
Quang cảnh phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: Quochoi.vn
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Quy hoạch sửa đổi
Theo chương trình, chiều nay (25-9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 49 và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng.
Trong đó, cho ý kiến dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi). Dự luật sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 10 tới.
Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về một số nội dung của dự Luật Quy hoạch sửa đổi.
Tổng Bí thư yêu cầu đánh giá việc bãi bỏ, điều chỉnh một số quy hoạch ngành quốc gia, quan tâm xử lý mâu thuẫn giữa các quy hoạch để bảo đảm dự án đầu tư không bị mất nhiều thời gian, đồng thời có thể vẫn tiếp tục thực hiện theo các quy hoạch đang hoạt động ổn định, không bị ảnh hưởng bởi việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, tránh lãng phí.
Xây dựng Luật Quy hoạch phải đảm bảo được tầm nhìn phát triển của quốc gia; xây dựng được hạ tầng mang tính tổng thể, dài hạn và giải quyết nhiệm vụ phát triển hạ tầng để dẫn dắt sự phát triển chung.
Tiếp tục phân cấp, phân quyền, xác định rõ thẩm quyền trong công tác quy hoạch, gắn với đơn giản hóa quy trình, thủ tục trong hoạt động quy hoạch, đảm bảo đồng bộ việc phân cấp, phân quyền theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nêu dứt khoát phải thông qua bằng được Luật Quy hoạch sửa đổi tại kỳ họp thứ 10.
Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2026, báo cáo công tác năm 2025 và báo cáo công tác nhiệm kỳ của Kiểm toán Nhà nước.
Đề xuất sáp nhập các trường mầm non, phổ thông quy mô nhỏ, dưới chuẩn

Nhiều trường mầm non tại TP.HCM hiện thiếu giáo viên - Ảnh tư liệu TTO
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh thành để lấy ý kiến góp ý dự thảo hướng dẫn sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên phù hợp với chính quyền hai cấp.
Theo dự thảo, bộ đề nghị các địa phương rà soát toàn bộ mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, bao gồm trường, điểm trường, quy mô lớp học, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Kiểm tra, đánh giá cơ sở vật chất (phòng học, phòng chức năng, phòng ở nội trú, nhà công vụ, khu vực bếp ăn, vệ sinh, hệ thống nước sạch, công trình phụ trợ, thiết bị dạy học).
Căn cứ kết quả rà soát, các tỉnh, thành phố xây dựng phương án, đề án sắp xếp (sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc thành lập mới) cơ sở giáo dục một cách hợp lý, hiệu quả.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất ưu tiên các mô hình trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các khu vực dân cư thưa thớt hoặc điều kiện đi lại khó khăn; xem xét sáp nhập các trường mầm non, trường tiểu học quy mô nhỏ, dưới chuẩn trong cùng xã theo lộ trình phù hợp.
Việc tổ chức lại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đảm bảo phù hợp với nhu cầu học tập suốt đời và mô hình quản lý của cấp tỉnh và cấp xã.
Về các nguyên tắc trong việc sắp xếp, bộ lưu ý bảo đảm không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục, đảm bảo an toàn trong quá trình đến trường của trẻ em, học sinh, học viên, không thực hiện sáp nhập nếu khoảng cách giữa nơi ở và trường học quá xa, điều kiện giao thông không phù hợp; có lộ trình rõ ràng, kế hoạch cụ thể, lấy ý kiến của cộng đồng và các bên liên quan nhằm hạn chế tối đa sự xáo trộn, ảnh hưởng đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trẻ em, học sinh và học viên.
Các địa phương chỉ thực hiện sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi một xã; ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi (cơ sở vật chất, giao thông, dân cư tập trung), giải thể các điểm trường lẻ không đạt chuẩn, hoạt động kém hiệu quả. Trong quá trình sắp xếp, bảo đảm mỗi xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở.
Dự báo lợi nhuận đại gia bất động sản tăng mạnh trong quý 3

Giá nhà đất tại nhiều địa phương đã gia tăng nóng trong thời gian gần đây - Ảnh minh họa: TTO
Trong báo cáo về ngành bất động sản vừa công bố, Chứng khoán MB (MBS) cho biết trong quý 3-2025, hoạt động mở bán diễn ra tích cực tại các doanh nghiệp bất động sản niêm yết, tuy nhiên hoạt động bàn giao chủ yếu vẫn đến từ sản phẩm thuộc các dự án hiện hữu.
Trong quý 3, nhiều thương vụ chuyển nhượng cổ phần tại các dự án đã và được kỳ vọng diễn ra sẽ mang lại lợi nhuận tài chính đột biến trong quý cho các doanh nghiệp, có thể kể đến việc chuyển nhượng 15,1% cổ phần tại dự án Izumi City hay chuyển nhượng cổ phần tại dự án Thuận An 1 (chưa hoàn thành tại thời điểm phát hành báo cáo).
Xem tin tức mới nhất về giá vàng hôm nay tại đây
MBS cho rằng lợi nhuận của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết theo dõi trong quý 3-2025 ghi nhận tăng trưởng 68,7% so với cùng kỳ nhờ phục hồi từ nền thấp hoặc có hỗ trợ từ lợi nhuận tài chính đột biến trong quý.
Ngoài ra các dự án mở bán mới trong quý của các doanh nghiệp kỳ vọng sẽ đóng góp vào kết quả kinh doanh kể từ quý 4-2025.
Phát hiện số lượng lớn bánh Trung thu nhập lậu
Ngày 24-9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Đội quản lý thị trường số 1 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Thị Huệ BGG (địa chỉ số 76 đường Hùng Vương, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) do bà Nguyễn Thị Huệ (34 tuổi, trú tại xã Thiên Mộc, Hà Nội) là chủ hộ kinh doanh, phát hiện số lượng lớn bánh Trung thu nhập lậu, không có nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng thu giữ bánh Trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ - Ảnh: TTXVN
Quá trình kiểm tra, đoàn phát hiện tại hộ kinh doanh của bà Huệ đang bày bán 4.150 sản phẩm thực phẩm gồm: 1.350 chiếc bánh Trung thu, 2.800 chiếc bánh kem quế. Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ liên quan mà được nhập lậu, thu mua trôi nổi trên thị trường.
Phòng Cảnh sát kinh tế tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân sử dụng sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; mua ở cơ sở kinh doanh uy tín; khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng hóa là thực phẩm thì kịp thời thông tin đến cơ quan chức năng để xử lý.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 25-9. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết đáng chú ý hôm nay 25-9 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận