26/01/2022 07:43 GMT+7

Tin sáng 26-1: Ca COVID-19 nặng giảm mạnh nhất trong 3 tháng qua, TP.HCM ngày 25-1 có 1 ca tử vong

L.ANH - T.DƯƠNG - TTXVN
L.ANH - T.DƯƠNG - TTXVN

TTO - Bộ Y tế cho biết đến ngày 25-1 cả nước ghi nhận 2,17 triệu ca COVID-19, trên 1,9 triệu trong số này đã khỏi bệnh. Số ca bệnh nặng, số đang điều trị và số tử vong đều đã giảm mạnh. Việt Nam vừa tiếp nhận hơn 6 triệu liều vắc xin thông qua COVAX.

Tin sáng 26-1: Ca COVID-19 nặng giảm mạnh nhất trong 3 tháng qua, TP.HCM ngày 25-1 có 1 ca tử vong - Ảnh 1.

Nhân viên y tế lấy mẫu cho người dân phường 3, quận Bình Thạnh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cụ thể, hiện cả nước có trên 4.600 ca COVID-19 nặng đang điều trị, thấp hơn nhiều so với trước đây liên tục có từ 7.000 ca nặng trở lên.

Ngày 25-1 cả nước ghi nhận 126 ca tử vong, thấp nhất kể từ cuối tháng 11-2021, trong đó TP.HCM chỉ ghi nhận 1 ca tử vong.

Trung bình 7 ngày qua ghi nhận 148 ca tử vong/ngày, trong khi trung bình tuần trước đó là 169 ca/ngày.

Tin sáng 26-1: Ca COVID-19 nặng giảm mạnh nhất trong 3 tháng qua, TP.HCM ngày 25-1 có 1 ca tử vong - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

TP.HCM: Trẻ mầm non, học sinh tiểu học và lớp 6 đi học từ ngày 14-2

Từ ngày 14-2-2022, trẻ mầm non, học sinh tiểu học và lớp 6 đi học trực tiếp trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ và học sinh.

Liên quan đến công tác tổ chức dạy học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM sau Tết Nguyên đán 2022, UBND TP vừa có công văn yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch về tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP năm học 2021-2022.

Theo đó, từ ngày 7-2-2022, cơ sở giáo dục thực hiện các công tác chuẩn bị đón trẻ và học sinh trở lại trường học tập trực tiếp.

Từ ngày 10-2 đến 13-2-2022, cơ sở giáo dục tổ chức họp phụ huynh trẻ, học sinh triển khai phối hợp với nhà trường chăm sóc trẻ, giáo dục trẻ; tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường; tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng, chống dịch COV1D-19 trong trường học.

Từ ngày 14-2-2022, tổ chức đón trẻ mầm non và học sinh lớp 1 đến lớp 6 đến trường, sinh hoạt hướng dẫn công tác an toàn cho học sinh khi trở lại trường, học tập trực tiếp.

Trường hợp cha mẹ học sinh chưa đồng thuận cho học sinh (từ lớp 1 đến lớp 6) đến trường học tập trực tiếp, học sinh tiếp tục học trên môi trường Internet, trên truyền hình, giao bài tự học theo hướng dẫn của Sở Giáo dục - đào tạo.

Tiếp tục rà soát, phối hợp, triển khai các hướng dẫn chuyên môn về phương án tổ chức học tập trực tiếp phù hợp đối với từng cấp học, bậc học và linh hoạt theo cấp độ dịch. Các cơ sở giáo dục chủ động tổ chức các lớp học đảm bảo quy định, tiêu chí an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Tin sáng 26-1: Ca COVID-19 nặng giảm mạnh nhất trong 3 tháng qua, TP.HCM ngày 25-1 có 1 ca tử vong - Ảnh 3.

Nhân viên y tế phát thuốc cho F0 điều trị tại nhà ở quận 8, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Các tỉnh thành có kế hoạch dạy - học trực tiếp trước ngày 14-2

Bộ Giáo dục - đào tạo vừa có công văn yêu cầu trước khi triển khai dạy và học trực tiếp tại 63/63 tỉnh thành, đề nghị căn cứ tình hình dịch tại địa phương (tính đến địa bàn cấp xã/phường) chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh, sinh viên trước ngày 14-2.

Hỗ trợ để các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn trong việc đưa sinh viên trở lại trường học tập trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết âm lịch.

Khẩn trương bàn giao lại cơ sở vật chất đã trưng dụng của các cơ sở giáo dục, sửa chữa hư hại nếu có để đảm bảo sử dụng tốt; cơ sở giáo dục tiến hành vệ sinh, khử khuẩn trường lớp trước khi cho học sinh đến trường.

Hướng dẫn các cơ sở giáo dục về phương án, kịch bản phù hợp xử lý tình huống xảy ra dịch trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp tại trường học.

Tin sáng 26-1: Ca COVID-19 nặng giảm mạnh nhất trong 3 tháng qua, TP.HCM ngày 25-1 có 1 ca tử vong - Ảnh 4.

Tổ tiêm lưu động thuộc phường 9, quận 5, TP.HCM đến tận nhà tiêm cho người yếu thế, người cao tuổi - Ảnh: DUYÊN PHAN

Việt Nam vừa tiếp nhận hơn 6 triệu liều vắc xin thông qua cơ chế COVAX

Số vắc xin COVID-19 gồm hơn 4,2 triệu liều Pfizer và hơn 2 triệu liều AstraZeneca do CHLB Đức, Luxembourg, Cộng hòa Bồ Đào Nha, Vương quốc Anh hỗ trợ thông qua cơ chế COVAX.

Tính đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận trên 51 triệu liều vắc xin COVID-19 thông qua COVAX.

Tổng cộng đến ngày 25-1 đã có xấp xỉ 200 triệu liều vắc xin được phân bổ, trên 177 triệu liều đã tiêm chủng.

Tin sáng 26-1: Ca COVID-19 nặng giảm mạnh nhất trong 3 tháng qua, TP.HCM ngày 25-1 có 1 ca tử vong - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng lập vùng cách ly và tiếp tế vật dụng thiết yếu tại nhiều khu vực thuộc phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội thời điểm phát hiện hàng chục ca F0 - Ảnh: NAM TRẦN

Tình hình dịch bệnh ở một số tỉnh thành

- Hà Nội tối 25-1 cho biết trong 24 giờ ghi nhận 2.957 ca bệnh. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Gia Lâm (184); Hoàng Mai (146); Đông Anh (128); Chương Mỹ (118); Đống Đa (107); Nam Từ Liêm (104); Thanh Trì (84). Số mắc cộng dồn tại Hà Nội từ ngày 29-4-2021 đến nay là 117.535 ca.

Hà Nội đã có 14 ca Omicron trong tổng số 163 ca phát hiện trên cả nước. Tới hết ngày 24-1, thành phố có 68.541 F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương (142 ca), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (223 ca), tại các bệnh viện của Hà Nội (3.436 ca).

- Ninh Bình ngày 24-1 ghi nhận thêm 135 ca bệnh mới, trong đó có 74 ca cộng đồng. 3 ca tử vong cộng dồn đến nay có 12 ca tử vong. Ninh Bình hiện có 37 ổ dịch với 1.363 ca bệnh được ghi nhận.

Để chủ động phòng, chống dịch, Ninh Bình đề nghị tất cả người dân trước khi đến viện phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 còn hiệu lực, kèm theo giấy tờ tùy thân có ảnh.

- Quảng Bình từ 6h ngày 24-1 đến 6h ngày 25-1 ghi nhận thêm 80 ca COVID-19, trong đó có 56 ca cộng đồng; trong ngày có 54 ca xuất viện. Đến nay tổng số ca COVID-19 của Quảng Bình là 5.781 ca; tổng số ca khỏi là 4.633; toàn tỉnh hiện có 738 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại nhà; 403 ca đang điều trị tại bệnh viện; 7 ca tử vong.

Hiện 97,87% người trên 18 tuổi ở Quảng Bình đã tiêm vắc xin COVID-19 mũi 1; mũi 2 là 92,83%; Có 96,3% người trên 50 tuổi tại Quảng Bình tiêm đủ 2 mũi. Hiện tỉ lệ tiêm mũi 1 vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là 93,69%; tỉ lệ tiêm đủ 2 mũi là 72,24%.

Tin sáng 25-1: 49 tỉnh thành cho học trực tiếp từ ngày 7-2, ngày 12-2 thêm 14 tỉnh thành đi học lại Tin sáng 25-1: 49 tỉnh thành cho học trực tiếp từ ngày 7-2, ngày 12-2 thêm 14 tỉnh thành đi học lại

TTO - Ngày 24-1, họp chuẩn bị lộ trình, phương án cho học sinh đến trường và mở cửa đón khách du lịch quốc tế, lãnh đạo Bộ Giáo dục - đào tạo cho biết ngày 7-2 sẽ có 49 tỉnh thành cho học sinh học trực tiếp, ngày 12-2 thêm 14 địa phương.

L.ANH - T.DƯƠNG - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên