
Các chuyên gia tại buổi tọa đàm - Ảnh: HỒ NHƯỠNG
Ngày 23-10, tại lễ khen thưởng và trao học bổng cho sinh viên xuất sắc, kết hợp tọa đàm giao lưu với doanh nghiệp trong ngành của khoa chăn nuôi thú y Trường đại học Nông Lâm TP.HCM, đã mở ra những định hướng nghề nghiệp mới cho sinh viên trong ngành chăn nuôi thú y.
Chuẩn bị và chủ động từ sớm
PGS.TS Lê Quang Thông - Trưởng khoa chăn nuôi thú y - cho rằng các thế hệ thầy cô, sinh viên và cựu sinh viên ngành chăn nuôi thú y đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng và xã hội.
Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến từ các chuyên gia cho rằng sinh viên ngành chăn nuôi thú y cần định hướng nghề nghiệp sớm, bởi đây là ngành rộng, đòi hỏi sự chuyên sâu ở từng mảng cụ thể. Nếu chưa xác định rõ hướng đi, sinh viên nên tích cực tham gia thực tập, tìm hiểu và trải nghiệm thực tế để phát hiện thế mạnh của mình.

PGS.TS Lê Quang Thông phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: HỒ NHƯỠNG
Ông Vũ Mạnh Khiêm - Trưởng bộ phận thú y, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - cho rằng ngành thú y không chỉ đòi hỏi kiến thức mà còn cần sự bền bỉ và kiên trì.
"Nhiều bạn có năng lực nhưng thiếu định hướng rõ ràng, làm được vài năm lại bỏ dở. Trong khi nếu biết mình muốn gì, con đường phát triển sẽ nhanh và vững hơn", ông nhấn mạnh.
Theo ông Khiêm, sinh viên nên đi thực tập sớm để làm quen với nghề. Ngay từ năm nhất, có thể tham gia hỗ trợ tại phòng khám với những công việc đơn giản như đón khách, giữ thú, vệ sinh bàn khám, ghi chép thông tin… Những việc tưởng chừng nhỏ nhặt này giúp sinh viên hiểu rõ quy trình thăm khám và điều trị, hình thành phản xạ nghề nghiệp.
Sinh viên ở bất kỳ năm học nào đều có thể tham gia thực tập, chỉ khác ở mức độ công việc được giao. Khi lên năm ba, năm tư, sinh viên có thể trực tiếp hỗ trợ phẫu thuật, gây mê hay chăm sóc hậu phẫu.
"Chính những trải nghiệm sớm này sẽ giúp các bạn tự tin và trưởng thành hơn khi ra trường", ông nhận định.
Cần có nền tảng khoa học vững
Tại buổi lễ, các doanh nghiệp cho rằng ngành chăn nuôi - thú y đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng công nghệ cao, an toàn sinh học và phát triển bền vững. Cơ hội việc làm không chỉ giới hạn ở các phòng khám thú y, mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như dinh dưỡng vật nuôi, nghiên cứu sản phẩm, kiểm soát chất lượng hay quản lý trang trại.
Sinh viên thú y có nền tảng khoa học vững, có thể dễ dàng mở rộng sang các mảng liên quan như dinh dưỡng hay công nghệ sản xuất thức ăn. Nhiều doanh nghiệp hiện không tuyển dụng theo bằng cấp cứng nhắc mà chú trọng vào năng lực thực tế, tinh thần cầu tiến và khả năng học hỏi.
Trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm, doanh nghiệp cũng khẳng định cơ hội thăng tiến rất rõ ràng cho sinh viên mới ra trường. Từ kỹ thuật viên, người trẻ có thể phát triển lên quản lý trại, rồi trưởng vùng, thậm chí giám đốc sản xuất nếu đủ năng lực và kiên trì.
"Không thể có chuyện ra trường là làm bác sĩ ngay. Phải bắt đầu từ việc nhỏ nhất, mới hiểu được cách quản lý và vận hành thực tế", ông Khiêm nhấn mạnh.
Từ câu chuyện của những người đi trước, có thể thấy: cơ hội luôn dành cho những ai dám bắt đầu sớm, không ngại làm việc nhỏ và sẵn sàng học hỏi.
"Đừng chờ đến khi ra trường mới bắt đầu. Hãy bắt đầu từ hôm nay, từ những việc nhỏ nhất, đó chính là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp mai sau", TS Nguyễn Kiên Cường, Phó trưởng khoa chăn nuôi thú y, nhắn nhủ.
Cũng trong buổi lễ, khoa chăn nuôi thú y đã trao 112 suất học bổng cho các sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc trong năm học 2024 - 2025, nhằm khích lệ tinh thần học tập, nỗ lực vươn lên của các em.
Đặc biệt, khoa cũng vinh danh 3 thủ khoa đầu vào năm 2025 của Trường đại học Nông Lâm TP.HCM - đều là sinh viên thuộc khoa chăn nuôi thú y, cùng 2 á khoa của trường cũng đến từ khoa này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận