​Tính già hóa non

ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG

TT - Theo Cục Thuế TP.HCM, số lượng hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2014 vẫn rất lớn.

[AUDIO id=1433581410568 alt=Nghe đọc bài: Tính giá hóa non]//static.tuoitre.vn/tto/r/2015/06/06/tinh-gia-hoa-non-1433580840.mp3[/AUDIO]

Chỉ riêng phòng thuế TNCN - nơi giải quyết hồ sơ của người nộp thuế có thu nhập từ hai nơi trở lên - đã gần 4.300 hồ sơ và con số này vẫn chưa dừng lại. Nếu tính toàn Cục Thuế TP và các chi cục thuế quận, huyện thì số hồ sơ hoàn thuế năm nay có thể lên đến hơn 10.000 hồ sơ.

Nộp hồ sơ hoàn thuế -  Ảnh: A.H.
Nộp hồ sơ hoàn thuế - Ảnh: A.H.

Số hồ sơ hoàn thuế đều tăng hằng năm dù mức khởi điểm khấu trừ với người thu nhập vãng lai đã được nâng lên mức 2 triệu đồng. Điều này chứng tỏ mức khởi điểm khấu trừ hiện nay là quá thấp, đặc biệt khi mức giảm trừ gia cảnh cho cá nhân người nộp thuế đã được nâng lên mức 9 triệu đồng/tháng và 3,6 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc.

Với mức giảm trừ này, để đến mức nộp thuế người lao động phải có thu nhập trên 108 triệu đồng/năm chưa kể người phụ thuộc mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1, với tỉ lệ khấu trừ 5%.

Còn mức khấu trừ 10%, tương đương với người có thu nhập ở bậc 2, tức phải trên 14 triệu đồng/tháng trở lên, tương đương 168 triệu đồng/năm trở lên chưa tính giảm trừ cho người phụ thuộc. Trong khi thực tế số người thu nhập vãng lai có thu nhập đến mức này rất ít vì đa số lao động vãng lai có thu nhập thấp và không thường xuyên.

Từ mấy năm trước đã có ý kiến nên nâng mức khởi điểm khấu trừ lên 3-5 triệu đồng, thậm chí là 5 triệu đồng, để giảm bớt áp lực thu rồi hoàn cho cơ quan thuế nhưng chưa được chấp nhận do cơ quan quản lý e ngại rằng với mức khởi điểm khấu trừ như trên thì tại các tỉnh sẽ không có gì để thu. Tuy nhiên thực tế cho thấy số thu thuế TNCN chủ yếu tập trung tại hai TP lớn là Hà Nội và TP.HCM do các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ chủ yếu tập trung tại đây, còn các tỉnh số thu rất ít. Nhiều tỉnh dù ở lân cận TP.HCM nhưng mỗi năm chỉ có vài trăm hồ sơ hoàn thuế TNCN.

Lãnh đạo Cục Thuế TP cho biết đang cho thống kê để có kiến nghị nhằm tìm cách tháo gỡ bởi hiện nay để giải quyết số hồ sơ “khủng” như trên, lãnh đạo phụ trách mỗi năm dành trọn hai quý để ký hồ sơ. Sau đó hồ sơ hoàn thuế vẫn phát sinh.

Kết thúc giải quyết hồ sơ hoàn thuế TNCN của năm này cũng là bắt đầu ký hoàn thuế của năm sau. Trong khi số thuế hoàn của năm 2013 chỉ khoảng 15 tỉ đồng, chưa bằng phần lẻ của số hơn 17.384 tỉ đồng thuế TNCN đã thu được của năm này trên địa bàn TP.

Có nên vì sợ mất một số lẻ như trên mà buộc cả một lực lượng lớn từ thuế đến kho bạc phải tập trung thời gian, sức lực để giải quyết như thời gian qua hay không?

Trong khi với bộ máy này có thể tập trung khai thác những khoản thu lớn hơn, cho số thu cao hơn mà không mất nhiều công sức thu rồi hoàn như những năm qua.

Đáng nói là thực tế thời gian qua cho thấy dù cơ quan thuế đã siết rất chặt nhưng số thuế hoàn mỗi hồ sơ cũng không nhiều, lớn nhất chỉ khoảng vài chục triệu đồng nhưng rất hiếm, còn phổ biến chỉ vài triệu đồng. Cũng có khi hồ sơ hoàn chỉ vài chục ngàn, rơi vào trường hợp người lao động về hưu, làm thời vụ.

Giải quyết bất cập này, theo các chuyên gia, chỉ nên áp dụng mức thu 5% thu nhập với lao động vãng lai thay cho mức 10% như hiện nay. Song song đó nên nâng mức khởi điểm khấu trừ lên mức 5 triệu đồng.

Như vậy số người thuộc diện hoàn thuế sẽ giảm mạnh, không chỉ đỡ khổ cho người nộp thuế mà cơ quan thuế cũng có thời gian tập trung vào chuyên môn thay vì phải lo giải quyết chuyện hoàn thuế. Còn như hiện nay, cơ quan thuế tính rất kỹ nhưng lại “tính già hóa non”.

ÁNH HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất