12/12/2015 08:12 GMT+7

Tổ chức cuộc sống cho dân tốt hơn

MAI HƯƠNG - VIỄN SỰ - , MAI HOA
MAI HƯƠNG - VIỄN SỰ - , MAI HOA

TT - Ngày 11-12, kỳ họp thứ 20 HĐND TP.HCM khóa VIII đã họp phiên bế mạc.

Các đại biểu thông qua nghị quyết của HĐND chiều 11-12 - Ảnh: Tự Trung
Các đại biểu thông qua nghị quyết của HĐND chiều 11-12 - Ảnh: Tự Trung

Các đại biểu nhất trí thông qua nghị quyết của HĐND TP về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng TP.HCM năm 2016, nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nói đến nhiều giải pháp đột phá cho TP.HCM trong thời gian tới.

Hỗ trợ doanh nghiệp, giảm ngập nước, kẹt xe

Ông Phong nhận định: bên cạnh những thành tựu đạt được, TP.HCM vẫn còn một số khó khăn. Dễ thấy nhất là năng lực cạnh tranh của kinh tế TP còn hạn chế; công tác quản lý và phát triển đô thị còn nhiều bất cập; tình trạng ngập nước, ùn tắc giao thông vẫn còn tiếp diễn gây cản ngại sự phát triển.

Một số vấn đề bức xúc trong lĩnh vực đô thị, văn hóa, giáo dục, y tế, việc làm, vệ sinh an toàn thực phẩm... chậm được khắc phục.

Từ thực tế đó, ông Phong cho biết sẽ cùng tập thể UBND TP giải quyết những vấn đề trọng tâm như tập trung tái cấu trúc kinh tế TP, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

“Cần tạo chuyển biến căn bản tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh việc di dời toàn bộ nhà ở trên và ven kênh rạch; cải tạo, xây dựng mới các chung cư cũ, chỉnh trang các khu phố, triển khai mạnh các dự án phát triển nhà ở xã hội; tổ chức lại cuộc sống dân cư tốt hơn” - ông Phong nhấn mạnh.

Đề cao tính công khai, minh bạch

Với mục tiêu thực hiện chương trình đột phá về cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ nhân dân, ông Nguyễn Thành Phong đặc biệt nhấn mạnh đến việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện chủ trương tinh giản biên chế gắn với thực hiện đề án vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Phong cũng đặt ra yêu cầu phải triệt để tiết kiệm trong sử dụng ngân sách, kiên quyết cắt giảm các khoản chi chưa thật cần thiết; cắt giảm tối đa các khoản chi hội nghị, hội thảo, lễ hội, khởi công, khánh thành công trình và đi công tác nước ngoài.

Bên cạnh đó, yêu cầu cán bộ công chức phải tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, đề cao tính công khai, minh bạch, trách nhiệm đạo đức công vụ.

Các trường hợp vi phạm phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh để củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm bày tỏ sự tin tưởng vào những nhân sự mới của UBND TP.

“Chúng tôi tin tưởng các đồng chí mới được bầu vào UBND TP sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, khắc phục nhanh những mặt còn bất cập, hành động quyết liệt hơn nữa để xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân TP” - bà Tâm nói.

Bầu 2 phó chủ tịch UBND TP mới

Cũng trong ngày 11-12, HĐND TP đã bầu bà Nguyễn Thị Thu - chủ tịch Liên đoàn Lao động TP - và ông Lê Văn Khoa - giám đốc Sở Công thương TP - làm phó chủ tịch UBND TP.

Ngoài ra, có năm ủy viên UBND TP vừa được bầu bổ sung gồm chánh văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan, giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Sử Ngọc Anh, giám đốc Sở Tài chính Phan Thị Thắng, giám đốc Công an TP Lê Đông Phong và giám đốc Sở Giao thông vận tải Bùi Xuân Cường. Bà Thi Thị Tuyết Nhung, phó trưởng Ban văn hóa xã hội, được bầu giữ chức trưởng Ban văn hóa xã hội.

HĐND TP cũng miễn nhiệm chức danh chủ tịch UBND TP đối với ông Lê Hoàng Quân. Các ông: Tất Thành Cang, Nguyễn Hữu Tín, Hứa Ngọc Thuận được miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch UBND TP.

MAI HƯƠNG - VIỄN SỰ - , MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên