11/05/2025 06:00 GMT+7

Tin tức sáng 11-5: Cả nước dự kiến còn 3.321 đơn vị cấp xã; Số người bị cao huyết áp tăng mạnh

Tin tức đáng chú ý: Cả nước dự kiến còn 3.321 đơn vị cấp xã sau sáp nhập; Lộ diện quỹ ngoại bị rút ròng nhiều nhất ở thị trường chứng khoán Việt; Gia tăng người bị cao huyết áp...

cao huyết áp - Ảnh 1.

Cả nước dự kiến còn 3.321 đơn vị cấp xã sau sáp nhập - Ảnh: LÊ TRUNG

Cả nước dự kiến còn 3.321 đơn vị cấp xã sau sáp nhập

Trong tờ trình trình Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025, Bộ Nội vụ cho biết từ rà soát 10.035 đơn vị cấp xã hiện nay trong cả nước (7.694 xã, 1.724 phường, 617 thị trấn), 63 tỉnh, TP xác định số lượng đơn vị cấp xã thực hiện sắp xếp là 9.907 (7.570 xã, 1.720 phường và 617 thị trấn).

Có 128 đơn vị cấp xã (124 xã và 4 phường) không thực hiện sắp xếp (giữ nguyên). Lý do đã đạt cả hai tiêu chuẩn về diện tích và dân số hoặc có yếu tố đặc thù (vị trí biệt lập) theo quy định của nghị quyết 76/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo tờ trình, các tỉnh, TP đã xây dựng 3.193 phương án sắp xếp 9.907 đơn vị cấp xã để hình thành 3.193 đơn vị cấp xã mới, giảm 6.714 đơn vị.

Theo Bộ Nội vụ, sau khi sắp xếp đơn vị cấp xã năm 2025 của 34 đơn vị cấp tỉnh sau sáp nhập, cả nước còn 3.321 đơn vị cấp xã, gồm 2636 xã, 672 phường và 13 đặc khu.

Trong đó, 3.193 đơn vị cấp xã hình thành mới do sắp xếp, sáp nhập, điều chỉnh đơn vị cấp xã và 128 đơn vị không thực hiện sắp xếp (giữ nguyên).

Như vậy tổng số đơn vị cấp xã giảm 6.714 so với trước khi sắp xếp (đạt tỉ lệ giảm 66,91%).

Tiết kiệm hơn 190.000 tỉ đồng chi lương và quản lý hành chính sau sắp xếp

Đây là số liệu được thông tin tại phiên họp của Chính phủ về việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp mới diễn ra.

Dự kiến sau sắp xếp, số lượng biên chế cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh còn khoảng 91.784 người, giảm 18.449 người. Biên chế cán bộ, công chức cấp xã bố trí khoảng hơn 199.000 người, giảm khoảng 110.000 người. Kết thúc hoạt động của hơn 120.000 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Cũng theo đó, dự kiến kinh phí tiết kiệm chi tiền lương và định mức chi hành chính trong giai đoạn từ năm 2026-2030 của cả nước khoảng 190.500 tỉ đồng.

Dự kiến chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng nghỉ việc cấp tỉnh khoảng 22.000 tỉ đồng. Cấp xã khoảng 99.000 tỉ đồng. Kinh phí đóng bảo hiểm xã hội cho các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi mà không bị trừ tỉ lệ lương hưu khoảng 6.600 tỉ đồng.

Tháng 5 Nam Bộ mưa nhiều, áp thấp gây thời tiết xấu trên biển

cao huyết áp - Ảnh 2.

Mưa gây ngập tại chợ Thủ Đức sáng 10-5 - Ảnh: MINH HÒA

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên nhận định trong tháng 5, miền Nam sẽ có một vài ngày nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C. Tuy nhiên mưa vẫn là thời tiết chủ đạo. 

Cần đề phòng dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật có khả năng gây ra thời tiết nguy hiểm cho con người, thiệt hại tài sản, gây khó khăn cho đời sống sinh hoạt. Một vài nơi có mưa lớn, khả năng gây ngập sâu trong các đô thị lớn.

Đặc biệt cần đề phòng khả năng những vùng áp thấp trên biển gây thời tiết xấu và sóng to, gió mạnh, biển động gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Lộ diện quỹ ngoại bị rút ròng nhiều nhất ở thị trường chứng khoán Việt

cao huyết áp - Ảnh 3.

Ảnh minh họa: T.T.

Báo cáo của Chứng khoán VNDirect vừa công bố cho biết các ETF Việt Nam (quỹ hoán đổi danh mục) tiếp tục ghi nhận dòng vốn rút ròng trong tháng 4-2025, với giá trị rút ròng là gần 2.510 tỉ đồng. Tổng dòng vốn rút ròng lũy kế trong 4 tháng đầu năm nay của các ETF gần 6.590 tỉ đồng, thấp hơn 24% so với cùng kỳ năm 2024.

Dòng vốn ETF bị rút ròng trong tháng 4-2025 chủ yếu đến từ quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (bị rút ròng hơn 764 tỉ đồng). Tiếp đến là quỹ VanEck Vector Vietnam ETF (bị rút ròng hơn 762 tỉ đồng), quỹ DCVFMVN Diamond ETF (bị rút ròng hơn 600 tỉ đồng), quỹ DCVFMVN30 ETF (bị rút ròng hơn 252 tỉ đồng) và quỹ Xtracker FTSE Vietnam (bị rút ròng hơn 127 tỉ đồng).

Ở chiều ngược lại, chỉ có quỹ KIM Growth VN30 ETF ghi nhận dòng vốn vào ròng là hơn 33 tỉ đồng.

Cũng theo báo cáo, nhà đầu tư nước ngoài duy trì bán ròng trong tháng 4 vừa qua với tổng giá trị bán ròng là hơn 14.500 tỉ đồng, trong đó giá trị bán ròng của các ETF chiếm khoảng 17,3% tổng giá trị bán ròng.

Lũy kế 4 tháng đầu năm tổng giá trị bán của nhà đầu tư nước ngoài là hơn 42.400 tỉ đồng, cao gấp 2,5 lần tổng giá trị bán ròng của cùng kỳ năm 2024.

4 tháng, phía Nam phát hiện hơn 3 triệu người cao huyết áp

Mới đây, đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Viện Pasteur TP.HCM. 

Báo cáo, viện trưởng Viện Pasteur cho biết trong 4 tháng đầu năm 2025, phía Nam ghi nhận 15.795 ca sốt xuất huyết, tăng hơn 62% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó TP.HCM 6.624 ca, Đồng Nai 2.151 ca, Bình Dương 1.250 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 542 ca. 

Các bệnh truyền nhiễm khác như cúm gia cầm, sốt phát ban nghi sởi, đậu mùa khỉ, bệnh dại... dữ liệu cho thấy có xu hướng giảm, hoặc chưa ghi nhận bất thường đáng kể.

Với các bệnh không lây nhiễm, ghi nhận 3.011.399 ca tăng huyết áp, 1.234.786 ca bệnh đái tháo đường...

Ca mắc não mô cầu tăng, HCDC ra khuyến cáo

Trước tình hình số ca mắc bệnh não mô cầu ở khu vực phía Nam trong 4 tháng đầu năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái (12 ca mắc bệnh não mô cầu tại 8/20 tỉnh, thành phố), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) ngày 10-5 khuyến cáo những việc cần làm để ngăn bệnh này lây lan.

Theo đó khi phát hiện ca mắc bệnh, ngành y tế sẽ khoanh vùng, điều tra các trường hợp tiếp xúc gần. Các trường hợp tiếp xúc gần sẽ được lập danh sách, theo dõi sức khỏe trong vòng 7-10 ngày.

Người tiếp xúc gần (người sống chung nhà, cùng phòng trọ, làm việc gần với bệnh nhân...) sẽ được uống thuốc kháng sinh dự phòng miễn phí cũng như được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe. Thời gian tiếp xúc với bệnh nhân được tính là trong vòng 7 ngày trước khi bệnh nhân có triệu chứng đến 24 giờ sau khi bệnh nhân dùng kháng sinh điều trị.

HCDC lưu ý người dân không tự ý mua uống, vì dùng sai có thể gây kháng thuốc hoặc phản ứng phụ. Nếu người nhà mắc bệnh não mô cầu, cần bình tĩnh, hợp tác khai báo thông tin với ngành y tế và làm theo hướng dẫn...

cao huyết áp - Ảnh 4.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 11-5. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY.

cao huyết áp - Ảnh 5.

Dự báo thời tiết hôm nay 11-5 tại các vùng miền.

cao huyết áp - Ảnh 6.

Tin tức sáng 11-5: Cả nước dự kiến còn 3.321 đơn vị cấp xã; Gia tăng người bị cao huyết áp - Ảnh 9.Việt Nam có bến du thuyền quốc tế đầu tiên ở Nha Trang

Sau thời gian hoạt động thử nghiệm, bến du thuyền quốc tế Ana Marina Nha Trang (TP Nha Trang, Khánh Hòa) chính thức được cấp mã cảng quốc tế và trở thành bến du thuyền quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên