27/04/2017 14:46 GMT+7

​Tình người trong vụ sạt lở ở Vàm Nao

CHÍ QUỐC - BỬU ĐẤU
CHÍ QUỐC - BỬU ĐẤU

TTO - Những câu chuyện đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong cơn hoạn nạn sau vụ sạt lở kinh hoàng khiến 14 căn nhà “trôi” xuống sông Vàm Nao ở xã Mỹ Hội Đông (huyện Chợ Mới, An Giang) được thể hiện rõ hơn bao giờ hết.

Người dân nhận quà từ các đơn vị hảo tâm - Ảnh: DUYÊN PHAN
Người dân nhận quà từ các đơn vị hảo tâm - Ảnh: DUYÊN PHAN

Những ngày qua, nhiều cá nhân và tổ chức đã đến UBND xã Mỹ Hội Đông trao quà hỗ trợ bà con vùng sạt lở tạm thời vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Theo đó, những câu chuyện đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong cơn hoạn nạn được thể hiện rõ hơn bao giờ hết.

Ông Vũ Minh Thao - phó chủ tịch UBND huyện Chợ Mới - cho biết tính đến ngày 27-4, UBND tỉnh và huyện đã chi tiền hỗ trợ di dời khẩn cấp cho 180 hộ với tổng số tiền 3,3 tỉ đồng (mỗi hộ nhận được 40 triệu đồng).

Từ sau vụ sạt lở kinh hoàng đến nay, các tổ chức, cá nhân còn đến thăm, hỗ trợ tiền mặt và hiện vật cho bà con vùng sạt lở nhằm chia sẻ khó khăn với bà con, quy thành tiền 718 triệu đồng. Riêng 14 hộ có nhà rơi xuống sông Hậu cũng đã bàn giao nền cho bà con.

Trước đó, lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Bộ TN-MT, Tỉnh ủy - UBND tỉnh An Giang và các sở ngành tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tiền cho bà con ngay sau khi xảy ra sạt lở.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang đã đến hiện trường thăm hỏi và trao tặng 14 nhà tạm (diện tích 4mx6m, có khả năng chống thấm, chịu nhiệt cao, cùng một bộ dụng cụ cần thiết gồm: xẻng, cưa, búa, dây thừng…) và 2 triệu đồng/người, cho 14 hộ dân có nhà bị “hà bá nuốt”.

Vụ sạt lở kinh hoàng làm 14 ngôi nhà rơi xuống sông Hậu đã làm ảnh hưởng đến 108 hộ, với 464 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp. Trong đó, có 55 hộ khá, giàu, 43 hộ trung bình, 7 hộ khó khăn, 1 hộ cận nghèo và 2 hộ nghèo.
Chủ một tiệm thuốc bắc nhờ các em nhỏ phát trà đá miễn phí cho các hộ dân đang chờ nhận quà hỗ trợ bên ngoài trụ sở UBND xã Mỹ Hội Đông - Ảnh: CHÍ QUỐC
Chủ một tiệm thuốc bắc nhờ các em nhỏ phát trà đá miễn phí cho các hộ dân đang chờ nhận quà hỗ trợ bên ngoài trụ sở UBND xã Mỹ Hội Đông - Ảnh: CHÍ QUỐC
Những phần quà của bà con khắp nơi gửi về UBND xã Mỹ Hội Đông giúp người dân trong vùng bị sạt lở vượt qua khó khăn - Ảnh: CHÍ QUỐC
Những phần quà của bà con khắp nơi gửi về UBND xã Mỹ Hội Đông giúp người dân trong vùng bị sạt lở vượt qua khó khăn - Ảnh: CHÍ QUỐC
Khuôn viên Trường tiểu học “A” Mỹ Hội Đông đã được địa phương cho bà con ở nhờ trong những ngày “chạy” sạt lở - Ảnh: CHÍ QUỐC
Khuôn viên Trường tiểu học “A” Mỹ Hội Đông được địa phương cho bà con ở nhờ trong những ngày “chạy” sạt lở - Ảnh: CHÍ QUỐC
Chủ một tiệm thuốc bắc nhờ các em nhỏ phát trà đá miễn phí cho các hộ dân đang chờ nhận quà hỗ trợ bên ngoài trụ sở UBND xã Mỹ Hội Đông - Ảnh: CHÍ QUỐC
Chủ một tiệm thuốc bắc nhờ các em nhỏ phát trà đá miễn phí cho các hộ dân đang chờ nhận quà hỗ trợ bên ngoài trụ sở UBND xã Mỹ Hội Đông - Ảnh: CHÍ QUỐC
Cơm chay miễn phí được đem vào tận chùa cho người dân - Ảnh: DUYÊN PHAN
Cơm chay miễn phí được đem vào tận chùa cho người dân - Ảnh: DUYÊN PHAN
Các em nhỏ vui vẻ xếp hàng để nhận đồ ăn miễn phí - Ảnh: DUYÊN PHAN
Các em nhỏ vui vẻ xếp hàng để nhận đồ ăn miễn phí - Ảnh: DUYÊN PHAN
Các hộ dân tập trung nấu ăn cho gia đình và cả lực lượng chức năng - Ảnh: DUYÊN PHAN
Các hộ dân tập trung nấu ăn cho gia đình và cả lực lượng chức năng - Ảnh: DUYÊN PHAN
CHÍ QUỐC - BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên