03/01/2022 07:33 GMT+7

Tin sáng 3-1: Cả nước gần 6.400 bệnh nhân COVID-19 nặng, số ca mới ở Hà Nội vẫn tăng

L.ANH - X.MAI - TTXVN
L.ANH - X.MAI - TTXVN

TTO - Báo cáo của Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia cho biết 975 bệnh viện cả nước đang điều trị gần 6.400 ca COVID-19 nặng, trong đó có 948 ca phải thở oxy, thở máy.

Tin sáng 3-1: Cả nước gần 6.400 bệnh nhân COVID-19 nặng, số ca mới ở Hà Nội vẫn tăng - Ảnh 1.

Nhân viên y tế chăm sóc cho các trường hợp F0 đang điều trị tại Bệnh viện hồi sức COVID-19 (TP Thủ Đức) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Theo báo cáo này, tổng số ca từ đầu vụ dịch lên tới trên 1,76 triệu ca COVID-19, trong đó có trên 1,38 triệu ca đã khỏi (79,6%), 32.860 người đã tử vong (1,9%).

Trong số người đang điều trị, có 116.284 người điều trị tại bệnh viện, với gần 6.400 ca trong tình trạng nặng.

So với trung bình 7 ngày trước, số ca COVID-19 mới ngày 2-1 giảm 33,3%, số ca tử vong tăng 3,1%, số ca nặng giảm 12,2%.

So sánh tuần này với tuần trước, số ca COVID-19 mới tăng 6%, số ca tử vong giảm 7,2%, số ca đang điều trị tại bệnh viện tăng 8,7%, số ca nặng, nguy kịch giảm 6,5%.

Tin sáng 3-1: Cả nước gần 6.400 bệnh nhân COVID-19 nặng, số ca mới ở Hà Nội vẫn tăng - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Hà Nội ca mắc liên tục gia tăng

Số ca COVID-19 ngày 2-1 ở Hà Nội đã vượt mốc 2.000 ca, đây là ngày có số mắc mới cao nhất từ trước đến nay ở Hà Nội.

Cộng dồn đến ngày 2-1, Hà Nội ghi nhận 53.240 ca COVID-19, trong đó riêng từ giai đoạn thực hiện bình thường mới (11-10-2021 đến 2-1-2022), tổng số ca COVID-19 mới ghi nhận 48.693 ca.

Hà Nội có 12 quận huyện đang ở cấp độ dịch 3 (vùng cam), trong đó 3 quận huyện mới chuyển thành vùng cam là Thanh Xuân, Thanh Trì và Gia Lâm.

Từ 12h trưa nay 3-1, quận Thanh Xuân bắt đầu siết chặt hoạt động, nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống chỉ được bán mang về, tạm dừng tổ chức dạy và học trực tiếp cho khối lớp 12 các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, dừng buôn bán kinh doanh tại chợ cóc, chợ tạm...

Tin sáng 3-1: Cả nước gần 6.400 bệnh nhân COVID-19 nặng, số ca mới ở Hà Nội vẫn tăng - Ảnh 3.

Tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho người dân Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

TP.HCM: Thêm 9 người nhập cảnh cần giải trình tự gene

Song song với công tác điều trị cho các bệnh nhân, việc phòng ngừa lây nhiễm tại bệnh viện được thực hiện rất nghiêm túc và nâng cao cảnh giác cao nhất.

Đại diện Bệnh viện dã chiến số 12 (TP Thủ Đức, TP.HCM) cho biết trong hai ngày 31-12-2021 và 1-1-2022 bệnh viện tiếp nhận 9 người nhập cảnh bằng đường hàng không và đường biển dương tính với COVID-19.

Cụ thể, 9 người nhập cảnh này có 1 người đến từ Tây Ban Nha, 1 người đến từ Nga, 1 người đến từ Trung Quốc và 6 người Việt Nam về từ Mỹ. Trong số này có 1 người 60 tuổi, cao huyết áp, đã tiêm 3 mũi vắc xin.

Trong ngày 1-1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã gửi mẫu bệnh phẩm của những bệnh nhân này đến Viện Pasteur TP.HCM để giải trình tự gene nhằm xác định có nhiễm biến chủng Omircon hay không. Hiện sức khỏe tất cả các bệnh nhân đều ổn định.

Vị này cho biết thêm, việc cần giải trình tự gene cho những người nhập cảnh nêu trên là theo quy định phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh của Bộ Y tế.

Trước đó, từ ngày 7-12, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo Bệnh viện dã chiến số 12 là nơi tiếp nhận, điều trị các trường hợp nhập cảnh nhiễm COVID-19. Tính đến nay đã có 12 trường hợp xuất viện, kết quả giải trình gene đều nhiễm biến chủng Delta, không triệu chứng.

Tin sáng 3-1: Cả nước gần 6.400 bệnh nhân COVID-19 nặng, số ca mới ở Hà Nội vẫn tăng - Ảnh 4.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân nằm trong vùng đỏ ở phường 3, quận Bình Thạnh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đã phân bổ 176,8 triệu liều vắc xin COVID-19, đã tiêm gần 153 triệu liều

Bộ Y tế cho biết đến ngày 2-1, bộ đã phân bổ 176,8 triệu liều vắc xin COVID-19 trong số 192 triệu liều đã tiếp nhận, đã tiêm gần 153 triệu liều, hiện còn khoảng 15,2 triệu liều đang chờ thủ tục xuất xưởng vắc xin.

Trong số này có trên 77,7 triệu mũi 1, trên 69 triệu mũi 2 và trên 6 triệu mũi 3.

Về tình hình tiêm chủng theo khu vực, đến nay khu vực miền Nam đã bao phủ mũi 1 cho 100% người từ 18 tuổi trở lên, mũi 2 đạt 92,7%, cao nhất trong các khu vực.

Tin sáng 3-1: Cả nước gần 6.400 bệnh nhân COVID-19 nặng, số ca mới ở Hà Nội vẫn tăng - Ảnh 5.

Nhiều địa điểm tại Hà Nội bị phong tỏa vì phát hiện nhiều ca nhiễm COVID-19 - Ảnh: NAM TRẦN

Tình hình dịch bệnh tại một số tỉnh thành

- Tối 2-1, Hà Nội thông báo 24 giờ qua TP ghi nhận 2.045 ca bệnh, trong đó có 555 ca cộng đồng, 1.462 ca tại khu cách ly và 28 ca tại khu phong tỏa. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (232); Thanh Xuân (227); Thanh Trì (225); Gia Lâm (163); Hoàn Kiếm (148); Ba Đình (147); Hoàng Mai (132).

Thanh Xuân, Thanh Trì, Gia Lâm là 3 địa phương mới chuyển lên "vùng cam" theo thông báo cấp độ dịch của Hà Nội từ ngày 31-12. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 52.725 ca, trong đó số ca cộng đồng 17.578 ca, số ca đã được cách ly là 35.147 ca.

- Sơn La ngày 2-1 phát hiện 44 ca COVID-19. Lũy kế từ ngày 5-10-2021 đến ngày 2-1-2022, tỉnh đã phát hiện 1.177 ca COVID-19. Hiện có 756 F0 đang điều trị và 1.094 người theo dõi, cách ly tại cơ sở y tế, cách ly tập trung, cách ly tại nhà…

- Hà Nam trong ngày 2-1 ghi nhận 85 ca COVID-19. Trong đợt dịch mới đến nay, Hà Nam ghi nhận 2.576 ca COVID-19. Hiện toàn tỉnh còn 3.021 F1 đang cách ly y tế (134 người cách ly tập trung và 2.887 người cách ly tại nhà).

- Từ 6h ngày 1-1 đến 6h ngày 2-1, Quảng Bình ghi nhận thêm 54 ca COVID-19 tại cộng đồng, trong đó 36 ca liên quan đến chùm ca bệnh Quảng Phú (Quảng Trạch); trong ngày có 33 ca xuất viện.

Tổng số ca COVID-19 của tỉnh đến nay là 3.853; số ca điều trị khỏi là 3.364, còn 225 bệnh nhân đang điều trị, 7 ca tử vong; 206 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại nhà. Hiện 95,61% người trên 18 tuổi ở Quảng Bình đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1; mũi 2 là gần 89,91%.

- Vĩnh Long, liên tục 3 ngày qua ghi nhận số ca COVID-19 ở mức cao hơn 1.000 ca. Cụ thể, ngày 31-12: 1.080 ca, ngày 1-1-2022: 1.223 ca và từ 18h ngày 1-1 đến 7h ngày 2-1 ghi nhận 1.046 ca.

Tính từ đầu đợt dịch COVID-19 thứ 4 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 33.400 ca COVID-19, trong đó điều trị khỏi hơn 19.800 người, có 365 người tử vong. Vĩnh Long vừa công bố cấp độ dịch, có 8 huyện, thị xã, thành phố ở cấp độ 3 (nguy cơ cao); 36 xã ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao).

- Từ 18h ngày 1-1 đến 11h ngày 2-1, Bến Tre ghi nhận 49 ca COVID-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 26.091 ca. Trong đó, có 18.528 ca kết thúc điều trị, 196 ca tử vong.

Trong ngày, tỉnh tiêm vắc xin COVID-19 cho 849 đối tượng trên 18 tuổi, tiêm mũi 3 cho 13.639 người trên 18 tuổi. Tỉ lệ tiêm chủng người trên 18 tuổi đạt 99,8%, trong đó 96,1% dân số tiêm mũi 2; 23,1% dân số tiêm mũi 3; 100% trẻ từ 12-17 tuổi hoàn thành mũi 1; 95,6% trẻ hoàn thành mũi 2.

Tin sáng 2-1-2022: Việt Nam sẽ mua vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi Tin sáng 2-1-2022: Việt Nam sẽ mua vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi

TTO - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn 9629 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về tiêm vắc xin COVID-19, trong đó giao Bộ Y tế có giải pháp đủ vắc xin cho các lứa tuổi, mua vắc xin cho trẻ 5-11 tuổi ngay khi được phê duyệt.

L.ANH - X.MAI - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: covid-19