19/12/2021 18:48 GMT+7

Hà Nội lại ghi nhận 1.400 ca COVID-19 trong ngày 19-12

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Từ 18h ngày 18-12 đến 18h ngày 19-12, TP Hà Nội ghi nhận 1.400 ca COVID-19, trong đó 500 ca cộng đồng, 747 ca tại khu cách ly, 153 ca tại khu phong tỏa.

Hà Nội lại ghi nhận 1.400 ca COVID-19 trong ngày 19-12 - Ảnh 1.

Hà Nội lại ghi nhận 1.400 ca COVID-19 trong ngày 19-12 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Tối 19-12, Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 18h ngày 18-12 đến 18h ngày 19-12, TP ghi nhận 1.400 ca COVID-19, trong đó 500 ca cộng đồng, 747 ca tại khu cách ly, 153 ca tại khu phong tỏa.

1.400 ca bệnh trên ghi nhận tại 252 xã, phường, thị trấn thuộc 27/30 quận, huyện: Nam Từ Liêm (250); Thanh Trì (226); Hoàng Mai (148); Gia Lâm (146); Hai Bà Trưng (131); Ba Đình (117); Bắc Từ Liêm (88); Hà Đông (53); Đống Đa (48); Cầu Giấy (25); Hoàn Kiếm (22); Tây Hồ (17); Hoài Đức (16); Mỹ Đức (15); Thanh Xuân (12); Thanh Oai (12); Long Biên (12); Đông Anh (11); Ứng Hòa (10); Sóc Sơn (8); Thường Tín (7); Thạch Thất (6); Chương Mỹ (6); Phú Xuyên (4); Đan Phượng (4); Quốc Oai (4); Mê Linh (2).

Đây là ngày thứ 3 liên tiếp, Hà Nội chạm ngưỡng 1.400 ca COVID-19 trong vòng 24 giờ.

Từ ngày 27-4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 27.053 ca COVID-19, trong đó 10.265 ca cộng đồng, 16.788 ca đã được cách ly.

3 ca tử vong, 161 ca trở nặng

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 18-12, Hà Nội có thêm 3 bệnh nhân tử vong do COVID-19. Tại các cơ sở y tế hiện có 161 bệnh nhân diễn biến nặng phải chuyển tầng điều trị.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu ngành y tế TP phải hoàn thành tiêm mũi 3 cho người dân trên 18 tuổi trước ngày 31-1-2022.

Ông Khổng Minh Tuấn - phó giám đốc CDC Hà Nội - cho biết việc tiêm bổ sung và nhắc lại là hết sức cần thiết nhằm duy trì hiệu quả kháng thể để bảo vệ trước COVID-19, nhất là các đối tượng cao tuổi hoặc làm việc trong những môi trường có nguy cơ cao. 

"Hiện nay, ngành y tế đang tham mưu cho UBND TP ban hành kế hoạch triển khai tiêm vắc xin ngừa COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại cho người từ trên 18 tuổi, đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin cơ bản trên địa bàn TP. 

Trên cơ sở tổ chức tiêm theo thứ tự ưu tiên và tiêm chủng miễn phí cho tất cả các trường hợp theo hình thức tiêm chủng chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19. Người dân không cần đăng ký ngay mà thực hiện theo hướng dẫn của cơ sở y tế trên địa bàn khi nhận được thông báo", ông Tuấn thông tin.

Tin COVID-19 chiều 19-12: Cả nước 16.110 ca mới, Việt Nam vượt 1,5 triệu ca từ đầu dịch Tin COVID-19 chiều 19-12: Cả nước 16.110 ca mới, Việt Nam vượt 1,5 triệu ca từ đầu dịch

TTO - Bản tin chiều tối 19-12 của Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 16.110 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 3 địa phương có số mắc nhiều nhất là Hà Nội, Cà Mau và TP.HCM.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên