22/05/2022 06:01 GMT+7

TIN THẾ GIỚI 22-5: Nhật cử 18.000 cảnh sát bảo vệ Tokyo khi đón ông Biden

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa đặt chân đến thủ đô Nhật Bản cho chuyến thăm quan trọng sau khi kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc. Nhật đã huy động lực lượng an ninh hùng hậu để đảm bảo an toàn cho những ngày hội họp lớn sắp diễn ra.

TIN THẾ GIỚI 22-5: Nhật cử 18.000 cảnh sát bảo vệ Tokyo khi đón ông Biden - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Biden rời trực thăng Marine One sau khi đáp xuống Tokyo chuẩn bị chuyến thăm chính thức từ ngày 22-5 - Ảnh: REUTERS

* Theo Đài truyền hình NHK của Nhật, Cảnh sát thủ đô Nhật đã huy động khoảng 18.000 thành viên để bảo đảm an ninh cho Nhà khách Quốc gia ở thủ đô Tokyo, nơi sẽ diễn ra cuộc gặp giữa Thủ tướng Kishida Fumio và Tổng thống Biden. 

Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng triển khai lực lượng cảnh sát chống bạo động và lực lượng an ninh để ứng phó với các máy bay không người lái, đồng thời tăng cường các biện pháp đề phòng các vụ tấn công nhằm vào "các mục tiêu mềm" như nơi ở của các nhà lãnh đạo, ga tàu hỏa và sân bay Haneda.

Ngay từ sáng 22-5, an ninh tại thủ đô Tokyo đã được siết chặt để chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Hội nghị thượng đỉnh của nhóm Bộ Tứ (gồm Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ và Úc).

TIN THẾ GIỚI 22-5: Nhật cử 18.000 cảnh sát bảo vệ Tokyo khi đón ông Biden - Ảnh 2.

Người Nhật biểu tình ở thủ đô Tokyo ngày 22-5 chống chuyến thăm của ông Biden và cuộc họp bộ Tứ QUAD - Ảnh: REUTERS

* Theo Đài France Info, trong vài ngày nữa, thương hiệu thức ăn nhanh McDonald's của Mỹ sẽ chấm dứt sự tồn tại kéo dài 32 năm tại Nga. 850 nhà hàng mà chuỗi kinh doanh McDonald's dày công xây dựng từ thời còn Liên Xô đã được bán lại cho doanh nhân Nga với điều kiện sẽ không được kinh doanh các món ăn đặc thù của thương hiệu Mỹ.

Nhiều người Nga từng gắn bó và yêu thích những chiếc bánh mì kẹp, khoai tây cọng và Coca-Cola nay đang phải xếp hàng dài, có khi chờ cả giờ để được thưởng thức món ăn khoái khẩu của mình. 

Hãng McDonald's đã quyết định rời Nga theo lệnh cấm vận của Mỹ hồi đầu tháng 3 vừa qua, nhưng cũng còn thương hiệu như Burger King quyết định ở lại, bất chấp những biện pháp ngăn chặn tài chính ngày càng khốc liệt.

TIN THẾ GIỚI 22-5: Nhật cử 18.000 cảnh sát bảo vệ Tokyo khi đón ông Biden - Ảnh 3.

Khách hàng Nga xếp hàng dài trước nhà hàng thức ăn nhanh McDonald's ở nhà ga Leningrad, thủ đô Matxcơva ngày 20-5 - Ảnh: FRANCE INFO

* Sau cuộc thảo luận với Ủy ban châu Âu, Đức và Ý quyết định thanh toán khí đốt Nga bằng đồng rúp. EU đã chấp nhận kế hoạch thanh toán của hai nước này, đồng thời cho rằng động thái này không bị coi là vi phạm các lệnh trừng phạt mà EU đã áp đặt đối với Nga do cuộc xung đột ở Ukraine.

Kế hoạch thanh toán mới của Nga yêu cầu những khách hàng mua khí đốt từ các quốc gia "không thân thiện" phải mở tài khoản tại Ngân hàng Gazprom của Nga. Sau đó, những nước này có thể thanh toán bằng đơn vị tiền tệ mà họ lựa chọn, rồi được ngân hàng chuyển đổi thành đồng rúp và chuyển đến Gazprom.

Thành phố lớn Thượng Hải của Trung Quốc mới cho mở cửa từ từ các hoạt động thương mại từ ngày 16-5 vừa qua nhưng đang có dấu hiệu phong tỏa trở lại.

Theo hãng tin AFP, người dân sống trong khu vực trung tâm thương mại lớn Tĩnh An (Jingan) của thành phố 25 triệu dân này vừa được lệnh "đâu ở yên đó" từ ngày 21-5 đến hết ngày 24-5 (ít nhất). Lý do là chính quyền phải tiến hành xét nghiệm đại trà nhưng chính quyền địa phương không nói rõ do dịch bùng phát trở lại hay gì khác.

Đáng chú ý là những giấy phép ra khỏi nhà phát ra ngay sau khi được "mở cửa từng bước" nay cũng bị hủy.

TIN THẾ GIỚI 22-5: Nhật cử 18.000 cảnh sát bảo vệ Tokyo khi đón ông Biden - Ảnh 4.

Cửa hàng Apple ở trung tâm Thượng Hải phải đóng cửa suốt nhiều ngày - Ảnh: REUTERS

* Theo Hãng tin Reuters, thủ đô Berlin (Đức) ghi nhận thêm ít nhất 2 ca bệnh đậu mùa khỉ. Ca bệnh đầu tiên ở Đức ghi nhận tại thành phố Munich.

Cơ quan y tế thành phố Berlin cho biết trong vài ngày tới sẽ xuất hiện thêm ca bệnh. Các bệnh nhân đang trong tình trạng ổn định.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang nỗ lực hướng dẫn thêm cho các quốc gia về cách giảm thiểu sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ, trong bối cảnh lo ngại ca bệnh có thể tăng cao trong những tháng mùa hè.

Bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh truyền nhiễm nhẹ ở các vùng phía tây và Trung Phi. Bệnh lây lan khi tiếp xúc gần, có nghĩa là nó có thể được ngăn chặn tương đối dễ dàng thông qua các biện pháp như tự cách ly và vệ sinh.

Theo đó, việc bùng phát dịch ở 11 quốc gia như hiện nay là rất bất thường. Thụy Sĩ cũng ghi nhận ca bệnh đầu tiên trong ngày 21-5, do người bệnh "tiếp xúc thân thể" với một người nước ngoài.

TIN THẾ GIỚI 22-5: Nhật cử 18.000 cảnh sát bảo vệ Tokyo khi đón ông Biden - Ảnh 5.

Phòng thí nghiệm của Viện Vi trùng học ở Munich, Đức. Nước này ghi nhận ca đậu mùa khỉ đầu tiên vào ngày 20-5 - Ảnh: REUTERS

* Ngày 21-5, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố cấm nhập cảnh đối với 26 công dân Canada để đáp trả các biện pháp trừng phạt từ Ottawa.

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Canada Melanie Joly đã công bố lệnh cấm xuất, nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ đến Nga.

Canada cũng cấm nhập khẩu các mặt hàng tương tự từ Nga, như đồ uống có cồn, hải sản, cá và kim cương tự nhiên. Trong năm ngoái, kim ngạch thương mại các mặt hàng này giữa Canada và Nga đạt 60,6 triệu USD.

* Ngày 21-5, giới chức Bangladesh cho biết khoảng 2 triệu người đã bị mắc kẹt và ít nhất 10 người thiệt mạng khi các con sông vỡ bờ và gây ra trận lụt nghiêm trọng nhất trong gần hai thập kỷ tại khu vực Đông Bắc nước này.

Nước lũ đổ về từ Đông Bắc Ấn Độ đã khiến nước sông Barak tràn bờ, nhấn chìm ít nhất 100 ngôi làng tại khu vực Zakiganj ở Bangladesh. Ước tính khoảng 50.000 hộ gia đình phải sống trong cảnh mất điện trong nhiều ngày.

Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu đã làm tăng nguy cơ dẫn đến thời tiết cực đoan trên khắp thế giới. Khi nhiệt độ Trái đất tăng thêm 1 độ C, điều này đồng nghĩa rằng lượng nước trong khí quyển sẽ tăng thêm 7%, từ đó gây ra các trận mưa lớn.

* Trung tâm Địa chấn châu Âu - Địa Trung Hải cho biết một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã xảy ra tại Philippines rạng sáng ngày 22-5..

Tâm chấn của trận động đất là Luzon - đảo lớn và đông dân nhất Philippines - và cách bề mặt Trái đất 174km.

Nga cấm nhập cảnh vĩnh viễn Tổng thống Biden và 962 công dân Mỹ Nga cấm nhập cảnh vĩnh viễn Tổng thống Biden và 962 công dân Mỹ

TTO - Ngày 21-5, Bộ Ngoại giao Nga công bố danh sách gồm 963 công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn vào Liên bang Nga. Trong số những người này có Tổng thống Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken...

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên