29/10/2023 11:04 GMT+7

Hàng ngàn giáo sư, phó giáo sư đang làm việc ở đâu?

Thống kê 5 năm gần nhất có 2.603 giáo sư, phó giáo sư được công nhận. Họ đang làm việc ở đâu tại thời điểm được công nhận?

Thống kê của Tuổi Trẻ Online cho thấy từ năm 2017 đến 2022, số lượng giáo sư, phó giáo sư được công nhận hằng năm giảm. Tính bình quân giai đoạn này, 85,1% giáo sư, phó giáo sư đang làm ở các cơ sở giáo dục đại học tại thời điểm được công nhận.

Thống kê này cũng cho thấy trung bình trong 5 năm qua, số người được phong giáo sư, phó giáo sư từ các đơn vị khác như viện nghiên cứu, trường cao đẳng, nhà xuất bản (khác)... chiếm 5,4%.

Số người đang làm việc tại các bệnh viện được công nhận chiếm 4,4% và 5,1% số người được công nhận đến từ Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đáng chú ý là năm 2019, số người từ các trường đại học giảm mạnh (chỉ còn chiến 81%) trong khi từ Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lại tăng lên, chiếm 9%.

Tỉ lệ người từ các cơ sở giáo dục đại học được công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2019 giảm so với các năm.

Tỉ lệ người từ các cơ sở giáo dục đại học được công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2019 giảm so với các năm.

Tỉ lệ người được công nhận đang làm việc tại các trường đại học hầu hết tăng, giảm tỉ lệ thuận với tổng số người được công nhận. Trong khi đó, số người đang làm việc tại Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và bệnh viện có sự tăng giảm theo từng năm với tỉ lệ khác nhau.

Đáng chú ý là số lượng người làm việc tại bệnh viện được công nhận giáo sư, phó giáo sư hằng năm có sự biến động mạnh trong các năm qua.

Từ 45 người năm 2017 đã đột ngột giảm còn 8 năm 2019. Tuy nhiên đến năm 2021 đã tăng lên 23 và 21 người vào năm 2022.

Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng có sự thay đổi đáng kể trong tỉ lệ người được công nhận giáo sư, phó giáo sư.

Năm cao nhất, viện này có đến 47 người được công nhận (2018). Tuy nhiên, đến năm 2022 chỉ có 12 người từ viện này được công nhận giáo sư, phó giáo sư.

Hơn 5.000 giáo sư, phó giáo sư làm việc tại cơ sở giáo dục đại học

Nếu tính trong vòng 22 năm, từ năm 2001 đến nay có 20 đợt xét giáo sư, phó giáo sư. Trong đó năm 2018 tạm dừng xét vì những lùm xùm liên quan đợt xét và công nhận năm 2017. Năm 2008 và 2009 được gom xét chung một đợt.

Tổng có 10.409 giáo sư, phó giáo sư được công nhận. Năm có số lượng công nhận nhiều nhất là 2017 với 1.131 người, thấp nhất là năm 2004 và 2020 khi mỗi năm có 339 người được công nhận. Tính trung bình trong giai đoạn này, mỗi năm có 495 giáo sư, phó giáo sư được công nhận.

Trong khi đó, thống kê năm học 2021-2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy số giảng viên cơ hữu có học hàm giáo sư tại các trường đại học là 602, phó giáo sư là 4.601.

Việt Nam có hơn 15.000 giáo sư, phó giáo sưViệt Nam có hơn 15.000 giáo sư, phó giáo sư

Trong số hơn 15.000 giáo sư, phó giáo sư được công nhận từ năm 1980 đến nay, số lượng được công nhận trong 7 năm gần đây là 3.385.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên