06/11/2018 16:44 GMT+7

Tình báo Mỹ tự tin không ai tấn công được cơ sở hạ tầng bầu cử

HOÀNG DUY LONG
HOÀNG DUY LONG

TTO - Dư âm từ can thiệp của nước ngoài vào các cuộc bầu cử tại Mỹ, đặc biệt sau kỳ bầu cử Tổng thống 2016 khiến nhiều dấu hỏi đặt ra trong lần bầu cử giữa kỳ ngày 6-11.

Tình báo Mỹ tự tin không ai tấn công được cơ sở hạ tầng bầu cử - Ảnh 1.

Các tình nguyện viên bên đảng Dân chủ chuẩn bị cho tranh cử giữa kỳ ở TP Albuquerque, bang New Mexico, ngày 4-11 - Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, theo trang Sputnik của Nga, các lãnh đạo Bộ An ninh nội địa (DHS), Bộ Tư pháp, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ đã đưa ra một tuyên bố chung cho biết cộng đồng tình báo Mỹ khẳng định không có cơ sở hạ tầng bầu cử nào bị xâm phạm trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ năm nay.

Tuyên bố đưa ra ngày 5-11 nêu rõ: "Vào thời điểm này, chúng tôi không phát hiện dấu hiệu nào về sự phá hoại cơ sở hạ tầng bầu cử của quốc gia có thể cản trở việc bỏ phiếu, thay đổi số phiếu bầu, hoặc làm gián đoạn quá trình kiểm phiếu".

Tự tin bầu cử an toàn nhất

Tuy nhiên văn bản cũng lưu ý người dân Mỹ về nguy cơ các đối tượng có yếu tố nước ngoài tiếp tục âm mưu tác động tới nhận thức cử tri bằng cách triển khai chiến dịch tuyên truyền thông tin sai lệch cùng nhiều thủ đoạn khác.

Các cơ quan chức năng trên của Mỹ khẳng định không dung thứ cho bất kỳ hành vi can thiệp nào của nước ngoài vào đời sống chính trị của nước Mỹ.

Các quan chức liên bang Mỹ cho biết họ đã làm việc trong suốt 2 năm qua nhằm đảm bảo vấn đề an ninh mạng cho cuộc bầu cử giữa kỳ sau khi cộng đồng tình báo Mỹ cáo buộc Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. 

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen từng khẳng định kỳ bầu cử ngày 6-11 sẽ là cuộc bầu cử an toàn nhất mà Mỹ từng có, nhưng cũng cảnh báo mối đe dọa sẽ thay đổi từng phút. 

Đầu năm nay, Quốc hội Mỹ đã dành riêng 380 triệu USD tài trợ cho các bang để tăng cường hệ thống bầu cử.

Tình báo Mỹ tự tin không ai tấn công được cơ sở hạ tầng bầu cử - Ảnh 2.

Cử tri bên đảng Cộng hòa với chiếc mũ đỏ "Làm cho nước Mỹ vĩ đại lần nữa" trong cuộc mít-tinh ở trung tâm Show Me Center tại TP Cape Girardeau, bang Missouri, ngày 5-11 - Ảnh: REUTERS

160 lần bị âm mưu xâm nhập

Bằng chứng là một báo cáo vừa công bố của DHS cho biết kể từ tháng 8, các nhóm tin tặc chưa xác định đã hơn160 lần "gõ cửa" hệ thống dữ liệu liên quan tới cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

Theo DHS, trong những tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ, các tin tặc nước ngoài đã thực hiện hàng chục hoạt động nhằm thử và truy cập vào hệ thống bầu cử của Mỹ, như cơ sở dữ liệu đăng ký cử tri. Tuy nhiên, những cuộc tấn công trên đều bị ngăn chặn thành công.

Theo một quan chức an ninh mạng của DHS, những mưu toan tấn công mạng trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tương tự như những gì đã xảy ra trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Tuy nhiên, ông không nêu rõ thực thể nước ngoài nào thực hiện các cuộc tấn công trên.

Hiện các quan chức bầu cử địa phương đang tăng cường chia sẻ thông tin về loại tấn công mạng mà họ gặp phải, đồng thời bảo vệ các hạ tầng cơ sở bầu cử.

Bầu những ai?

Trong cuộc bầu cử ngày 6-11, cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu bầu ra toàn bộ 435 ghế trong Hạ viện, 35/100 ghế trong Thượng viện, 36 thống đốc bang, cùng khoảng 6.000 ghế (tương đương gần 82% tổng số ghế) trong các cơ quan lập pháp cấp bang trên toàn nước Mỹ. Nhiều ghế hiện đang do đảng Cộng hòa kiểm soát tại cả hai viện sẽ được bầu lại.

Hiện đảng Cộng hòa đang là lực lượng chiếm đa số tại Quốc hội Mỹ, kiểm soát 236/435 ghế tại Hạ viện và chiếm 51/100 ghế tại Thượng viện.

Trong kỳ bầu cử bắt đầu ngày 6-11 này, đảng Dân chủ cần giành được 23 ghế để đạt tới con số 218 ghế nhằm giữ thế áp đảo tại Hạ viện.

Tuy nhiên, Dân chủ ít có cơ hội giành lại quyền kiểm soát Thượng viện hơn. 10 ghế do đảng Dân chủ kiểm soát tại Thượng viện được bầu lại lần này đều ở những bang mà Tổng thống Trump từng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016.

Kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ này sẽ quyết định liệu đảng Cộng hòa có thể duy trì kiểm soát cả hai viện Quốc hội hay không.

Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ: giới đầu tư đặt cược bên nào? Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ: giới đầu tư đặt cược bên nào? Bầu cử giữa kỳ Mỹ: chi phí 5,2 tỉ USD Bầu cử giữa kỳ Mỹ: chi phí 5,2 tỉ USD Điên rồ mùa bầu cử giữa kỳ ở Mỹ Điên rồ mùa bầu cử giữa kỳ ở Mỹ
HOÀNG DUY LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên