Tin tức sáng 13-7: TP.HCM phổ biến luật đến lực lượng tiếp công dân; Lắp camera tại Khu công nghệ cao

Tin tức đáng chú ý: TP.HCM tập trung phổ biến luật đến lực lượng trực tiếp tiếp công dân; Cuối năm, TP.HCM khởi công hệ thống camera tại tuyến đường trọng điểm Khu công nghệ cao...

 - Ảnh 1.

Người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Tiên để chứng thực, giải quyết hồ sơ đất đai và nhiều thủ tục hành chính khác - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

TP.HCM tập trung phổ biến luật đến lực lượng trực tiếp tiếp công dân

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, UBND TP.HCM giao các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung của luật cùng các nghị định hướng dẫn thi hành đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bằng nhiều hình thức phù hợp.

Mời bạn đọc xem cập nhật giá vàng mới nhất tại đây

Trong đó, ưu tiên tập trung vào lực lượng trực tiếp tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng chống tham nhũng.

Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các quy định không còn phù hợp với hai luật và các nghị định hướng dẫn; rà soát quy trình nghiệp vụ, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu nhằm bảo đảm sự đồng bộ với các quy định mới.

TP.HCM nêu giải pháp nâng cao hiệu quả của Văn phòng Thi hành án dân sự, thừa hành viên

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thi hành án dân sự, thừa hành viên.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thi hành án dân sự, thừa hành viên cùng các văn bản hướng dẫn thi hành bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế.

Đồng thời biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật mới phù hợp với từng nhóm đối tượng; tổ chức giới thiệu, tập huấn các quy định mới cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Sở Tư pháp cũng được giao chủ trì rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến tổ chức và hoạt động của thừa hành viên; tổng hợp kết quả, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các quy định nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với pháp luật hiện hành.

Cuối năm, TP.HCM khởi công hệ thống camera tại tuyến đường trọng điểm Khu công nghệ cao

 - Ảnh 2.

Khu công nghệ cao TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

Thời gian qua, tại nhiều tuyến đường D1, D2 (Khu công nghệ cao), tuyến quốc lộ 13, tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn…, Sở Xây dựng đã triển khai lắp đặt biển cấm dừng đối với xe tải, xe container; lắp đặt hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm, đèn chớp vàng, gờ giảm tốc trên làn đường ô tô, sơn vạch giảm tốc nhằm tăng cường cảnh báo trên tuyến.

Bên cạnh đó, tổ chức điều chỉnh phân làn xe theo hướng tách làn đường dành cho xe container, xe tải nặng trên 3,5 tấn với làn đường dành cho xe 2 bánh để giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông.

Việc điều chỉnh này mang lại hiệu quả rõ rệt, cải thiện an toàn giao thông trên tuyến. Về lâu dài, Sở Xây dựng cho biết hiện nay dự án đường vành đai 2 (đoạn từ cầu Phú Hữu đến nút giao Bình Thái) đang trong giai đoạn thi công và dự kiến sẽ sớm đưa vào khai thác.

Khi tuyến đường này đi vào hoạt động, các xe tải nặng, xe container sẽ được điều tiết lưu thông theo hướng đường Võ Chí Công - cầu Phú Hữu - đường vành đai 2 - nút giao Bình Thái, thay vì qua các tuyến đường D1, D2 trong Khu công nghệ cao như hiện nay.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM cũng thông tin hiện đơn vị đang thực hiện đầu tư hệ thống camera giám sát thông minh tại các tuyến đường trọng điểm trong Khu công nghệ cao. Dự kiến khởi công cuối năm 2026 và hoàn thành đầu năm 2027.

Đề xuất phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất 70% với người làm ở lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Dự thảo quy định công chức, viên chức và người lao động hợp đồng trong cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp theo ba mức.

Trong đó, mức 70% áp dụng với người thực hiện công tác thẩm định an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân, công tác cấp phép. Người làm công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân, giám sát việc bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân.

Người làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân, năng lượng nguyên tử.

Người làm trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân và thanh sát hạt nhân, thực hiện hoạt động bảo đảm an ninh hạt nhân, hoạt động thanh sát hạt nhân. Người quản lý hoạt động năng lượng nguyên tử.

Người hỗ trợ kỹ thuật về an toàn bức xạ và hạt nhân cho cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia; giám sát, điều hành ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân.

Người làm trong lĩnh vực bảo đảm cơ sở hạ tầng, thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân.

Người đào tạo, bồi dưỡng hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn bức xạ, an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân.

Cùng với đó là mức phụ cấp 50%, 30% áp dụng một số trường hợp.

Với viên chức, lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân, quan trắc phóng xạ môi trường, dự thảo cũng đề xuất ba mức phụ cấp 70%, 50% và 30%.

 - Ảnh 3.

Dự báo thời tiết hôm nay 13-7 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

 - Ảnh 4.

 - Ảnh 5.Người dân Cát Lái vui mừng khi phường có điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến

Sáng 6-6, trụ sở liên khu phố 18, 19, 22, và 25, phường Cát Lái (TP.HCM) tổ chức lễ ra mắt điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến và triển khai thí điểm mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất