
Ông Nguyễn Phi Long, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trung ương tặng hoa chúc mừng bà Đỗ Thị Thu Thảo - Ảnh: TTXVN
Bà Đỗ Thị Thu Thảo giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XI
Ngày 18-10, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị bất thường Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội về việc bổ sung nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức danh Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027.
Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh cho biết hơn 7 tháng qua, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thiếu vị trí chủ tịch. Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt không chỉ là yêu cầu cấp thiết về mặt tổ chức và công tác cán bộ, mà còn là đòi hỏi thực tiễn khách quan để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, hiệu quả và ổn định của hệ thống hội trong giai đoạn hiện nay.
100% ủy viên Ban Chấp hành có mặt tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương hội đã nhất trí bầu bà Đỗ Thị Thu Thảo, Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030, là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Đỗ Thị Thu Thảo bày tỏ vinh dự, ý thức sâu sắc về trọng trách lớn lao được giao phó, không chỉ với tổ chức và các thế hệ cán bộ đi trước mà còn với hàng triệu trái tim nhân ái trên khắp đất nước, nhất là trong bối cảnh đất nước phát triển nhưng thường xuyên đối mặt với thiên tai, thảm họa thì tình yêu thương và trách nhiệm cộng đồng càng trở nên quý giá.
Bà Đỗ Thị Thu Thảo 50 tuổi, là tiến sĩ kinh tế chính trị, thạc sĩ quản lý công ngành xã hội học.
Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Cửu Long thành các vùng sinh thái
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký ban hành Quyết định số 2307 phê duyệt Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Cửu Long thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo phê duyệt, phạm vi quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính của các tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long gồm thành phố Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp và một phần tỉnh Tây Ninh, với diện tích khoảng 4 triệu ha (không bao gồm các đảo).
Quy hoạch đưa ra các mục tiêu cụ thể phấn đấu thực hiện đến năm 2030. Bảo đảm cấp và tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 17 - 18 triệu người; tạo nguồn cấp nước cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao từ các hệ thống công trình thủy lợi.
Xem tin tức mới nhất về giá vàng hôm nay tại đây
Bảo đảm cấp nước chủ động cho sinh hoạt nông thôn và sản xuất nông nghiệp trong trường hợp hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn tương đương đợt hạn năm 2015 - 2016 tại Đồng bằng sông Cửu Long, đến năm 2030 giải quyết dứt điểm nước sinh hoạt cho người dân nông thôn vùng ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
Chủ động tiêu, thoát nước ra sông trục chính, tăng diện tích tiêu bằng động lực, đảm bảo tiêu, thoát nước ở vùng thấp trũng phục vụ dân sinh, nông nghiệp với tần suất từ 5 - 10%.
Phòng, chống lũ, ngập úng: Phòng, chống ngập úng với tần suất 1% cho các đô thị thuộc các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, dành không gian chứa nước từ 7 - 10% diện tích đất phục vụ chống ngập cho các đô thị, kết hợp tạo cảnh quan môi trường, sinh thái.
Kiểm soát mặn: Chủ động kiểm soát mặn khoảng 1,35 triệu ha đất sản xuất nông nghiệp theo các điểm khống chế mặn từ 1g/l đến 4g/l trong vùng.
Để đạt được các mục tiêu trên, quy hoạch phân vùng thành vùng sinh thái ngọt diện tích 1,9 triệu ha; vùng sinh thái ngọt - lợ diện tích 1,35 triệu ha và vùng sinh thái mặn diện tích 0,75 triệu ha.

Chiến sĩ đội 2 Cảnh sát giao thông Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn với người tham gia giao thông trên tuyến phố Đội Cấn - Liễu Giai (Hà Nội) - Ảnh: TTXVN
Ngày đầu toàn quốc ra quân kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn, xử lý 1.294 trường hợp vi phạm
Theo mệnh lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông về tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong toàn quốc vào một khung giờ nhất định, từ 12h đến 14h30 ngày 18-10, lực lượng cảnh sát giao thông công an 34 địa phương đã ra quân kiểm soát nồng độ cồn.
Kết quả đã kiểm soát 48.214 lượt phương tiện (1.748 xe khách, 3.495 xe tải, 10.226 xe con, 31.902 xe mô tô, 843 xe thô sơ); lập biên bản xử lý 1.294 trường hợp (2 xe khách, 17 xe tải, 64 xe con, 1.194 xe mô tô, 17 xe thô sơ).
Trong đó, các địa phương phát hiện vi phạm nhiều là Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Lào Cai, Bắc Ninh, Hưng Yên…
Việc kiểm soát này sẽ tạo ra sự đồng bộ trong toàn quốc nhằm ngăn chặn vi phạm và tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn. Bên cạnh đó các địa phương vẫn tổ chức kiểm soát vi phạm nồng độ cồn và xử lý theo chức năng và đặc thù của địa bàn.
Công ty liên quan bà Trương Mỹ Lan chậm trả trái phiếu do tài khoản bị phong tỏa
Công ty cổ phần Bông Sen - doanh nghiệp có liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan - vừa công bố thông tin về việc chậm thanh toán lãi lô trái phiếu BSECH2126003, với lý do toàn bộ tài khoản bị cơ quan chức năng phong tỏa.
Lô trái phiếu BSECH2126003 được phát hành tháng 10-2021, giá trị 4.800 tỉ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất ban đầu 10,5%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 15-10-2026. Đây là lô trái phiếu duy nhất còn lưu hành của doanh nghiệp.
Chứng khoán Tân Việt (TVSI) là đơn vị thu xếp phát hành. Trong quá trình lưu hành, lãi suất được điều chỉnh lên 15,75%/năm.
Đến kỳ trả lãi ngày 15-10-2025, tổng số tiền phải chi trả cho trái chủ là 2.426 tỉ đồng, tuy nhiên Bông Sen cho biết không thể thực hiện thanh toán do tài khoản bị phong tỏa.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 19-10. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết hôm nay 19-10 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận