20/12/2021 07:20 GMT+7

Tin sáng 20-12: Chưa phát hiện Omicron nhưng số mắc, tử vong tăng, y tế một số nơi quá tải

L.ANH - X.MAI - TTXVN
L.ANH - X.MAI - TTXVN

TTO - "Dịch COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến khó lường trước biến chủng Omicron. Hiện đã có cơ sở khá rõ để đánh giá Omicron lây nhanh hơn nhiều, trong khi chưa có cơ sở để xác định độc lực thấp hơn so với Delta".

Tin sáng 20-12: Chưa phát hiện Omicron nhưng số mắc, tử vong tăng, y tế một số nơi quá tải - Ảnh 1.

Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cho F0 điều trị tại nhà ở quận 8, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đây là một phần nội dung công điện Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký gửi, nêu. Theo công điện, đã có các nghiên cứu chỉ ra rằng ngay khi đã được tiêm vắc xin đủ 2 mũi thì nguy cơ bị nhiễm bệnh do Omicron vẫn cao hơn đáng kể so với chủng Delta.

Kể cả trong trường hợp độc lực của chủng Omicron thấp hơn chủng Delta, nhưng với tốc độ lây lan nhanh, hệ thống y tế vẫn đứng trước nguy cơ quá tải dẫn tới tử vong nhiều người.

Trong nước, dù chưa phát hiện có ca nhiễm biến chủng Omicron nhưng số người nhiễm bệnh, số bệnh nhân nặng, số ca tử vong vẫn có xu hướng gia tăng và hệ thống y tế ở một số địa phương đã quá tải, phải chi viện từ trung ương và các địa phương khác.

Trước tình hình đó và khả năng biến chủng Omicron sẽ xuất hiện ở nước ta là rất cao, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh trên thế giới, kịp thời có chỉ đạo, hướng dẫn và báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các biện pháp cần thiết, phù hợp; không để bị động, bất ngờ; không để quá tải hệ thống y tế trên diện rộng.

Khẩn trương hướng dẫn về đánh giá cấp độ dịch và các biện pháp phòng, chống dịch cần thiết cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh, thời tiết mùa đông và nguy cơ biến chủng Omicron. Tăng cường chỉ đạo công tác giám sát dịch tễ nhằm phát hiện sớm các biến chủng mới.

Tin sáng 20-12: Chưa phát hiện Omicron nhưng số mắc, tử vong tăng, y tế một số nơi quá tải - Ảnh 2.

Tiêm vắc xin cho học sinh tại Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh, TP.HCM chiều 29-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Trong thời gian Bộ Y tế chưa có hướng dẫn mới về đánh giá cấp độ dịch như nêu ở điểm 1 trên đây, căn cứ tình hình cụ thể trong từng lĩnh vực, từng địa phương có thể thống nhất với Bộ Y tế để nâng cấp độ dịch so với cấp độ dịch được xác định theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế.

Khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện tiêm chủng an toàn, nhanh nhất có thể theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, không để sót ai thuộc diện chỉ định tiêm mà không được tiêm chủng đầy đủ (kể cả mũi tăng cường), đặc biệt là những người thuộc nhóm có nguy cơ cao. 

Bảo đảm phân bổ đủ vắc xin cho các địa phương. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thừa, thiếu cục bộ vắc xin.

Yêu cầu Bộ Y tế bảo đảm cấp đủ thuốc kháng virus (túi thuốc C) cho các địa phương. Các địa phương tổ chức cấp phát thuốc cho tất cả những người bị nhiễm virus có nhu cầu được uống sớm nhất. Tuyệt đối không để tình trạng thiếu thuốc.

Chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn tăng cường tổ chức điều trị tại nhà, tại cơ sở; tránh tình trạng dồn lên bệnh viện tuyến trên gây quá tải. Rà soát, chủ động tăng cường năng lực hệ thống y tế ở tất cả các tuyến, có kế hoạch rõ ràng với các kịch bản cụ thể, không để bị động.

"Tuyệt đối không để tình trạng người dân xét nghiệm có kết quả dương tính mà không tiếp cận được dịch vụ y tế, không được cấp phát thuốc, không được quản lý, theo dõi sức khỏe" - Chính phủ yêu cầu.

Tin sáng 20-12: Chưa phát hiện Omicron nhưng số mắc, tử vong tăng, y tế một số nơi quá tải - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

F1 tiêm đủ liều vắc xin cách ly tại nhà 7 ngày

Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc cách ly y tế cho trường hợp F1. 

Trong công văn, bộ nêu rõ, hiện nay nhiều tỉnh, thành phố đã đạt tỉ lệ cao về bao phủ vắc xin phòng COVID-19 cho người trong độ tuổi tiêm chủng, nhiều người thuộc trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (gọi là F1) đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã được điều trị khỏi bệnh COVID-19.

Để kịp thời điều chỉnh các biện pháp đáp ứng công tác phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị thực hiện cách ly y tế 7 ngày tại nhà, nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú), tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo đối với những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19.

Yêu cầu các ca F1 phải tuân thủ 5K. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định; thực hiện xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR hoặc test nhanh 2 lần (lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7).

Đối với các địa phương, cần tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện.

Tin sáng 20-12: Chưa phát hiện Omicron nhưng số mắc, tử vong tăng, y tế một số nơi quá tải - Ảnh 4.

Người dân khi đến bệnh viện có biểu hiện mắc COVID-19 được đưa vào khu khám sàng lọc của bệnh viện - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Ấn Độ tặng 1 tấn nguyên liệu sản xuất Molnupiravir

Bộ Y tế cho biết tối muộn 19-12, thứ trưởng bộ này là ông Trần Văn Thuấn đã đại diện tiếp nhận 200.000 liều vắc xin COVID-19 nhãn hiệu Covaxin và 1 tấn nguyên liệu để sản xuất thuốc kháng virus dùng cho bệnh nhân COVID-19 là Molnupiravir. 

Số nguyên liệu, vắc xin này do 2 tập đoàn của Ấn Độ trao tặng nhân chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Được biết, 1 tấn nguyên liệu sẽ sản xuất được 4,75 triệu viên Molnupiravir. Tại Việt Nam, đến nay đã có 10 công ty dược nộp hồ sơ đề nghị sản xuất thuốc này.

Tin sáng 20-12: Chưa phát hiện Omicron nhưng số mắc, tử vong tăng, y tế một số nơi quá tải - Ảnh 5.

Học sinh ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM được xét nghiệm COVID-19 để có thể đến trường từ ngày 20-10 - Ảnh: T.B.

Tình hình dịch bệnh ở một số tỉnh thành

- Ngày 19-12, Hà Nội thông báo ghi nhận thêm 1.400 ca mắc mới, trong đó có 500 ca cộng đồng. Quận Nam Từ Liêm có 250 ca, Thanh Trì có 226 ca... 747 ca phát hiện trong khu cách ly và 153 ca phát hiện trong khu phong tỏa. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp Hà Nội duy trì số ca mắc mới trên 1.300 ca/ngày. 

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 là 27.053 ca, trong đó số ca cộng đồng 10.265, số ca đã được cách ly 16.788. Hai quận vùng cam ở Hà Nội là Đống Đa và Hai Bà Trưng tiếp tục gia tăng số mắc, lần lượt là 48 và 131. Tổng từ ngày 11-10 đến nay, quận Đống Đa ghi nhận 2.580 ca và quận Hai Bà Trưng có 1.828 ca mới.

- Tính từ ngày 27-4 đến hết ngày 19-12, tổng số ca COVID-19 tại tỉnh Tuyên Quang là 838 người, trong đó có 103 ca cộng đồng; đã có 692 bệnh nhân khỏi bệnh. Tỉnh đã tiêm vắc xin COVID-19 mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 97,02% dân số, mũi 2 đạt 91,27%... 

Tuyên Quang vừa tạm dừng hoạt động 5 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến quốc lộ 2C, quốc lộ 37 giáp ranh với các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Yên Bái và Hà Giang, kể từ 21h ngày 18-12.

- Quảng Bình từ 6h ngày 18-12 đến 6h ngày 19-12 ghi nhận thêm 30 ca COVID-19 mới, trong đó 9 ca liên quan đến ổ dịch chợ Tréo - Kiến Giang. Thống kê của Quảng Bình cũng cho thấy từ ngày 7-10 đến 18-12, Quảng Bình ghi nhận 513 ca dương tính là người trở về từ vùng dịch.

Tổng số ca COVID-19 của tỉnh đến nay là 3.329; số ca điều trị khỏi là 2.883, còn 349 bệnh nhân đang điều trị, 7 ca tử vong; 69 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại nhà. 94,62% người trên 18 tuổi ở Quảng Bình đã tiêm vắc xin COVID-19 mũi 1; có 83,9% người đã tiêm đủ 2 mũi.

- Sáng 19-12, Quảng Ngãi thông tin vừa ghi nhận thêm 70 ca COVID-19, trong đó có 48 ca cộng đồng; 14 ca là F1 đã cách ly y tế và 8 ca là người về từ vùng dịch. Từ ngày 26-6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 4.101 ca COVID-19.

- Sóc Trăng đến hết ngày 18-12 có hơn 27.350 người mắc COVID-19, số người tử vong lên đến 222 người, số ca khỏi bệnh hơn 21.300, hiện còn gần 3.000 ca cách ly điều trị tại bệnh viện và hơn 2.820 F0 cách ly điều trị tại nhà.

- Bến Tre từ 18h ngày 18-12 đến 11h ngày 19-12, tỉnh có 828 ca COVID-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 21.393 ca. Trong đó, có 9.633 ca được điều trị khỏi bệnh, 111 ca tử vong.

Tin COVID-19 chiều 19-12: Cả nước 16.110 ca mới, Việt Nam vượt 1,5 triệu ca từ đầu dịch Tin COVID-19 chiều 19-12: Cả nước 16.110 ca mới, Việt Nam vượt 1,5 triệu ca từ đầu dịch

TTO - Bản tin chiều tối 19-12 của Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 16.110 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 3 địa phương có số mắc nhiều nhất là Hà Nội, Cà Mau và TP.HCM.

L.ANH - X.MAI - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: covid-19