Tin tức sáng 4-9: Ông Phạm Nhật Vượng xếp thứ 57 trong danh sách người giàu nhất thế giới

Một số tin tức đáng chú ý về TP.HCM: Thành lập Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; Hỗ trợ người đi xe buýt, yêu cầu đẩy nhanh số hóa; Yêu cầu 'đi từng ngõ, gõ từng nhà' để phòng cháy; 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu lập đội đáp ứng nhanh...

Tin tức sáng 4-9: - Ảnh 1.

Ông Phạm Nhật Vượng

Ông Phạm Nhật Vượng vươn lên thứ 57 trong danh sách người giàu nhất thế giới

Theo bảng xếp hạng tỉ phú theo thời gian thực của Forbes cập nhật ngày 3-9, khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - đạt 37,7 tỉ USD, tăng 1,2 tỉ USD, tương đương 3,27%, so với phiên giao dịch trước.

Tin tức sáng 4-9: - Ảnh 2.

CẬP NHẬT GIÁ VÀNG

Với mức tài sản này, ông Vượng hiện đứng thứ 57 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, đồng thời tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất Việt Nam.

Thứ hạng của Chủ tịch Vingroup đã cải thiện nhanh trong thời gian gần đây. Cuối tháng 8, khi sở hữu khoảng 36,5 tỉ USD, ông đứng thứ 60 thế giới.

Trước đó, trong bảng xếp hạng tỉ phú thường niên được Forbes công bố hồi tháng 3-2026, ông Vượng sở hữu 27,7 tỉ USD và đứng thứ 93 thế giới.

Ở quy mô toàn cầu, ông Vượng hiện đã tiến khá gần nhóm 50 người giàu nhất thế giới. Khoảng cách này có thể tiếp tục thay đổi theo biến động giá tài sản và phương pháp cập nhật tài sản theo thời gian thực của Forbes.

Ông Nguyễn Đức Hùng Linh rời ghế Phó tổng giám đốc AgriS sau hơn một năm

Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa - AgriS (SBT) vừa công bố quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng Linh khỏi chức vụ Phó tổng giám đốc. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-9-2026.

Ông Linh được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc AgriS từ tháng 7-2025. Như vậy, ông rời vị trí này sau hơn một năm đảm nhiệm.

Theo thông tin giới thiệu, ông Nguyễn Đức Hùng Linh có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Trước đó ông Linh từng có thời gian dài công tác tại SSI và trải qua nhiều vị trí như Phó giám đốc nghiên cứu, Giám đốc nghiên cứu và tư vấn đầu tư, trước khi giữ chức Giám đốc kinh tế trưởng kiêm Trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển chiến lược.

TP.HCM thành lập Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

UBND TP.HCM vừa quyết định thành lập Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa TP.HCM, gồm lãnh đạo UBND thành phố, Sở Nội vụ và một số tổ chức chính trị - xã hội.

Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa TP.HCM gồm ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM làm Trưởng ban; bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó trưởng Ban Thường trực; ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM làm Phó trưởng ban.

Các thành viên gồm bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM; ông Phùng Thái Quang, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM; ông Hồ Văn Đức, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM.

Theo quyết định, Ban Quản lý có trách nhiệm chỉ đạo việc vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, ban hành quy chế quản lý, sử dụng quỹ; kiểm tra hoạt động, bảo đảm các khoản thu, chi đúng quy định, công khai, minh bạch và chấp hành chế độ kế toán, tài chính hiện hành.

Ban Quản lý chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM và trước pháp luật về tổ chức, quản lý, sử dụng quỹ; đề nghị khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích và kiến nghị xử lý trường hợp vi phạm.

Ban Quản lý làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng ban là chủ tài khoản của quỹ. Văn phòng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa TP.HCM đặt tại Sở Nội vụ, gồm một số cán bộ, công chức kiêm nhiệm.

Hỗ trợ người đi xe buýt, TP.HCM yêu cầu đẩy nhanh số hóa

UBND TP.HCM yêu cầu tiếp tục triển khai đồng bộ chương trình hỗ trợ người sử dụng xe buýt, đồng thời đẩy nhanh chuyển đổi số, kết nối dữ liệu để phục vụ xác thực, định danh hành khách.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế phát sinh trong giai đoạn đầu thực hiện chính sách hỗ trợ người dân đi xe buýt.

Tin tức sáng 4-9: - Ảnh 3.

Bến xe buýt TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

Sở Xây dựng được giao tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch của UBND TP.HCM, tập trung đẩy nhanh chuyển đổi số, thu thập và kết nối đồng bộ cơ sở dữ liệu để phục vụ xác thực, định danh hành khách và số hóa toàn bộ dữ liệu hành trình.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu Sở Xây dựng chủ động tổng hợp số liệu, tổ chức đánh giá sơ kết sau 3 tháng triển khai. Việc tổng kết được làm trước thời hạn 6 tháng để báo cáo UBND và HĐND TP.HCM theo quy định.

Các sở, ngành, UBND phường, xã, đặc khu và đơn vị liên quan được yêu cầu chủ động làm những nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả chính sách. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị phối hợp Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu UBND TP.HCM chỉ đạo.

TP.HCM yêu cầu 'đi từng ngõ, gõ từng nhà' để phòng cháy

Trong 6 tháng đầu năm 2026, TP.HCM xảy ra 228 vụ cháy, làm 14 người chết, 27 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 207 tỉ đồng.

Theo UBND TP.HCM, trong số này có 142 vụ cháy xảy ra tại các cơ sở thuộc quản lý của 168 xã, phường và đặc khu, làm 12 người chết, 22 người bị thương. Nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh xảy ra 100 vụ, làm 7 người chết và 14 người bị thương.

Tin tức sáng 4-9: - Ảnh 4.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy - Ảnh minh họa

UBND TP.HCM yêu cầu UBND cấp xã tiếp tục rà soát, thống kê, phân loại các nhà ở theo mức độ nguy cơ cháy, nổ. Công an cấp xã được giao tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ".

Việc tuyên truyền tập trung vào nhà có biển quảng cáo che kín mặt tiền, lồng sắt, lưới sắt, khung sắt hoặc vật cản ảnh hưởng lối thoát nạn, nhà có tầng hầm, khu vực sạc phương tiện sử dụng pin lithium-ion, nơi để nhiều hàng hóa dễ cháy hoặc có nguy cơ mất an toàn về điện.

TP.HCM yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, củng cố lực lượng dân phòng và duy trì các mô hình phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.

168 trạm y tế xã, phường, đặc khu TP.HCM lập đội đáp ứng nhanh

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, tính đến nay, 168/168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố đã ban hành quyết định thành lập đội đáp ứng nhanh, với tổng cộng 221 đội và 1.934 thành viên.

Bác sĩ Lê Hồng Nga - Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM - cho biết việc thành lập đội đáp ứng nhanh (RRT) tại tuyến y tế cơ sở là vô cùng cần thiết nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các sự kiện y tế công cộng khẩn cấp ngay tại địa phương.

Tin tức sáng 4-9: - Ảnh 5.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, mô hình giám sát dựa vào cộng đồng là một trong những giải pháp thiết thực, hỗ trợ trạm y tế nhanh chóng phát hiện các dấu hiệu cảnh báo dịch bệnh ngay tại địa bàn phụ trách.

Kết quả từ giai đoạn thí điểm đã chứng minh tính hiệu quả rõ rệt của mô hình này: hệ thống ghi nhận 78 dấu hiệu cảnh báo, từ đó xác minh và xử lý kịp thời 40 sự kiện dịch tễ thực tế (điển hình như sốt xuất huyết, tay chân miệng và các vấn đề liên quan đến y tế môi trường).

Tuy nhiên, qua quá trình rà soát, hoạt động quản lý và vận hành tại một số đơn vị vẫn đang đối mặt với những khó khăn nhất định về nhân sự, năng lực chuyên môn, trang thiết bị và nguồn kinh phí.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thống nhất sẽ sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về tiêu chí kích hoạt và cơ số vật tư thiết yếu. Đồng thời, trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình tập huấn, nâng cao kỹ năng thực hành ứng phó thực tế cho lực lượng RRT tại các trạm y tế.

Tin tức sáng 4-9: - Ảnh 6.

Tin tức thời tiết hôm nay 4-9

Tin tức sáng 4-9: - Ảnh 2.Tin tức sáng 3-9: Có hơn 400 chợ dân sinh, TP.HCM quản lý an toàn thực phẩm ra sao?

Tin tức đáng chú ý: 5 ngày nghỉ lễ, khách và doanh thu du lịch tăng trưởng rất mạnh; Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 6, xem xét nhiều nội dung quan trọng; Có hơn 400 chợ dân sinh, TP.HCM quản lý an toàn thực phẩm ra sao?...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất