- Đúng rồi, trước hết phải giảm tải.
- Nhưng thầy cô không thể yên tâm dạy tốt khi bụng đói, vợ chồng, con cái nheo nhóc...
- Đúng rồi, vậy phải ưu tiên tăng lương, tăng lương.
- Chương trình trong sách giáo khoa hiện giờ không hợp lý, có nhiều thứ không còn phù hợp với giáo dục hiện đại nữa.
- Đúng rồi, phải ưu tiên biên soạn lại nội dung cho phù hợp.
- Có không ít thầy cô dưới chuẩn...
- Vậy phải ưu tiên đào tạo lại giáo viên, đồng thời cải cách việc đào tạo đội ngũ thầy cô.
- Thầy cô tốt, chương trình tốt, nhưng phụ huynh không hợp tác tích cực thì cũng như không!
- Nhất trí, ưu tiên số một là phải giáo dục lại phụ huynh.
- Nhưng phụ huynh cũng quá căng thẳng với công việc để kiếm sống...
- Như vậy cần tập trung giảm tải cho phụ huynh.
- Phụ huynh làm ít thì làm sao có tiền để góp sức cùng giáo dục?
- Đúng rồi, thế thì phải ưu tiên tăng lương cho phụ huynh...
...
- Ơ, nhưng đây là hội thảo tìm biện pháp gỡ rối cho giáo dục mà! Sao mọi chuyện lại vòng vòng dẫn tới phụ huynh, rồi chuyện tăng lương?
- Thì thế, tít mù nó lại vòng quanh mà lị!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận