18/11/2023 20:25 GMT+7

Tỉnh, thành nào có số lượng giáo sư, phó giáo sư nhiều nhất 2023?

Xét theo quê quán, 49/63 tỉnh, thành phố có người được công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2023. TP.HCM có 9 người.

Hội đồng Giáo sư nhà nước họp đầu tháng 11-2023 - Ảnh: HĐGSNN

Hội đồng Giáo sư nhà nước họp đầu tháng 11-2023 - Ảnh: HĐGSNN

Thống kê này xét theo quê quán của giáo sư, phó giáo sư được công nhận năm 2023. Hầu hết các giáo sư, phó giáo sư làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện... khác với quê quán. 

Do vậy, thống kê này không thể hiện nơi làm việc hiện tại của người được công nhận.

Số lượng giáo sư, phó giáo sư của tỉnh, thành phố xét theo quê quán người được công nhận - Đồ họa: MINH GIẢNG

Số lượng giáo sư, phó giáo sư của tỉnh, thành phố xét theo quê quán người được công nhận - Đồ họa: MINH GIẢNG

Xét theo tiêu chí này, Hà Nội là địa phương có số giáo sư, phó giáo sư được công nhận nhiều nhất năm nay với 74 người.

Danh sách 10 địa phương có số lượng người được công nhận nhiều nhất, hầu hết là các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Chỉ có Quảng Nam ở miền Trung nằm trong top 10.

Các thành phố trực thuộc trung ương, ngoài Hà Nội đứng đầu, các thành phố khác là Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM hay Cần Thơ có số lượng người được công nhận khá khiêm tốn. 

Thậm chí Đà Nẵng còn nằm ở nửa dưới của 50 tỉnh, thành.

Hầu hết các tỉnh có lượng giáo sư, phó giáo sư công nhận nhiều trong năm nay là các tỉnh, thành phía Bắc và miền Trung. Các tỉnh, thành phía Nam số lượng không nhiều.

30 tỉnh, thành có giáo sư

Trong số 49 tỉnh thành có giáo sư, phó giáo sư được công nhận năm nay, chỉ có 30 địa phương có giáo sư được công nhận.

Các tỉnh, thành có giáo sư được công nhận năm 2023 - Đồ họa: MINH GIẢNG

Các tỉnh, thành có giáo sư được công nhận năm 2023 - Đồ họa: MINH GIẢNG

Hà Nội tiếp tục là địa phương có số lượng giáo sư được công nhận nhiều nhất. Cần Thơ, Hải Phòng, Bắc Giang không phải là các địa phương có nhiều người được công nhận nhưng có số lượng giáo sư ở top đầu.

Trong khi đó, một số địa phương như Hà Tĩnh, Bình Định tuy có số người được công nhận nhiều nhưng chỉ có 1 hoặc không có giáo sư nào.

10 trường, viện có số giáo sư, phó giáo sư được công nhận nhiều nhất năm 202310 trường, viện có số giáo sư, phó giáo sư được công nhận nhiều nhất năm 2023

10 cơ sở giáo dục có số lượng giáo sư, phó giáo sư được công nhận nhiều nhất năm 2023 hầu hết là các đại học, trường đại học lớn. Trường đại học Cần Thơ dẫn đầu ở nhóm trường đơn lẻ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên