
Ảnh minh họa
Quốc hội thảo luận sửa Bộ luật Hình sự và nhiều luật quan trọng
Theo chương trình kỳ họp, sáng nay (19-10) Quốc hội họp phiên toàn thể nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), dự Luật Luật sư (sửa đổi); dự Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).
Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về 3 dự án Luật trên.
Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi).
Cùng với đó là dự Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Đối với dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, cơ quan soạn thảo chỉnh lý, bổ sung quy định về nguyên tắc khoan hồng và quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đối với người phạm tội tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt, nhằm bảo đảm thống nhất với dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự.
Về dự Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định, trong đó có quy định liên quan cơ quan điều tra.
Chính phủ đề xuất khi không tổ chức cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, bổ sung quy định chuyển thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.
Chuyển thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát quân sự Trung ương sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng...
Đề xuất thu 1% giá trị chuyển nhượng đất trong khu vực TOD tại TP.HCM
UBND TP.HCM đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố quy định các khoản thu, phương pháp xác định, mức thu, thẩm quyền, trình tự và thủ tục thu trong khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).
Theo nội dung tờ trình, khoản thu từ khai thác giá trị tăng thêm từ đất được đề xuất áp dụng đối với tổ chức, cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất tại lần chuyển nhượng đầu tiên đủ điều kiện kể từ khi bắt đầu áp dụng khoản thu. Mức thu được đề xuất là 1% giá trị chuyển nhượng.

Ảnh minh họa
Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, giá trị đất đai quanh các nhà ga đường sắt đô thị có thể tăng là nhờ thay đổi chức năng sử dụng đất, tăng mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và khả năng tiếp cận giao thông công cộng.
Phần giá trị tăng thêm này được xác định có liên quan đến đầu tư hạ tầng công cộng và điều chỉnh quy hoạch.
Theo hồ sơ dự thảo, các khoản thu trong khu vực TOD được nộp vào ngân sách nhà nước, theo dõi và hạch toán riêng biệt. Nguồn thu được ưu tiên sử dụng cho phát triển đường sắt địa phương, hạ tầng kết nối và các hạng mục trực tiếp phục vụ phát triển TOD theo quy định pháp luật.
Phê duyệt đề án khai thác quyền khai thác công viên biển lớn nhất TP.HCM thông qua đấu giá công khai
UBND TP.HCM vừa phê duyệt đề án khai thác công viên Thùy Vân theo phương thức cho thuê quyền khai thác tài sản thông qua đấu giá công khai.
Theo quyết định này, Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP.HCM) được giao quản lý tài sản, chịu trách nhiệm tổ chức đấu giá, ký kết và giám sát hợp đồng vận hành.

Thời hạn cho thuê quyền khai thác công viên Thùy Vân kéo dài trong 10 năm. Danh mục tài sản được đấu giá khai thác gồm một phần diện tích bãi cát (6.900m²) và mặt nước ven bờ (25.000m²) dành cho dịch vụ du lịch, thể thao biển.
Các công trình liên quan gồm tầng nổi của 6 trạm dịch vụ công cộng cùng nhà ngắm biển với tổng diện tích 3.165m² phục vụ ăn uống, ngắm cảnh; 2 bãi đỗ xe quy mô 5.000m²; 10 trạm cho thuê phương tiện; 60 quầy kinh doanh dịch vụ; cùng các khu vực quảng trường, ẩm thực và hệ thống màn hình quảng cáo LED.
Toàn bộ số tiền thu được từ việc cho thuê sau khi trừ chi phí hợp lệ theo quy định sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước.
Song song với quyền khai thác, đơn vị trúng đấu giá có nghĩa vụ tự bố trí kinh phí để duy tu, chăm sóc cảnh quan và bảo trì định kỳ toàn bộ công viên quy mô 20,7ha, bao gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, biểu tượng cá Ông, Tháp Tam Thắng, quảng trường; đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và công tác cứu hộ, cứu nạn bờ biển.
TP.HCM tăng cường kiểm tra phương tiện đưa đón học sinh trên địa bàn
Thời gian vừa qua, Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM đã tăng cường tổ chức kiểm tra, rà soát điều kiện hoạt động của các xe kinh doanh vận tải đưa đón học sinh trên địa bàn.
Trong đó, lực lượng chức năng đã tập trung kiểm tra các điều kiện kinh doanh vận tải đối với loại phương tiện đưa đón học sinh như: phù hiệu, niên hạn sử dụng phương tiện, thời hạn kiểm định phương tiện, thiết bị giám sát hành trình…
Kiên quyết không để xảy ra tình trạng xe hết niên hạn sử dụng, tài xế không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển, sử dụng phương tiện không đúng mục đích, không đảm bảo an toàn.
Đồng thời, Đội Cảnh sát giao thông số 1 còn tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đối với các đơn vị kinh doanh vận tải đưa đón học sinh trên địa bàn, trong đó chú trọng phương án kiểm soát đảm bảo không còn hành khách trên xe;
Người lái xe kinh doanh vận tải hành khách sau khi kết thúc hành trình hoặc kết thúc ca làm việc, trước khi rời khỏi xe, người lái xe phải kiểm tra khoang hành khách để bảo đảm không còn hành khách ở trên xe.
Song song đó, Đội đã tiến hành làm việc với nhà trường, thông báo kết quả kiểm tra và đề nghị phối hợp chặt chẽ với đơn vị vận chuyển trong quản lý hoạt động đưa đón học sinh, tuyệt đối không hợp đồng vận chuyển đưa đón học sinh đối với các đơn vị vận tải không đảm bảo các điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
Thời gian tới, Đội sẽ tăng cường lực lượng kiểm tra phương tiện đưa đón học sinh, từ điều kiện của phương tiện, người điều khiển đến các thiết bị an toàn và quy định về vận tải; đồng thời phối hợp nhà trường, đơn vị vận tải và công an cơ sở kịp thời chấn chỉnh vi phạm, chủ động phòng ngừa nguy cơ tai nạn, góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh trên mỗi hành trình.
TP.HCM sẽ tổ chức hội nghị tổng kết mạng lưới khu dự trữ sinh quyển thế giới ven biển và hải đảo năm 2026
UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chấp thuận tổ chức hội nghị tổng kết mạng lưới khu dự trữ sinh quyển thế giới ven biển và hải đảo năm 2026.
Theo đó, UBND TP chấp thuận chủ trương cho Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức hội nghị tổng kết mạng lưới khu dự trữ sinh quyển thế giới ven biển và hải đảo năm 2026 (WNICBR).
Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể cho phù hợp và theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời làm việc với Sở Tài chính về kinh phí thực hiện trên tinh thần đảm bảo hiệu quả, thiết thực, theo quy định hiện hành.
Sở Tài chính, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Ngoại vụ, Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan được giao xem xét phối hợp, hỗ trợ kịp thời cho Sở Nông nghiệp và Môi trường trong quá trình triển khai, đảm bảo cho hội nghị diễn ra thuận lợi, an ninh, an toàn và theo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Tin tức thời tiết hôm nay 19-10 - Đồ họa: NGỌC THÀNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận