03/06/2022 07:00 GMT+7

Tin sáng 3-6: TP.HCM di dời 20.300 nhà ven kênh rạch; Người lao động sắp được tạm trú trong KCN

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Người lao động được tạm trú trong khu công nghiệp từ 15-7-2022; TP.HCM di dời 20.300 nhà ven kênh rạch; Miền Bắc, miền Nam đều mưa... là những tin đáng chú ý sáng nay.

Tin sáng 3-6: TP.HCM di dời 20.300 nhà ven kênh rạch; Người lao động sắp được tạm trú trong KCN - Ảnh 1.

Công nhân làm việc bên trong nhà máy của Samsung tại Việt Nam - Ảnh: NGỌC HIỂN

Người lao động được tạm trú trong khu công nghiệp từ 15-7-2022

Theo nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28-5-2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, từ ngày 15-7-2022, các chuyên gia và cả người lao động sẽ được phép tạm trú, lưu trú ở cơ sở lưu trú tại khu công nghiệp để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trước đây, trong khu công nghiệp, khu chế xuất không cho phép dân cư sinh sống. Chỉ trong một số trường hợp cần thiết thì người nước ngoài là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia mới được phép tạm trú tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Việt Nam công bố vắc xin phòng bệnh dịch tả heo châu Phi đầu tiên trên thế giới

Hôm nay 3-6, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức lễ công bố Việt Nam sản xuất thành công vắc xin dịch tả heo châu Phi. Vắc xin có tên thương mại NAVET-ASFVAC của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Navetco, giá bán 34.000 - 36.000 đồng/liều.

Dịch tả heo châu Phi xuất hiện lần đầu tiên tại châu Phi vào năm 1921. Bệnh lây lan nhanh, gây bệnh ở mọi lứa tuổi và mọi loại heo, tỉ lệ chết lên đến 100%. Dù có hơn 4.000 công trình nghiên cứu liên quan đến virus và phát triển vắc xin của các nhà khoa học được công bố, nhưng trên thế giới chưa có vắc xin thương mại phòng bệnh.

5 tháng ngành nông nghiệp có 9 nhóm hàng xuất khẩu trên 1 tỉ USD

5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước gần 23,2 tỉ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đã có 9 sản phẩm/nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỉ USD gồm cà phê, cao su, gạo, điều, nhóm rau quả, cá tra, tôm, sản phẩm gỗ và nhóm đầu vào phục vụ sản xuất.

Một số mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ 2021, như gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 7,2 tỉ USD (tăng 6,9%); cà phê đạt gần 2 tỉ USD (tăng 54%); tôm đạt trên 1,9 tỉ USD (tăng 42,7%); cao su đạt trên 1 tỉ USD (tăng 12%); hồ tiêu khoảng 476 triệu USD (tăng 25,7%); sắn và sản phẩm sắn đạt 636 triệu USD (tăng 20,3%), mây, tre, cói thảm đạt 426 triệu USD (tăng 19,1%)...

Việt Nam mới đáp ứng 42% nhu cầu sữa trong nước

Theo Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam, dư địa phát triển chăn nuôi bò sữa của nước ta rất lớn bởi sản lượng sữa tươi sản xuất trong nước mới đạt trên 1,2 triệu tấn, đáp ứng khoảng 42% nhu cầu tiêu thụ sữa của người tiêu dùng.

Hiện Việt Nam có hơn 28.000 trang trại và hộ nông dân nuôi bò sữa, với tổng đàn bò sữa gần 375.000 con.

Theo Tổng cục Hải quan, Việt Nam chi khoảng 1 tỉ USD để nhập sữa trong giai đoạn 2018-2020. Riêng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 1,138 tỉ USD, tăng 12,56% so với năm 2020.

TP.HCM di dời 20.300 nhà ven kênh rạch

Tin sáng 3-6: TP.HCM di dời 20.300 nhà ven kênh rạch; Người lao động sắp được tạm trú trong KCN - Ảnh 2.

Nhà trên rạch Xuyên Tâm, quận Bình Thạnh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Từ nay đến năm 2025, TP.HCM lên kế hoạch triển khai 53 dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch với hơn 20.300 căn nhà được di dời. Sở Xây dựng TP.HCM mới đây đã đưa ra chương trình kế hoạch chỉnh trang, phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025, trong đó có việc di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân sống trên và ven kênh rạch trên địa bàn TP.

Trong giai đoạn 2021-2025, TP sẽ tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa giải quyết nhu cầu thoát nước, cải thiện môi trường vừa di dời nhà ven và trên kênh rạch để chỉnh trang đô thị.

Trước đó Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi từng nhấn mạnh phải khởi động và làm cho được chuyện thay nhà trên và ven kênh rạch; nỗ lực và đặt mục tiêu đến năm 2025 cơ bản chúng ta phải giải quyết được vấn đề nhà ven kênh rạch.

Hải quan rà soát hoạt động các tổ chức nhận xe biếu, tặng

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị hải quan địa phương tổng rà soát, kiểm tra, xác minh thông tin về tình hình hoạt động của tổ chức nhận quà biếu, tặng; các cục hải quan tỉnh, thành phố cấp giấy phép nhập khẩu rà soát, báo cáo các hồ sơ đã được cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô dưới dạng quà biếu, tặng đã được cấp trong 6 năm (2016-2021) và 5 tháng đầu năm 2022...

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2016, xe nhập khẩu theo hình thức quà biếu, tặng là 1.064 chiếc, năm 2017 là 987 chiếc, năm 2018 là 266 chiếc, năm 2019 là 213 chiếc, năm 2020 là 488 chiếc, năm 2021 là 795 chiếc. Từ 1-1-2022 đến 22-5-2022 là 166 chiếc.

Tổng xe nhập khẩu theo hình thức quà biếu tặng từ năm 2016 đến nay là 3.979 chiếc, chiếm 0,85% trong tổng số xe ôtô 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu. Tổng số thuế thu từ năm 2016 đến 22-5-2022 là 12.644 tỉ đồng.

TP.HCM cần khoảng 135.000-150.000 việc làm từ nay đến cuối năm

Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM Lê Văn Thinh cho hay qua khảo sát từ 37.000 doanh nghiệp ở TP.HCM, nhu cầu lao động hiện nay trên 83.000 người nhưng chỉ có khoảng 67.000 người lao động có nhu cầu tìm việc, tức cầu nhiều hơn cung 16.000 lao động.

Dự báo từ đây đến cuối năm, TP cần khoảng 135.000-150.000 việc làm. Trong thời gian tới, Sở Lao động - thương binh và xã hội TP sẽ triển khai các biện pháp hỗ trợ cung ứng, cung cầu lao động trên thị trường. 

Theo Cục Thống kê TP.HCM, người lao động đóng góp 19% GDP của thành phố, do đó cần tiếp tục thực hiện chính sách an sinh để thu hút lao động, đào tạo lao động chất lượng cao...

Tỉ lệ trẻ 12-17 tuổi tiêm vắc xin COVID-19 ở TP.HCM thấp gần nhất nước

Tin sáng 3-6: TP.HCM di dời 20.300 nhà ven kênh rạch; Người lao động sắp được tạm trú trong KCN - Ảnh 3.

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh lớp 12 Trường THPT Ernst Thälmann, quận 1, TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 31-5, tổng số liều vắc xin COVID-19 đã được tiêm là gần 221,4 triệu liều. Tiến độ tiêm chủng ở nhiều địa phương nhanh, đảm bảo yêu cầu, tuy nhiên vẫn còn một số địa phương tiêm chậm, còn để vắc xin đã được phân bổ tồn tại kho; chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu tiêm chủng; chưa đạt yêu cầu về tỉ lệ bao phủ tiêm chủng cho người tiêm nhắc lại mũi 3. 

Về tiêm chủng cho trẻ em 12-17 tuổi, có 62/63 tỉnh thành đạt tỉ lệ mũi 1 trên 95%, 54/63 tỉnh thành đạt tỉ lệ mũi 2 trên 95% và 9/63 tỉnh thành có tỉ lệ mũi 2 dưới 95% (Cao Bằng, Gia Lai, Đắk Lắk, TP.HCM, Cần Thơ, Đồng Tháp, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang).

Đối với tiêm chủng cho trẻ em 5 đến dưới 12 tuổi, có 12/63 tỉnh thành đạt tỉ lệ mũi 1 trên 50%, 20/63 tỉnh thành có tỉ lệ tiêm dưới 30%.

Văn phòng Chính phủ ngày 2-6 đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, yêu cầu Bộ Y tế báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng vắc xin phòng COVID-19, trong đó lưu ý rà soát, làm rõ vắc xin phòng COVID-19 thuộc diện tiêm tự nguyện hay tiêm bắt buộc; số lượng vắc xin đã có và dự kiến sẽ được nhập khẩu; tình hình phân bổ, sử dụng vắc xin... báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 5-2022 dự kiến vào 4-6 tới.

Sau nắng nóng, Bắc Bộ có mưa to, Nam Bộ mưa rào

Tin sáng 3-6: TP.HCM di dời 20.300 nhà ven kênh rạch; Người lao động sắp được tạm trú trong KCN - Ảnh 4.

Miền Nam vẫn duy trì mưa, có nơi mưa to - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sau đợt nắng nóng này, Bắc Bộ lại có mưa to, Nam Bộ vẫn duy trì mưa về chiều tối, ngày nắng.

Hôm nay, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng đồng bằng, trung du Bắc Bộ và các tỉnh Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng.

Từ chiều tối và đêm ngày 5 đến 10-6, Bắc Bộ bắt đầu có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, vài nơi có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong 3 ngày tới, chỉ số tia cực tím ở các tỉnh thành phía Bắc từ cao tới rất cao, chỉ riêng Hà Nội ở ngưỡng trung bình vào ngày 3-6. Toàn bộ các tỉnh thành từ miền Trung trở vào Nam, chỉ số tia cực tím ở ngưỡng rất cao.

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại TP.HCM đang khó khăn do tâm lý người dân Tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại TP.HCM đang khó khăn do tâm lý người dân

TTO - Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức nói: “Nhiều người dân thấy tình hình dịch bệnh yên ổn nên ngại không muốn tiêm khiến việc triển khai tiêm mũi 4 khó khăn”.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tin sáng