15/09/2017 10:22 GMT+7

Tin tặc có thể điều khiển robot tình dục giết người

PHI DŨNG
PHI DŨNG

TTO - Robot tình dục được kết nối Internet thì cũng dễ trở thành miếng mồi ngon cho hacker như điện thoại hay máy tính bảng, các chuyên gia cảnh báo.

Tin tặc có thể điều khiển robot tình dục giết người - Ảnh 1.

Ông Senji Nakajima, 62 tuổi, đang ngủ với Saori - một robot tình dục bằng silicone - ở căn hộ của mình thuộc vùng ngoại ô Tokyo - Ành: AFP

Các robot tình dục ngày nay đều có kết nối mạng. Đó chính là cơ sở để các hacker tấn công, sử dụng chúng để thực hiện hành vi phạm tội, thậm chí giết người - tiến sĩ Nick Patterson, giảng viên chuyên về công nghệ tại Đại học Deakin ở Melbourne, cho biết.

Hacker sẽ nhanh chóng khai thác các lỗ hổng bảo mật trong robot tình dục để gây hại. Thường thì những con robot này có thể lên đến 200 pound nên rất mạnh. Một khi robot bị hack, hacker có toàn quyền kiểm soát và đưa ra hướng dẫn cho robot.

"Khi đó, hacker hoàn toàn có thể được sử dụng robot tình dục để thực hiện các hoạt động thể chất nhằm gây ra thiệt hại."

Theo một báo cáo từ Chicago Tribune, thị trường công nghệ tình dục hiện nay đã nâng giá trị lên 30 tỉ USD trên toàn thế giới và có 4 nhà sản xuất lớn chuyên cung cấp các sản phẩm búp bê tình dục cao cấp, giá dao động từ 15.000 đến 50.000 USD.

Sự phổ biến của robot tình dục cũng gây ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi về vấn đề đạo đức, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội và tác động tiêu cực đến giới trẻ.

Hiện các vấn đề về hack và bảo mật dữ liệu vẫn chưa có giải pháp khắc phục.

PHI DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên