
Thuận Nguyễn và Huỳnh Bảo Ngọc trong vở Gánh hát về khuya - Ảnh: LINH ĐOAN
Khoảng 10 vở diễn về tình yêu đã sẵn sàng để ngày 8-3 thêm ngọt ngào, đầy ý nghĩa.
Ngày 8-3 và những lời hẹn ước
Dịp 8-3 năm nay rơi vào cuối tuần nên sân khấu TP.HCM có đợt diễn kéo dài từ ngày 5 đến 8-3. Hoàng Thái Thanh tung ra hai vở kịch mới đều có liên quan đến tình yêu, đến thân phận người phụ nữ là Hẹn nhau ở cuối con đường và 29 anh về. Trùng hợp là hai vở diễn khiến người xem cứ nao nao về những lời hẹn ước tình yêu.
Hẹn nhau ở cuối con đường (diễn ngày 7-3) lấy bối cảnh câu chuyện tình yêu giữa Tuấn và Hiền trải dài từ khoảng năm 1973 đến 20 năm sau.
Thời cuộc loạn ly, Hiền và Tuấn thất lạc nhau và họ cứ đau đáu về những lời thề nguyền. Mấy chục năm đời người là mấy chục năm hai con người yêu nhau cứ khắc khoải trong những cảm xúc khác biệt.
29 anh về (diễn 7 và 8-3) tiếp tục là hành trình 25 năm chờ đợi của cô giáo Diệu Hoài bởi lời hẹn của chồng: "29 anh về, ra ga đón anh".
Chờ hoài, đau hoài nên Hoài phát điên, nửa tỉnh nửa mê. Tình yêu nâng người ta lên mà cũng có lúc dìm người ta vào những nỗi đau khó thốt nên lời. Nhưng sau tất cả, con người vẫn muốn được yêu, bởi đó là một cảm xúc rất đặc biệt, như trái cấm mà con người luôn muốn nếm trải.
Bên cạnh những mối tình đau mà đẹp của Hoàng Thái Thanh, sân khấu TP cũng trình làng những câu chuyện tình nhẹ nhàng, đáng yêu. Là Tía ơi con lấy chồng của Nhà hát kịch 5B diễn tối 7-3 với tình cảm trong sáng của cô gái thôn quê đầy nhân hậu, không từ chối đứa trẻ bị bỏ rơi, chấp nhận bị hiểu lầm, cuối cùng tìm được anh chàng đồng cảm và yêu sâu đậm.

Các nghệ sĩ Phương Hồng Thủy, Ái Như và Tú Vi trong vở 29 anh về - Ảnh: LINH ĐOAN
Sân khấu Mới diễn lại vở Hiu hiu gió bấc (ngày 5-3) được viết từ truyện của Nguyễn Ngọc Tư. Vở diễn làm người ta xốn xang vì sự hy sinh trong tình yêu của anh Hết. Ngày 7-3, sân khấu tiếp tục với câu chuyện tình nhiều "bất ổn" của Út Phương trong Ra giêng cho cưới hôn?
Vở là một chuỗi những chướng ngại vật khó nhằn vì ba của Út Phương và mẹ chồng tương lai cứ suốt ngày đấu khẩu khiến đôi trẻ dở khóc dở cười để bảo vệ tình yêu của mình.
Sân khấu Thế Giới Trẻ đem đến câu chuyện tình nhẹ nhàng trong một gánh hát xưa giữa cô đào hát tên Lài và anh Tèo hậu đài bỗng một bước lên kép chánh trong vở Gánh hát về khuya (diễn ngày 6 và 8-3).
Con gái chị Hằng (diễn ngày 7-3) của sân khấu Trương Hùng Minh là bản kịch được làm lại từ kịch bản cải lương nổi tiếng của soạn giả Hà Triều - Hoa Phượng. Vở khắc họa nỗi niềm của những người phụ nữ vì gia cảnh phải đi làm gái nhảy ở vũ trường, trong chốn ấy cuộc đời của họ cũng lắm long đong.

Vở Ra giêng cho cưới hôn? của Sân khấu Mới - Ảnh: LINH ĐOAN
Vì yêu mà ghen
Cũng là sắc thái của tình yêu nhưng có những tình yêu thật khắc nghiệt. Một số vở đặt vấn đề về chuyện ghen trong tình yêu. Vở Người vợ ma của sân khấu kịch Hồng Vân diễn đúng ngày 8-3 là một trường hợp như thế.
Đây là vở được xem mở đầu trào lưu kịch kinh dị ở TP.HCM, đến nay vở đã diễn cả ngàn suất mà mỗi tuần sân khấu Hồng Vân vẫn xếp lịch đều đặn, vẫn tiếp tục là vở kịch ăn khách.
Người vợ ma rốt cuộc chẳng có ma quỷ nào, chỉ có con người mang tâm ma. Mà đó là tâm ma của người vì yêu mà quá ghen, ghen với cả người chết rồi tự bày những trò "điên khùng" gây đau đớn cho mọi người và tự hủy hoại bản thân mình.

Gánh cải trạng nguyên là vở cải lương duy nhất dịp 8-3 năm nay - Ảnh: LINH ĐOAN
Không mang màu sắc "ma quỷ", Ghen của Nhà hát kịch 5B diễn tối 8-3 bày ra những kiểu ghen khác nhau để người xem tự ngẫm, tự lựa chọn. Ghen kiểm soát chồng vô đối, sẵn sàng "quậy" khi thấy có nguy cơ hay ghen trong âm thầm, bình tĩnh giải quyết để khi vượt qua sóng gió còn có thể nhìn mặt nhau?
Đã yêu là phải có ghen, mà khi ghen khó người phụ nữ nào làm chủ được bản thân. Hãy xem ghen như gia vị của tình yêu, nêm vừa đủ sẽ lãng mạn, thú vị, nếu quá tay thì có thể đẩy tình yêu đến bờ vực.
Dịp 8-3 năm nay chỉ có duy nhất vở cải lương Gánh cải trạng nguyên của sân khấu mới Đại Việt diễn ngày 7-3 tại Nhà hát Trần Hữu Trang. Vở là câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng giữa chàng Hoàng Phi Học hiền lành, hiếu học nhưng có mối quan hệ với ba cô gái là nàng Hàn Tố Nga, Trương Mỹ Chi và Bội Ngọc. Vở mang màu sắc hài hước để tăng thêm độ lãng mạn trong dịp này.
Gánh cải trạng nguyên do đạo diễn Hoa Hạ dàn dựng từ kịch bản của ông Huỳnh Thủ Trung, tác giả Đào Việt và NSND Thanh Tòng chỉnh lý, nhuận sắc, tập trung nhiều nghệ sĩ sân khấu cải lương quen tên như Tú Sương, Quế Trân, Võ Minh Lâm, Bảo Trí, Trọng Nghĩa, Mỹ Hằng, Lê Thanh Thảo, Kim Ngân, Trọng Hiếu…
Nếu các sân khấu khác chọn dịp 8-3 để tăng cường các suất diễn thì một số sân khấu lại chọn thời điểm này cho nghệ sĩ nghỉ xả hơi sau một mùa kịch Tết cày cật lực. Đó là Nhà hát kịch Idecaf, Nhà hát Thanh Niên và sân khấu Thiên Đăng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận