05/06/2022 06:15 GMT+7

Tin sáng 5-6: Giá vé máy bay nhích từng ngày; Hà Nội còn 108 ca COVID-19 điều trị ở bệnh viện

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 ở TP.HCM; Nhận thêm 2 triệu liều vắc xin COVID-19 Moderna tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; Từ chiều hôm nay Bắc Bộ bắt đầu mưa to... là những tin đáng chú ý.

Tin sáng 5-6: Giá vé máy bay nhích từng ngày; Hà Nội còn 108 ca COVID-19 điều trị ở bệnh viện - Ảnh 1.

TP.HCM nhìn từ trên cao - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 ở TP.HCM

Hôm nay 5-6, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 có chủ đề "Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập kinh tế sâu rộng trong tình hình mới" do Ban Kinh tế trung ương phối hợp cùng Chính phủ, UBND TP.HCM tổ chức, diễn ra tại TP.HCM.

Diễn đàn có 3 hội thảo chuyên đề: 

- Phát triển chuỗi cung ứng lao động ổn định sau đại dịch COVID-19; 

- Phát triển thị trường vốn và thị trường bất động sản; 

- Đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. 

Điểm nhấn chính của diễn đàn là phiên toàn thể - tọa đàm cấp cao với sự tham gia đối thoại của 2 bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính cùng thống đốc Ngân hàng Nhà nước... tập trung thảo luận các nội dung: 

- Kinh tế toàn cầu và những xu hướng lớn về hợp tác kinh tế quốc tế hiện nay; 

- Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay; 

- Cơ hội và thách thức; 

- Đào tạo nhân lực công nghệ số phục vụ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và thúc đẩy xã hội số; 

- Quản trị rủi ro quốc gia trong bối cảnh mới…

Giá vé máy bay nhích tăng từng ngày

Sức nóng đi chơi dịp hè của hành khách dự báo tăng mạnh, giá vé máy bay nội địa và quốc tế tiếp tục theo chiều hướng tăng từng ngày. Hàng không chính thức nối lại đường bay quốc tế, các nước nới lỏng kiểm soát dịch, thậm chí như Hàn Quốc công bố khách chưa tiêm vắc xin nhập cảnh vẫn không bị cách ly... khiến nhu cầu khách đi chơi tăng vọt.

Tin sáng 5-6: Giá vé máy bay nhích từng ngày; Hà Nội còn 108 ca COVID-19 điều trị ở bệnh viện - Ảnh 2.

Du khách tại sân bay Incheon, Hàn Quốc, ngày 25-3 - Ảnh: REUTERS

Khảo sát giá vé cho thấy từ Việt Nam - Hàn Quốc, giá vé giai đoạn cuối tháng 6 dao động từ 4-7 triệu đồng/vé/chặng, tăng hơn 500.000 - 600.000 đồng/vé so với cách đây 1 tuần. Tương tự, chặng Việt Nam - Nhật Bản chiều hướng tăng giá theo biến động giá nhiên liệu, vé rẻ ngày càng khan hiếm.

Nhận thêm 2 triệu liều vắc xin COVID-19 Moderna tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, bà Elsbeth Akkerman, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, đã thay mặt Chính phủ Hà Lan trao tặng 2 triệu liều vắc xin COVID-19 Moderna cho Việt Nam để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Tin sáng 5-6: Giá vé máy bay nhích từng ngày; Hà Nội còn 108 ca COVID-19 điều trị ở bệnh viện - Ảnh 3.

Hà Nội tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ lớp 6 - Ảnh: NAM TRẦN

Như vậy, cùng với gần 14,5 triệu liều vắc xin COVID-19 Moderna và Pfizer đã tiếp nhận trước đó từ nguồn viện trợ của Chính phủ Úc, đến nay Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng khoảng 16,5 triệu liều vắc xin COVID-19 từ nguồn viện trợ để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Đến hết ngày 3-6, sau hơn 1,5 tháng triển khai tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, cả nước mới tiêm được 4.620.291 liều: mũi 1 là 4.126.975 liều; mũi 2 là 493.316 liều.

Số mắc COVID-19 thấp nhất 11 tháng qua, 41 tỉnh thành hoàn toàn là "vùng xanh"

Thống kê của Bộ Y tế cho biết ngày 4-6 ghi nhận 881 ca COVID-19 mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 881 ca trong nước (giảm 158 ca so với ngày trước đó) tại 36 tỉnh, thành phố, có 755 ca trong cộng đồng.

Đây là ngày có số mắc mới thấp nhất trong 11 tháng vừa qua, có 27 tỉnh thành không ghi nhận ca mắc trong ngày, cũng là ngày số tỉnh thành không có thêm ca mới nhiều nhất trong 11 tháng qua.

Bộ Y tế cũng cho biết có tới 41 tỉnh thành có 100% xã phường là "vùng xanh", nguy cơ dịch thấp. Tính chung toàn quốc, số xã phường "vùng xanh" hiện chiếm gần 90%.

Hà Nội còn 108 ca COVID-19 điều trị ở bệnh viện 

Hà Nội ngày 4-6 ghi nhận 218 ca COVID-19. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong hơn một năm qua, tính từ ngày 29-4-2021 cho đến nay là hơn 1,6 triệu ca; trong đó có 1.336 ca tử vong.

Đây là ngày thứ 47 Hà Nội không có ca tử vong vì COVID-19.

Tin sáng 5-6: Giá vé máy bay nhích từng ngày; Hà Nội còn 108 ca COVID-19 điều trị ở bệnh viện - Ảnh 4.

Bệnh viện điều trị COVID-19 ở Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Thành phố còn gần 53.800 ca đang điều trị, theo dõi (giảm hơn 18.000 ca so với hôm qua), trong đó có 108 ca điều trị tại bệnh viện (giảm 2 ca). Số còn lại được theo dõi tại nhà.

Trong 108 ca đang điều trị tại các bệnh viện, có 87 ca mức độ trung bình, 15 ca nhẹ hoặc không có triệu chứng, 1 ca phải thở máy, 11 ca thở oxy gọng kính, mask...

Các hoạt động đáng chú ý hôm nay

- Khai mạc chuyên đề Triển lãm "Về nơi lưu dấu chân Người" ở TP.HCM

- Lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ, lắng nghe tiếng nói thiếu nhi 2022

- Biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ở TP.HCM

- Giao lưu nghệ thuật, tôn vinh trưởng công an xã tiêu biểu "Sống trong lòng dân" ở Hà Nội

- Khai mạc Triển lãm sách về biển và hải đảo Việt Nam ở Khánh Hòa

- Khai mạc Festival "Cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2022" ở Lào Cai

- Từ ngày 5 đến 7-6: tại Đồng Nai, giải trẻ thiếu niên Võ cổ truyền toàn quốc lần thứ XXII

- Từ ngày 5 đến 8-6: tại Khánh Hòa, vòng chung kết Giải vô địch bi-a quốc gia

- Từ ngày 5 đến 10-6, tại Bình Dương, Giải vô địch thể hình các câu lạc bộ toàn quốc

Từ chiều hôm nay Bắc Bộ bắt đầu mưa to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do rãnh áp thấp mạnh lên nên Bắc Bộ từ hôm nay (5-6) bắt đầu mưa to trở lại, đợt mưa này có thể kéo dài trong 1 tuần.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ ban ngày có nắng nóng. Từ chiều tối và đêm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Screen Shot 2022-06-04 at 18

Ảnh chụp từ website Trung tâm Khí tượng thủy văn

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 6 đến 12-6, Bắc Bộ vài nơi có mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 13-6 mưa lớn giảm dần.

Khu vực Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Riêng Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về chỉ số tia cực tím, ba ngày tiếp theo, Hà Nội được dự báo có chỉ số tia cực tím ở mức nguy cơ gây hại cao (7). Trong khi đó, cả nước duy trì chỉ số này ở ngưỡng nguy hại rất cao (8 - 10).

Tin sáng 4-6: Giá xăng dầu tăng ảnh hưởng mục tiêu kiềm chế lạm phát; Thuế phí chiếm 1/3 giá xăng Tin sáng 4-6: Giá xăng dầu tăng ảnh hưởng mục tiêu kiềm chế lạm phát; Thuế phí chiếm 1/3 giá xăng

TTO - Giá xăng dầu tăng ảnh hưởng mục tiêu kiềm chế lạm phát; 2.300 học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào Trường Năng khiếu TP.HCM; Hơn 6.000 thuốc được gia hạn số đăng ký lưu hành; Thuế phí chiếm 1/3 giá xăng dầu... là các tin đáng chú ý sáng nay.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên