19/02/2024 06:32 GMT+7

Tin tức thế giới 19-2: Nga mở rộng tấn công sau khi chiếm Avdiivka, Ukraine đẩy lùi hàng loạt

Nga mở rộng tấn công bên ngoài thành phố Avdiivka; Quân đội Mỹ tiến hành 5 cuộc tấn công tự vệ ở Yemen; Trung Quốc đồng ý dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò Tây Ban Nha... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 19-2.

Quân nhân Ukraine chất các túi đất để xây công sự cách không xa thành phố Avdiivka ở khu vực Donetsk, đông Ukraine, hôm 17-2 - Ảnh: AFP

Quân nhân Ukraine chất các túi đất để xây công sự cách không xa thành phố Avdiivka ở khu vực Donetsk, đông Ukraine, hôm 17-2 - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới nổi bật: Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine tuyên bố đẩy lùi hàng chục cuộc tấn công của Nga sau khi Nga kiểm soát Avdiivka. Ngày 18-2, người phát ngôn quân đội Ukraine Dmytro Lykhoviy cho biết quân đội Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công về phía tây Avdiivka (thành phố mà Nga vừa kiểm soát ở khu vực Donetsk, đông Ukraine) nhằm giành thêm nhiều thắng lợi trên chiến trường.

Đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực và đạn dược, quân Ukraine vừa qua buộc phải rút khỏi Avdiivka, mang lại cho Nga thắng lợi lớn nhất kể từ khi họ kiểm soát thành phố Bakhmut vào tháng 5-2023.

"Đối phương đang tích cực phát triển cuộc tấn công của họ" - ông Lykhoviy nói.

Quân đội Ukraine báo cáo họ đã đẩy lùi 14 cuộc tấn công của Nga gần làng Lastochkyne (cách viết khác: Lastochkin), cách rìa phía bắc thành phố Avdiivka khoảng 2km. Ông Lykhoviy nói: "Nhưng lực lượng đáng kể của chúng tôi đang cố thủ ở đó".

Ukraine tuyên bố cũng đã đẩy lùi 13 cuộc tấn công của Nga gần các làng Robotyne và Verbove ở vùng Zaporizhzhia, phía nam Ukraine. Ông Lykhoviy cho rằng sẽ "rất khó" để Nga vượt qua được khu vực này do các tuyến phòng thủ dày đặc của Ukraine và điều kiện tự nhiên.

Các tin tức thế giới khác

* Quân đội Mỹ tiến hành 5 cuộc tấn công tự vệ ở Yemen. Ngày 18-2, Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo Mỹ đã tiến hành 5 cuộc tấn công tự vệ tại các khu vực ở Yemen do nhóm phiến quân Houthi kiểm soát, theo Hãng tin Reuters.

Họ tuyên bố đã tấn công trúng 3 tên lửa hành trình chống hạm di động, 1 tàu ngầm không người lái (UUV) và 1 tàu nổi không người lái vào hôm 17-2.

Người Yemen giương các biểu ngữ và vẫy cờ Palestine khi họ tuần hành tại thủ đô Sanaa (do Houthi kiểm soát) vào ngày 16-2 để ủng hộ người Palestine trong bối cảnh xung đột Israel - Hamas ở Dải Gaza - Ảnh: AFP

Người Yemen giương các biểu ngữ và vẫy cờ Palestine khi họ tuần hành tại thủ đô Sanaa (do Houthi kiểm soát) vào ngày 16-2 để ủng hộ người Palestine trong bối cảnh xung đột Israel - Hamas ở Dải Gaza - Ảnh: AFP

CENTCOM nói rằng đây là lần đầu tiên họ phát hiện Houthi triển khai UUV kể từ các cuộc tấn công bắt đầu vào ngày 23-10-2023. CENTCOM cũng xác định các tên lửa và tàu nói trên đặt ra mối đe dọa cho tàu hải quân Mỹ và tàu buôn trong khu vực.

* Canada nói Trung Quốc nên đóng vai trò tại Biển Đỏ. Ngày 18-2, Ngoại trưởng Canada Melanie Joly nói Trung Quốc nên đóng vai trò giữ an toàn cho hoạt động thương mại ở Biển Đỏ vì các tàu Trung Quốc cũng gặp rủi ro tại vùng biển này, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh ngừng giúp Nga lách các lệnh trừng phạt quốc tế, theo Hãng tin Reuters.

Trong một cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Joly cho biết bà đã trao đổi với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc gặp song phương hôm 17-2, lúc đó bà nói rằng Bắc Kinh cần "giúp gây ảnh hưởng lên nhóm phiến quân Houthi để giữ cho Biển Đỏ luôn rộng mở".

* Ukraine cáo buộc Nga bắn chết các binh sĩ bị bắt tại Avdiivka và Vesele. Ngày 18-2, chính quyền Ukraine thông báo đã mở cuộc điều tra về cáo buộc lực lượng Nga bắn chết 6 binh sĩ Ukraine phi vũ trang - những tù binh bị thương nặng và đang chờ sơ tán - ở thành phố Avdiivka và 2 người khác tại làng Vesele trong cùng khu vực Donetsk, sau khi Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố Avdiivka, theo Hãng tin Reuters.

* Trung Quốc đồng ý dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò Tây Ban Nha. Thông tin này được ngoại trưởng hai nước công bố vào ngày 18-2 sau hội đàm. "Đây là tin tốt, đặc biệt đối với nông dân Tây Ban Nha" - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Tây Ban Nha Jose Manuel Albares ở thành phố Cordoba, miền nam Tây Ban Nha.

Theo Hãng tin AFP, từ năm 2000, Bắc Kinh đã cấm Liên minh châu Âu (EU) xuất khẩu các sản phẩm thịt bò tới nước này do xuất hiện một số ca mắc bệnh "bò điên" tại một vài nước thành viên của khối trong năm đó.

* Pháp cắt giảm dự báo tăng trưởng năm 2024. Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Pháp TF1 và được Hãng tin Reuters dẫn lại sáng 19-2, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết Chính phủ Pháp đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của quốc gia châu Âu này trong năm 2024 từ mức 1,4% xuống còn 1% bởi vì xung đột Nga - Ukraine, xung đột Israel - Hamas và tình hình của các đối tác thương mại hàng đầu là Đức và Trung Quốc đã làm u ám triển vọng.

Thoát khỏi chiến tranh

Trong ảnh là 1 trong 11 con sư tử được giải cứu khỏi Sudan, đất nước bị chiến tranh đang tàn phá. Chúng được quỹ phúc lợi động vật Four Paws thả tại một khu bảo tồn động vật hoang dã ở tỉnh Free State của Nam Phi vào ngày 17-2 - Ảnh: REUTERS

Trong ảnh là 1 trong 11 con sư tử được giải cứu khỏi Sudan, đất nước đang bị chiến tranh tàn phá. Chúng được quỹ phúc lợi động vật Four Paws thả tại một khu bảo tồn động vật hoang dã ở tỉnh Free State của Nam Phi vào ngày 17-2 - Ảnh: REUTERS

Tin tức thế giới 18-2: Hamas muốn ngừng bắn, thủ tướng Israel nói Tin tức thế giới 18-2: Hamas muốn ngừng bắn, thủ tướng Israel nói 'ảo tưởng'

Hamas lại muốn ngừng bắn ở Dải Gaza; Thủ tướng Israel gọi yêu cầu ngừng bắn của Hamas là "ảo tưởng"; Ông Putin chúc mừng binh sĩ đã kiểm soát được thành phố Avdiivka... là những tin tức đáng chú ý sáng 18-2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên