
Giao thông trên một tuyến đường tại TP.HCM - Ảnh: TTO
Trật tự an toàn giao thông tại TP.HCM 8 tháng đầu năm ra sao?
Tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM ngày 27-8, ông Nguyễn Kiên Giang - Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố 8 tháng đầu 2026.
Theo đó, trong 8 tháng đầu năm 2026 xảy ra tổng cộng 1.099 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm), làm chết 561 người, bị thương 583 người, giảm 231 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Tuy vậy, TP.HCM không hình thành điểm hay xảy ra tai nạn giao thông đường bộ (điểm đen tai nạn giao thông).
Về ùn tắc giao thông, tính đến tháng 8-2026 trên địa bàn thành phố được xác định có 28 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông. Trong đó, 6 điểm chuyển biến tốt, 15 điểm có chuyển biến nhưng tình hình tình hình an toàn giao thông còn phức tạp, 7 điểm không chuyển biến.
Thông tin thêm, ông Giang cho biết hiện nay Sở Xây dựng đang quản lý 1.934 thiết bị camera/cảm biến, trong đó hệ thống "camera thông minh" chiếm tỉ lệ 40,8%. Sở Xây dựng cũng đang triển khai hệ thống áp dụng chiến lược điều khiển thích ứng, tự động điều chỉnh các thông số chu kỳ đèn, thời gian đèn xanh, số pha và lệch thời gian đèn xanh sao cho phù hợp nhất với lưu lượng thực tế.
TP.HCM áp dụng công nghệ bản sao số kết hợp mô hình cán bộ vận hành trên 3 trục đường Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ và Phạm Văn Đồng để tối ưu hóa thời gian hoạt động của đèn tín hiệu giao thông theo tình hình giao thông thực tế.
Xem tin tức mới nhất về giá vàng hôm nay tại đây
Thông tin thêm, ông Giang cho biết hiện nay Sở Xây dựng đang quản lý 1.934 thiết bị camera/cảm biến, trong đó hệ thống "camera thông minh" chiếm tỉ lệ 40,8%. Sở Xây dựng cũng đang triển khai hệ thống áp dụng chiến lược điều khiển thích ứng, tự động điều chỉnh các thông số chu kỳ đèn, thời gian đèn xanh, số pha và lệch thời gian đèn xanh sao cho phù hợp nhất với lưu lượng thực tế.
Hơn 24.700 cổ đông, PV GAS vẫn không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng
Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (GAS) vừa công bố báo cáo về việc không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.
Theo danh sách cổ đông chốt ngày 14-8-2026 để tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường, PV GAS có 24.743 cổ đông, nắm giữ hơn 2,41 tỉ cổ phiếu.
Tuy nhiên, tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết do các cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ chỉ hơn 102,25 triệu đơn vị, tương ứng 4,24%.
Theo quy định, một trong những điều kiện để duy trì tư cách công ty đại chúng là có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. Như vậy, dù có hơn 24.700 cổ đông, PV GAS vẫn không đáp ứng yêu cầu về tỉ lệ cổ phiếu do nhóm cổ đông này nắm giữ.
TP.HCM không để chậm cập nhật dữ liệu khám chữa bệnh ảnh hưởng quyền lợi người lao động

Khi tham gia bảo hiểm y tế, ngoài quyền lợi thanh toán một phần hoặc 100% chi phí chữa bệnh, học sinh được hưởng nhiều quyền lợi khám, sàng lọc bệnh tật - Ảnh: HÀ QUÂN
UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội TP.HCM về việc thực hiện kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu khám, chữa bệnh.
Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai đến tất cả các cơ sở khám chữa bệnh (bao gồm cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan BHXH) thực hiện nghiêm việc cập nhật dữ liệu khám chữa bệnh liên thông theo quy định của Bộ Y tế.
Yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tạo lập và ký số chứng từ điện tử (giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH...), gửi đầy đủ thông tin dữ liệu lên cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của BHXH Việt Nam.
Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin, dữ liệu đã cập nhật để phục vụ việc liên thông, chia sẻ dữ liệu.
Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH để xử lý, cập nhật bổ sung đối với các trường hợp chứng từ chưa có dữ liệu điện tử khi người lao động đề nghị hưởng chế độ BHXH.
Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị trực thuộc; kịp thời chấn chỉnh các cơ sở khám, chữa bệnh chậm trễ trong việc cập nhật dữ liệu để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và người lao động.
Rà soát quỹ nhà, đất dôi dư tại TP.HCM để chuyển công năng sang y tế, giáo dục
UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản về rà soát nhu cầu sử dụng nhà, đất cho giáo dục đào tạo, y tế trên địa bàn thành phố.
Theo đó, UBND TP giao thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu, người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Đặc biệt là các quy định về sắp xếp, xử lý và chuyển đổi công năng sử dụng nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.
Đồng thời rà soát toàn bộ quỹ nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp chưa có nhu cầu sử dụng thì chủ động đề xuất phương án điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng để phục vụ phát triển giáo dục, đào tạo, y tế hoặc các mục đích công cộng khác theo quy định của pháp luật. Kịp thời cập nhật, điều chỉnh quy hoạch theo quy định sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển đổi công năng.
Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo được giao khẩn trương rà soát, đánh giá nhu cầu sử dụng nhà, đất phục vụ phát triển hệ thống giáo dục, đào tạo và y tế công lập trên địa bàn thành phố. Rà soát các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý và các cơ sở nhà, đất do các bộ, ngành Trung ương chuyển giao về địa phương quản lý để đề xuất nhu cầu tiếp nhận, sử dụng.

Tin tức thời tiết đáng chú ý hôm nay 28-8 - Đồ họa: NGỌC THÀNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận