18/12/2022 06:43 GMT+7

Tin tức sáng 18-12: Giá rau củ vẫn cao; Quy định mới về 11 loại hợp đồng bảo hiểm vô hiệu

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Giá rau củ một số loại vẫn đang neo cao; TP.HCM tổ chức chợ hoa xuân 'trên bến dưới thuyền' trong nửa tháng; Quy định mới: 11 loại hợp đồng bảo hiểm vô hiệu... là những tin tức đáng chú ý sáng nay 18-12.

Tin tức sáng 18-12: Giá rau củ vẫn cao; Quy định mới về 11 loại hợp đồng bảo hiểm vô hiệu - Ảnh 1.

Dù đã hạ nhiệt so với tháng trước nhưng giá nhiều mặt hàng rau củ vẫn đang neo cao - Ảnh: N.TRÍ

Giá rau củ một số loại vẫn đang neo cao

Theo thông tin từ chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, Hóc Môn (TP.HCM), dù giá rau củ một số loại bán ra tại chợ đã hạ nhiệt so với tháng trước nhưng vẫn còn neo cao so với thời điểm ổn định, đặc biệt giá nhiều loại rau củ Đà Lạt tăng 30-40% so với mùa nắng. 

Cụ thể, cà chua Đà Lạt hiện trên dưới 17.000 đồng/kg, cà rốt và khoai tây 25.000 - 27.000 đồng/kg, xà lách các loại 25.000 - 45.000 đồng/kg, hành lá 35.000 đồng/kg, ngò 40.000 - 50.000 đồng/kg...

Tương tự, giá bán nhiều loại rau trồng ở khu vực Nam Bộ tại các chợ đầu mối cũng ở mức cao như bầu và bí đao trên dưới 15.000 đồng/kg; cải bẹ xanh, cải thìa, cải ngọt 13.000 - 15.000 đồng/kg, rau nhút 30.000 đồng/kg...

Theo nhiều thương lái, nhiều nhà vườn đang mở rộng diện tích gieo trồng, nếu thời tiết tháng tới thuận lợi, giá rau củ có thể giảm lại vào thời điểm giáp Tết.

Quy định mới: 11 trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu

Luật kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1-1-2023, trong đó quy định 11 trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu, cụ thể:

1. Bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm;

2. Không có đối tượng bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm;

3. Tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm biết sự kiện bảo hiểm đã xảy ra;

4. Mục đích, nội dung hợp đồng bảo hiểm vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội;

5. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm giả tạo;

6. Bên mua bảo hiểm là người chưa thành niên; người mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

7. Hợp đồng bảo hiểm được giao kết có sự nhầm lẫn làm cho một bên hoặc các bên không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng, trừ trường hợp mục đích giao kết hợp đồng của các bên đã đạt được hoặc các bên có thể khắc phục ngay được sự nhầm lẫn làm cho mục đích của việc giao kết hợp đồng vẫn đạt được;

8. Hợp đồng bảo hiểm được giao kết do bị lừa dối, trừ trường hợp quy định tại điều 22 của luật này;

9. Hợp đồng bảo hiểm được giao kết do bị đe dọa, cưỡng ép;

10. Bên mua bảo hiểm không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình khi giao kết hợp đồng bảo hiểm;

11. Hợp đồng bảo hiểm không tuân thủ quy định về hình thức.

Khi hợp đồng bảo hiểm vô hiệu thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết.

Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và bên mua bảo hiểm hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường.

TP.HCM tổ chức chợ hoa xuân "trên bến dưới thuyền" trong nửa tháng

Tin tức sáng 18-12: Giá rau củ vẫn cao; Quy định mới về 11 loại hợp đồng bảo hiểm vô hiệu - Ảnh 2.

Chợ hoa xuân tại Bến Bình Đông, quận 8 - Ảnh: CHÂU TUẤN

UBND TP.HCM vừa có quyết định tổ chức chợ hoa xuân từ ngày 6-1-2023 (nhằm ngày 15 tháng chạp âm lịch) đến hết ngày 21-1-2023 (nhằm ngày 30 tháng chạp âm lịch). Địa điểm tổ chức được chọn là đường Bến Bình Đông (từ đường Đinh Hòa đến đường Nguyễn Chế Nghĩa) và đường Nguyễn Văn Của, quận 8.

Trong thời gian này, TP sẽ tổ chức chương trình khai mạc và biểu diễn nghệ thuật; biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống trên hai ghe bầu dọc theo tuyến kênh Tàu Hủ; trang trí các tiểu cảnh trên đường Bến Bình Đông; tổ chức các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của một số tỉnh, thành, gian hàng trải nghiệm gói và nấu bánh Tét...

Ban tổ chức còn cho thực hiện các gian hàng trưng bày mâm ngũ quả của nghệ nhân và gian hàng ẩm thực phía trước khu vực Trường trung học phổ thông Võ Văn Kiệt phục vụ người dân và du khách đến tham quan chợ hoa xuân.

Lạng Sơn tổ chức lễ hội hoa đào kéo dài hơn 1 tháng

Tin tức sáng 18-12: Giá rau củ vẫn cao; Quy định mới về 11 loại hợp đồng bảo hiểm vô hiệu - Ảnh 3.

Biểu diễn nghệ thuật trong Lễ hội hoa đào xứ Lạng năm 2019 - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Sở NN&PTNT Lạng Sơn

Để đón Tết cổ truyền của dân tộc, UBND tỉnh Lạng Sơn có kế hoạch tổ chức Lễ hội hoa đào xứ Lạng xuân Quý Mão năm 2023.

Dự kiến lễ hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 15-1 đến 19-2-2023 (ngày 24 tháng chạp năm Nhâm Dần đến ngày 29 tháng giêng năm Quý Mão) với nhiều hoạt động hấp dẫn, mới lạ, với các điểm nhấn như vườn hoa đào trên 1.500 cây được trang trí lung linh; hội báo xuân và triển lãm sách; hội chợ "Doanh trấn kỳ hoa" với trên 50 gian hàng đặc sản, ẩm thực của địa phương; biểu diễn nhạc nước nghệ thuật quy mô lớn đầu tiên ở tỉnh...

Thêm 319 ca mắc COVID-19 mới; WHO tiếp tục cảnh báo về biến thể mới

Bộ Y tế cho biết ngày 17-12, nước ta ghi nhận 319 ca mắc mới COVID-19, 95 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh; tiếp tục không ghi nhận ca tử vong.

Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.522.750 ca mắc, trong đó 10.610.217 ca đã khỏi và 43.179 bệnh nhân tử vong. Hiện cả nước còn 40 bệnh nhân nặng, trong đó 5 trường hợp phải thở máy xâm lấn.

Theo Bộ Y tế, dịch bệnh được dự báo vẫn còn diễn biến khó lường trên thế giới trong thời gian tới. Ngày 2-12-2022, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo về sự lưu hành hơn 500 biến thể phụ của Omicron, có khả năng lây truyền cao và tránh được hệ miễn dịch.

WHO cho rằng giai đoạn khẩn cấp của đại dịch hiện vẫn chưa kết thúc; các biến thể mới có khả năng vẫn xuất hiện, có thể làm dịch COVID-19 trở nên phức tạp và gia tăng trở lại, thậm chí lây lan phổ biến hơn cả Omicron, biến thể chính trên toàn cầu hiện nay. Vắc xin vẫn là biện pháp quan trọng trong phòng, chống dịch.

Tin tức sáng 18-12: Giá rau củ vẫn cao; Quy định mới về 11 loại hợp đồng bảo hiểm vô hiệu - Ảnh 4.
Tin tức sáng 18-12: Giá rau củ vẫn cao; Quy định mới về 11 loại hợp đồng bảo hiểm vô hiệu - Ảnh 5.
Tin tức sáng 18-12: Giá rau củ vẫn cao; Quy định mới về 11 loại hợp đồng bảo hiểm vô hiệu - Ảnh 6.
Xuất khẩu rau quả khởi sắc trở lại nhờ Trung Quốc tăng nhập chuối, sầu riêng Xuất khẩu rau quả khởi sắc trở lại nhờ Trung Quốc tăng nhập chuối, sầu riêng

TTO - Xuất khẩu hàng rau quả đã có sự khởi sắc trong tháng 10-2022 nhờ trị giá xuất khẩu sang thị trường lớn nhất là Trung Quốc đã tăng mạnh, đặc biệt là trái chuối và sầu riêng.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên