đá gà.

Qua điều tra, xác định trường gà này do Nguyễn Minh Thành (45 tuổi, ngụ quận 6) tổ chức, điều hành. Cơ quan chức năng đã khởi tố 46 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Nguyễn Minh Thành khai do không có nghề nghiệp ổn định nhưng để có tiền tiêu xài và trả nợ cho Phàng A Sám nên vào tháng 3-2020, Thành đã thỏa thuận với Sám tổ chức đá gà ăn tiền để thu tiền xâu nhằm có tiền trả nợ cho Sám, và Sám đồng ý.

Sau đó Sám cho Thành vay thêm 800 triệu đồng để tổ chức. Đến khoảng tháng 9-2020, Thành tiếp tục vay của Trần Văn Nghĩa 500 triệu đồng để duy trì hoạt động.

Từ tháng 3 đến tháng 8-2020, Thành đã tổ chức đánh bạc ở nhiều địa điểm trên địa bàn quận 6, rồi chuyển đến bãi đất trống trên đường Võ Văn Kiệt, quận 6 để tiếp tục hoạt động.

Kiến nghị điều tra các cán bộ "bảo kê" sới bạc

Qua quá trình điều tra, Nguyễn Minh Thành khai đã trực tiếp tạo mối quan hệ, tiền, quà với các cán bộ công an đang công tác tại Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, Đội cảnh sát hình sự Công an quận 6, công an các phường 1, 2, 3, quận 6, TP.HCM, để họ tạo điều kiện thuận lợi hoặc bỏ lơ, không kiểm tra và báo cáo về hoạt động sòng bạc của Thành trên địa bàn được phân công quản lý.

TAND TP.HCM đã trả hồ sơ điều tra bổ sung nhưng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM chưa thu thập được thêm tài liệu, chứng cứ nào khác để xác định các cán bộ, chiến sĩ công an có liên quan hành vi phạm tội của Thành. Do đó, tòa án tiếp tục kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ.

Xét xử 46 người tổ chức đá gà ăn tiền ở quận 6Xét xử 46 người tổ chức đá gà ăn tiền ở quận 6

Sáng 12-4, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử 46 bị cáo tổ chức đánh bạc, đánh bạc theo hình thức đá gà, tài xỉu tại quận 6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên