
Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thú y - Ảnh minh họa: TTO
Đề xuất chủ tịch, trưởng công an xã được phạt tới 25 triệu vi phạm lĩnh vực thú y
Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thú y. Dự thảo do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng.
Đáng chú ý, tại dự thảo nghị định đề xuất, chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu (gọi chung là cấp xã) có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 25 triệu đồng.
Cùng với đó có quyền tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thú y có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. Tịch thu tang vật vi phạm hành chính. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.
Chủ tịch UBND cấp tỉnh cũng có thẩm quyền tương tự nhưng được phạt tiền đến 50 triệu đồng.
Theo dự thảo đề xuất, trưởng công an cấp xã có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 25 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thú y có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.
Trưởng công an xã cũng sẽ có quyền tịch thu tang vật vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả…
Với chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ, dự thảo đề xuất có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 5 triệu đồng; tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 10 triệu đồng.
Làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu cán bộ, công chức trong quý 1-2026
Nhiệm vụ trên được đề cập tại thông báo 43 ngày 26-1 của Văn phòng Chính phủ, kết luận phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu.
Liên quan trực tiếp đến dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, Ban Chỉ đạo giao Bộ Nội vụ chủ trì cập nhật, làm sạch và đối soát thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Yêu cầu đặt ra là dữ liệu phải "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung" và hoàn thành ngay trong quý 1 năm nay.
Cùng với nhiệm vụ đối soát dữ liệu công vụ, Bộ Nội vụ được giao xây dựng các cơ sở dữ liệu thành phần của cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội, nâng cấp và tích hợp dữ liệu từ địa phương về Trung ương, phấn đấu đưa vào vận hành trong quý 2.
Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng về tiến độ và chất lượng cơ sở dữ liệu được giao quản lý.
Nhà đầu tư bỏ ra số tiền đắt gấp 3 thị trường mua thương hiệu mì Miliket

Mì Miliket là thương hiệu lâu đời, gắn liền với nhiều thế hệ - Ảnh: TTO
Công ty cổ phần đầu tư SB Space Holding mới đây đã có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa - Miliket nhờ việc nắm giữ 960.000 cổ phiếu, tương đương 20% vốn điều lệ.
Lô cổ phần nêu trên được mua lại từ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) thông qua đấu giá.
Trước đó theo thông báo từ HNX, tổng số lượng cổ phiếu đấu giá là 960.000 đơn vị, giá khởi điểm 114,7 tỉ đồng/lô cổ phần.
Mời bạn đọc xem cập nhật giá vàng mới nhất tại đây
Có 4 nhà đầu tư tham gia đấu giá với số lượng đặt mua hợp lệ là 3,8 triệu cổ phần. Trong đó giá đặt mua cao nhất lên tới hơn 206,1 tỉ đồng/lô cổ phần, giá đặt mua thấp nhất 114,7 tỉ đồng/lô cổ phần.
Kết thúc phiên đấu giá, mức giá đấu thành công cao nhất là 206,1 tỉ đồng. Thời gian nộp tiền diễn ra từ 18-12 tới 24-12.
Chi 206 tỉ đồng cho lô cổ phần của Colusa - Miliket, ước tính nhà đầu tư đã chi số tiền cao gấp khoảng 3 lần thị giá hiện tại.
Giá sầu riêng tại Đồng Tháp bật tăng trở lại dịp giáp Tết

Giá sầu riêng tại Đồng Tháp đang tăng mạnh trong những ngày giáp Tết - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Sau thời gian giảm sâu, những ngày gần đây giá sầu riêng tại tỉnh Đồng Tháp đã tăng trở lại do nguồn cung khan hiếm, mang lại tín hiệu tích cực cho nhà vườn.
Ghi nhận cuối tháng 1-2026, sầu riêng Monthong (Thái) và Ri 6 đều được các vựa thu mua với mức giá cao hơn so với tuần trước.
Theo đó, sầu riêng Thái loại A được các vựa tại xã Ngũ Hiệp, Long Tiên, Hiệp Đức (tỉnh Đồng Tháp) thu mua với giá từ 127.000 - 130.000 đồng/kg; loại B từ 107.000 - 110.000 đồng/kg. Sầu riêng Ri 6 loại A có giá từ 73.000 - 76.000 đồng/kg; loại B từ 58.000 - 61.000 đồng/kg.
Nhiều thương lái cho biết giá tăng khoảng một tuần nay, nguyên nhân chủ yếu do sầu riêng miền Tây đang "đứt lứa", sản lượng ít, trong khi nhu cầu tiêu thụ vẫn ổn định.
Theo các thương lái thu mua tại địa phương, sầu riêng Thái loại đẹp đang được ưu tiên, trong khi sầu riêng bán xô cũng tăng trở lại. Riêng sầu riêng Ri 6 dù giá thấp hơn nhưng vẫn giúp người trồng có lợi nhuận. Dự báo sau Tết Nguyên đán, khi nhiều vườn bước vào vụ thu hoạch rộ, nguồn cung tăng thì giá có thể hạ nhiệt.
Ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp cho biết diện tích sầu riêng những năm gần đây tiếp tục mở rộng, nhiều vùng trồng đã được cấp mã số phục vụ xuất khẩu, trong đó Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ chính.
Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, diện tích sầu riêng của tỉnh hiện có gần 35.500 hecta, với gần 19.000 hecta đang cho trái. Đến nay, toàn tỉnh có 350 mã số vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc.

Dự báo thời tiết hôm nay 28-1 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận