Tin tức sáng 27-4: Sáp nhập Gia Lai và Bình Định, tỉnh mới có 135 đơn vị hành chính

TTXVN
và 1 tác giả khác

Tin tức đáng chú ý: Sáp nhập Gia Lai và Bình Định, tỉnh mới có 135 đơn vị hành chính; "Chuyến tàu đại đoàn kết" - hải trình đưa 60 kiều bào thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1; Cảnh báo có thuốc giả mua bán trên mạng...

sáp nhập - Ảnh 1.

Một góc đô thị TP Quy Nhơn hiện nay, nơi sẽ là thủ phủ tỉnh Gia Lai mới - Ảnh: TTO

Thành lập tỉnh Gia Lai mới có 135 đơn vị hành chính

Ngày 26-4, tại trụ sở Tỉnh ủy Bình Định, Ban Thường vụ hai tỉnh Bình Định và Gia Lai đã họp bàn để triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương về việc sát nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Tại hội nghị, hai bên đã thống nhất thành lập tỉnh Gia Lai mới có diện tích tự nhiên 21.576,53km² (đạt tỉ lệ 431,5% so với tiêu chuẩn); quy mô dân số hơn 3,5 triệu người (đạt tỉ lệ 256% so với tiêu chuẩn). 

Tỉnh Gia Lai sau khi sắp xếp, sáp nhập có 135 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc (gồm 110 xã và 25 phường), Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hiện nay.

Hai bên cũng thống nhất đề án với nguyên tắc sắp sếp, hợp nhất vẫn giữ nguyên trạng cơ quan, tổ chức đang hiện diện và hợp nhất các сơ quan tham mưu giúp việc сó cùng chức năng, nhiệm vụ.

Theo đề án, Tỉnh ủy Gia Lai mới sẽ có 5 cơ quan tham mưu giúp việc và 2 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Trong đó hợp nhất Đài phát thanh - truyền hình và báo địa phương của 2 tỉnh chỉ còn 1 cơ quan báo chí; hợp nhất Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2 tỉnh. 

Riêng UBND tỉnh sẽ có 14 cơ quan chuyên môn; trong đó có Sở Ngoại vụ (tách một phần chức năng nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai và nhập với Sở Ngoại vụ Bình Định). Bên cạnh đó, vẫn giữ nguyên trạng một số đơn vị mà chỉ có một tỉnh có như Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai (Gia Lai không có), Vườn quốc gia Kon Ka King tỉnh Gia Lai (tỉnh Bình Định không có)…

Theo thống kê, hiện hai tỉnh có 17.228 cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục làm việc trên tinh thần giữ nguyên số lượng cán bộ hiện có. Sau rà soát tinh giản biên chế, cơ cấu lại, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, bảo đảm thời hạn theo yêu cầu của Trung ương (thời hạn 5 năm). Trong đợt này, hai tỉnh sẽ có khoảng 1.276 người nghỉ chế độ, chính sách theo quy định.

Đối với tài sản, trụ sở làm việc dôi dư, lãnh đạo hai tỉnh cũng đã có phương án chuyển đôi, quản lý, sắp xếp và sử dụng có hiệu quà, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực hoặc để tài sản, trụ sở hư hỏng, xuống cấp; cân đối, bố trí nguồn ngân sách để đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các trụ sở làm việc được tiếp tục sử dụng phục vụ hoạt động của đơn vị hành chính cấp dưới hình thành sau sắp xếp phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế của địa phương.

sáp nhập - Ảnh 2.

Các chiến sĩ chăm sóc cây trên đảo Trường Sa - Ảnh: TTO

"Chuyến tàu đại đoàn kết" - hải trình đưa 60 kiều bào thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1

Ngày 26-4, tại Khánh Hòa, hơn 60 kiều bào về từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã kết thúc chương trình đoàn kiều bào thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, trên "Chuyến tàu đại đoàn kết", từ ngày 18 đến 26-4.

Đây là hoạt động thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức từ năm 2012 đến nay, trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm các sự kiện trọng đại như 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 70 năm thành lập Quân chủng Hải quân.

Xem tin tức mới nhất về giá vàng hôm nay tại đây

Với chủ đề "Chuyến tàu đại đoàn kết", hải trình năm nay gửi gắm khát vọng về một Việt Nam thịnh vượng, bền vững, đoàn kết - nơi kiều bào cùng đồng bào trong nước đồng lòng, chung sức vì tương lai đất nước. Trong hải trình, các đại biểu đến thăm các đảo Đá Thị, Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao, Đá Tây A, Trường Sa Lớn và Nhà giàn DK1/8.

Hải trình là minh chứng chủ trương nhất quán coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc. Đây cũng là dịp để kiều bào bày tỏ tình cảm với Tổ quốc, trực tiếp cảm nhận hơi thở Trường Sa và đồng hành cùng trong nước trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Từ năm 2012 đến nay, tổng số tiền kiều bào quyên góp cho Trường Sa và Nhà giàn DK1 lên tới gần 30 tỉ đồng, dùng đóng xuồng chủ quyền, xây dựng công trình dân sinh, đóng góp mua quà hiện vật và nhu yếu phẩm gửi tặng các điểm đảo.

Bệnh viện không có thuốc giả, nhưng cảnh báo có thuốc giả mua bán trên mạng

Trao đổi với báo chí bên lề lễ ra mắt chuyên trang Sức khỏe của Thời báo VTV (trực thuộc Đài truyền hình Việt Nam), giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, bác sĩ Lê Mạnh Cường cho biết vừa qua cơ quan công an phát hiện 21 loại thuốc giả, trong đó có 17 thuốc làm giả thuốc y học cổ truyền, 4 thuốc giả tân dược đã có số đăng ký.

Ông Cường cho biết qua rà soát chưa ghi nhận thuốc giả tại bệnh viện do thuốc giả không qua được kênh đấu thầu, tuy nhiên qua khảo sát bệnh nhân đến khám cho thấy có bệnh nhân đã mua phải thuốc giả qua kênh bán hàng online trên mạng. Có bệnh nhân viêm da dị ứng đã mua nhiều thuốc qua mạng nhưng bệnh không khỏi.

"Cái thiếu hiện nay là thông tin chính thức, bổ ích về chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh chủ động, nâng cao kiến thức và nhận thức cho người dân. Cơ quan quản lý nên chia sẻ thường xuyên về cách lựa chọn thuốc thật, tránh mua phải hàng giả, đây là thông tin thiết thực vì hiện nay nhiều hàng giả được làm rất tinh vi, khó nhận ra" - ông Cường nói.

sáp nhập - Ảnh 3.

Khám mắt cho bệnh nhân tại Trung tâm Mắt kỹ thuật cao - Ảnh: BVCC

Tiêm nội nhãn miễn phí ngừa mù lòa cho 100 người bệnh

Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Bệnh viện Đông Đô, Trung tâm Mắt kỹ thuật cao Đông Đô cho biết sẽ triển khai chương trình tiêm nội nhãn ngừa mù lòa miễn phí cho 100 người bệnh, điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh võng mạc tiểu đường, thoái hóa hoàng điểm tuổi già, tắc mạch máu gây phù và mờ mắt, viêm nội nhãn, một số bệnh ung thư mắt...

Theo bác sĩ Đinh Phương Thủy, giám đốc điều hành bệnh viện, đây là phương pháp giúp thuốc trực tiếp đến vị trí cần điều trị, giúp điều trị hiệu quả hơn trong khi thuốc uống hoặc thuốc nhỏ mắt không tới được sâu trong mắt. 

Dịp này, bệnh viện cũng được nhận chứng nhận phẫu thuật xóa cận 1.000 ca bằng SmartSight thành công. Số ca này là nhiều nhất ở khu vực và năm nay là năm thứ 2 bệnh viện nhận được chứng nhận này.

sáp nhập - Ảnh 4.

Tin tức đáng chú ý trên Tuổi Trẻ nhật báo ngày 27-4. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

sáp nhập - Ảnh 5.

Tin tức thời tiết hôm nay 27-4 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

sáp nhập - Ảnh 6.

Tin tức sáng 27-4: Sáp nhập Gia Lai và Bình Định, tỉnh mới có 135 đơn vị hành chính - Ảnh 7.Tin tức sáng 26-4: Dự kiến 1,6 triệu người già không có lương hưu nhận trợ cấp từ 1-7

Tin tức đáng chú ý: 1,6 triệu người già không có lương hưu có thể nhận trợ cấp từ 1-7; Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về bỏ thanh tra bộ, tổng cục, sở, huyện; Khối ngoại tiếp tục 'xả' FPT...



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên