
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) bắt tay với Thủ tướng Canada Mark Carney tại Alberta, Canada ngày 10-9 - Ảnh: AP
Canada nhất trí gói hỗ trợ quốc phòng trị giá 260 triệu USD cho Ukraine
Ngày 10-9, Canada đã cam kết hỗ trợ tăng cường năng lực phòng không của Ukraine trong chuyến thăm quốc gia Bắc Mỹ này của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Trong buổi tiếp đón nhà lãnh đạo Ukraine, Thủ tướng Canada Mark Carney đã công bố gói hỗ trợ trị giá 260 triệu USD, nhằm mua trang thiết bị phòng không cần thiết cho Ukraine thông qua chương trình JUMPSTART của Mỹ.
Ông Carney cũng thông báo Canada đang ráo riết hành động để tăng kho máy bay không người lái của chính mình, đồng thời công bố một thỏa thuận quy định 30% sản lượng sản xuất mới của Canada sẽ được gửi trực tiếp tới Ukraine.
“Canada sẽ luôn sát cánh bên bạn...Người Ukraine đã góp phần xây dựng nên Canada và người Canada sẽ giúp tái thiết Ukraine”, ông Carney phát biểu.
Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo đã ký một thỏa thuận hướng tới “quan hệ đối tác trăm năm”, nhằm chính thức hóa việc hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm quốc phòng, khoáng sản thiết yếu và năng lượng.
Moldova và Nga lên tiếng trước thông tin máy bay của Tổng thống Ukraine bị đe dọa
Theo TTXVN, trái với tuyên bố của Thủ tướng Na Uy, cả Moldova và Nga đều bác bỏ mối đe dọa được cho là nhằm vào máy bay của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Đài Russia Today (RT) của Nga chiều 10-9 cho biết Moldova đã bác bỏ tuyên bố của Thủ tướng Na Uy rằng máy bay của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky suýt bị một thiết bị bay không người lái đâm trúng khi rời Chisinau, đồng thời khẳng định chiếc máy bay này chưa bao giờ gặp bất kỳ nguy hiểm trực tiếp nào.
Trước đó vào hôm 9-9, phát biểu với đài truyền hình công cộng NRK, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho biết máy bay chở Tổng thống Zelensky tới Oslo để dự tang lễ của Quốc vương Na Uy suýt bị một thiết bị bay không người lái đâm trúng khi chuẩn bị cất cánh từ Moldova vào ngày 8-9.
Về phần mình, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cũng bác bỏ mối đe dọa được cho là nhằm vào máy bay của ông Zelensky, gọi đó là một mối đe dọa “không có thực” và “không tồn tại”. Ông Peskov cũng đồng thời lưu ý rằng ngay cả các nguồn tin Ukraine cũng thừa nhận không có nguy hiểm trực tiếp nào.
Houthi tuyên bố kiểm soát thành phố chiến lược ở Biển Đỏ
Ngày 10-9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát thành phố cảng Mocha có vị trí chiến lược bên bờ Biển Đỏ.
Theo một nguồn tin quân sự, lực lượng Houthi cũng giành được quyền kiểm soát đảo Zuqar ở phía nam Biển Đỏ, “sau các cuộc tấn công bằng rocket và một đợt đổ bộ đường bộ được thực hiện bằng thuyền chở các tay súng”.
Hãng tin AFP dẫn lời một nguồn tin quân sự từ Yemen tiết lộ Houthi đang tiến về eo biển chiến lược Bab al-Mandab, sau khi đã giành quyền kiểm soát Mocha.
Cùng ngày 10-9, người phát ngôn quân sự của Houthi Yahya Saree cho biết Saudi Arabia đã tiến hành 64 cuộc không kích nhằm vào Yemen trong 24 giờ qua, trong bối cảnh Houthi đang đẩy mạnh chiến dịch nhằm giành quyền kiểm soát eo biển Bab al-Mandab.
“Trong 24 giờ qua, máy bay của kẻ thù Saudi đã tiến hành hơn 64 cuộc không kích, trải rộng trên các tỉnh Taiz, Hodeidah, Marib và Al-Jawf, sử dụng các máy bay chiến đấu F-15 và Typhoon xuất kích từ căn cứ King Fahd ở Taif và căn cứ King Khalid ở Khamis Mushait”, ông Yahya Saree cho hay.

Tàu thuyền neo đậu tại eo biển Bab al-Mandab, Biển Đỏ ngày 24-7 - Ảnh: AFP
Trung Quốc mở rộng điều tra chống bán phá giá quả hồ đào từ Mỹ và Mexico
Ngày 10-9, Bộ Thương mại Trung Quốc đã thông báo gia hạn cuộc điều tra chống bán phá giá đối với quả hồ đào từ Mỹ và Mexico. Quyết định này được đưa ra hai tuần trước chuyến thăm dự kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ.
Cuộc điều tra được khởi xướng năm 2025, dự kiến kết thúc vào ngày 25-9 tới, tức một ngày sau cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và ông Tập Cận Bình tại thủ đô Washington (Mỹ).
Tuy nhiên, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết cuộc điều tra hiện đã được gia hạn đến ngày 25-3-2027, vì “tính phức tạp của vụ việc”.
Vào tháng 8, Bắc Kinh bắt đầu áp thuế cao 54,3% đối với quả hồ đào từ Mỹ và từ 17,8% đến 51,6% đối với quả hồ đào từ Mexico. Các khoản phí này được bắt đầu sau khi Bộ Thương mại Trung Quốc ra phán quyết rằng quả hồ đào đang bị bán phá giá trên thị trường Trung Quốc.
Mỹ và Mexico là những nhà sản xuất hồ đào lớn nhất thế giới. Theo Cơ quan Dịch vụ nông nghiệp nước ngoài của Mỹ, giá trị xuất khẩu các loại hạt này sang Trung Quốc năm 2023 đạt 93,1 triệu USD.
Mỹ trừng phạt mới với lực lượng ủy nhiệm của Iran tại Trung Đông
Ngày 10-9, Chính phủ Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các công ty và cá nhân mà Washington cho là đang hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm khác của Iran tại Trung Đông, như một phần trong chiến dịch cô lập Iran về mặt kinh tế.
Theo Hãng tin Reuters, các lệnh trừng phạt mới nhất này nhằm cắt đứt nguồn kinh phí Tehran dùng để tiến hành chiến tranh, bao gồm chế tạo tên lửa, thực hiện các cuộc tấn công mạng và duy trì Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Lệnh trừng phạt mới nhằm vào các tổ chức và cá nhân tại Iraq, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ, với cáo buộc hỗ trợ Kata’ib Hezbollah - nhóm phiến quân Hồi giáo Shia tại Iraq thuộc quyền chỉ huy của IRGC - và lực lượng Hezbollah ở Lebanon.
Tuy nhiên, biện pháp trừng phạt mới không nhắm vào lực lượng Houthi ở Yemen, vốn là một phần trong trục kháng chiến của Iran tại Trung Đông, bên cạnh Hezbollah và Hamas.
Morocco tuyên bố không liên quan đến dòng người di cư đổ vào Ceuta

Người di cư bày bán thức ăn, quần áo và các vật dụng khác trên bãi biển El Trampolin ở Ceuta ngày 1-9 - Ảnh: AFP
Ngày 10-9, Morocco khẳng định “không có bằng chứng nào” chứng minh nước này liên quan đến làn sóng người di cư ồ ạt tràn vào Ceuta, vùng lãnh thổ Bắc Phi thuộc Tây Ban Nha, hồi tháng 7.
Theo đó, Bộ Ngoại giao Morocco nhấn mạnh “không có bằng chứng hay báo cáo nào chứng minh bất kỳ sự can dự nào của các cơ quan chức năng Morocco”, đồng thời từ chối trở thành “bên chịu trận cho những màn đấu đá chính trị” tại Tây Ban Nha.
Tuyên bố trên đánh dấu phản ứng chính thức đầu tiên của Morocco trước một cáo buộc của cảnh sát Tây Ban Nha khi cho rằng Morocco đã “hoàn toàn ngó lơ” khi vụ vượt biên hàng loạt diễn ra.
Cụ thể, cáo buộc này nhận định: “Rất có khả năng giới chức Morocco không chủ động khuyến khích làn sóng di cư, nhưng cho đến nay đã hành động một cách tắc trách và thụ động”.
Dọn bùn sau lũ quét

Một người đàn ông Nepal đổ bùn ra ngoài cửa sổ khi đang dọn dẹp nhà cửa sau trận lũ quét kinh hoàng tại biên giới Nepal - Trung Quốc cuối tháng 8 vừa qua - Ảnh: REUTERS
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận