02/02/2022 07:37 GMT+7

Tin sáng 2-2: Chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 trong mùa xuân mang ý nghĩa gì?

L.ANH - X.MAI - TTXVN
L.ANH - X.MAI - TTXVN

TTO - Chiến dịch thần tốc tiêm chủng mùa xuân 2022 có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt, giúp tăng tỉ lệ bao phủ vắc xin càng cao, kéo giảm nguy cơ lây nhiễm, số ca mắc, tỉ lệ chuyển nặng và tử vong.

Tin sáng 2-2: Chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 trong mùa xuân mang ý nghĩa gì? - Ảnh 1.

Tiêm vắc xin Pfizer mũi 2 cho học sinh khối lớp 10, 11 Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hỗ trợ 500.000, 1 triệu đồng/người lao động; gần 30.000 tỉ đồng cho vay ưu đãi

Nghị quyết về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội vừa được Chính phủ ban hành quy định rất nhiều điểm đáng chú ý.

Theo đó, người dân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; các ngành, lĩnh vực tạo động lực phục hồi và phát triển cho nền kinh tế sẽ được hỗ trợ để phục hồi sản xuất.

Thời gian hỗ trợ chủ yếu thực hiện trong 2 năm 2022 - 2023, một số chính sách có thể kéo dài, bổ sung nguồn lực thực hiện tùy theo diễn biến dịch bệnh.

Đáng lưu ý, về bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm, nghị quyết nêu rõ, hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm.

Trong đó, mức hỗ trợ đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động là 1 triệu đồng/tháng và người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp là 500.000 đồng/tháng. Thời gian thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022.

Tin sáng 2-2: Chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 trong mùa xuân mang ý nghĩa gì? - Ảnh 2.

TP.HCM triển khai tiêm vắc xin tại nhà cho các trường hợp yếu thế - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cùng với đó, thực hiện cho vay ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội: gồm cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại nghị định 61 của Chính phủ, nghị định 74 và các văn bản có liên quan. Tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 10.000 tỉ đồng.

Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội. Tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 15.000 tỉ đồng.

Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập. Tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 3.000 tỉ đồng.

Cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch. Tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 1.400 tỉ đồng…

Tin sáng 2-2: Chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 trong mùa xuân mang ý nghĩa gì? - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tai nạn giao thông mùng 1 Tết giảm so với những ngày liền kề trước đó

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần, toàn quốc xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông làm chết 12 người, bị thương 11 người.

Tất cả các vụ tai nạn giao thông trong ngày đầu năm đều xảy ra trên tuyến đường bộ. So với các ngày nghỉ Tết liền kề trước đó, số vụ tai nạn giao thông và số người chết giảm.

Trong ngày này, lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 1.308 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 400 triệu đồng; tạm giữ 7 ô tô, 584 mô tô; tước 57 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 205 trường hợp, số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát 619 trường hợp.

Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông trực 100% quân số, tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến được đảm bảo, mật độ phương tiện tham gia giao thông vắng, không xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông.

Trên các tuyến đường thủy, phòng cảnh sát giao thông công an các địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đường thủy nội địa và tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán.

Tin sáng 2-2: Chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 trong mùa xuân mang ý nghĩa gì? - Ảnh 4.

Các y bác sĩ Bệnh viện dã chiến số 1 TP.HCM đến các khu khám để điều trị lâm sàng cho bệnh nhân - Ảnh: Bác sĩ Nguyễn Thành Tâm

Chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 trong mùa xuân mang ý nghĩa gì?

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) ngày 1-2 cho hay, lực lượng y tế quận 8 đã triển khai thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin thần tốc mùa xuân năm 2022, tiếp tục duy trì tổ chức tiêm vắc xin từ 29-1 đến 8-2.

Theo đó, mục tiêu của chiến dịch lần này là nhanh chóng hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 - 17 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, trừ các đối tượng chống chỉ định. 

Lực lượng y tế quận 8 đã duy trì tổ chức tiêm vắc xin trong lễ Tết năm 2022 tại 3 cơ sở y tế là Trung tâm Y tế quận 8, Bệnh viện quận 8 và Bệnh viện Phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp.

Chiến dịch thần tốc tiêm chủng mùa xuân 2022 có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt, giúp tăng tỉ lệ bao phủ vắc xin càng cao, kéo giảm nguy cơ lây nhiễm, số ca mắc, tỉ lệ chuyển nặng và tử vong. 

Tính mạng, sức khỏe của mỗi người đều rất quý và vắc xin là vũ khí, là lá chắn hiệu quả nhất để bảo vệ, nhất là với những người cao tuổi, người có bệnh nền.

Tin sáng 2-2: Chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 trong mùa xuân mang ý nghĩa gì? - Ảnh 5.

Xét nghiệm COVID-19 ở Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Tình hình dịch bệnh ở một số tỉnh thành

- Ngày 1-2 (tức mùng 1 Tết Nhâm Dần) Hà Nội thêm 2.705 ca mới, trong đó có 749 ca cộng đồng. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (228); Đống Đa (187); Đông Anh (185); Nam Từ Liêm (156); Long Biên (154); Chương Mỹ (139); Gia Lâm (132); Bắc Từ Liêm (124). Từ ngày 29-4-2021 đến nay Hà Nội có 137.394 ca COVID-19.

Thành phố có 61.409 F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương 151 ca, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 168 ca, tại các bệnh viện của Hà Nội là 2.819 ca. Các cơ sở thu dung điều trị thành phố và cơ sở thu dung quận, huyện hiện chỉ còn hơn 1.200 F0, giảm rất mạnh so với một tuần trước (1 tuần trước Hà Nội có gần 6.000 F0 điều trị tại đây). Số theo dõi cách ly tại nhà hiện là 57.244 người.

Hà Nội có 21 người tử vong ngày 31-1, nâng tổng số người tử vong do COVID-19 từ ngày 29-4-2021 đến nay là 657 người. 

- Phú Yên đang tăng cường việc điều trị bệnh nhân COVID-19 ở mức độ nhẹ tại nhà. Từ cuối tháng 11-2021 đến nay, Phú Yên đã thực hiện việc điều trị cho 2.461 bệnh nhân COVID-19 ở mức độ nhẹ tại nhà. Trong đó số bệnh nhân khỏi bệnh là 1.658 người và số đang điều trị là 809 người. 

- Đến sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần, trong tổng 17.291 bệnh nhân COVID-19 tại Lâm Đồng, đã điều trị khỏi và ra viện 11.711 người. Tổng cộng có 62 bệnh nhân tử vong, 16 bệnh nhân COVID-19 đã chuyển về địa phương khác.

Hiện tỉnh Lâm Đồng đang cách ly 11.489 người. Trong đó, cách ly tại cơ sở y tế 5.502 người; cách ly tập trung 2 người; cách ly tại nhà 5.985 người.

Tin COVID-19 chiều 1-2: Hà Nội 2.705 ca mới, TP.HCM còn 155 ca Tin COVID-19 chiều 1-2: Hà Nội 2.705 ca mới, TP.HCM còn 155 ca

TTO - Trong 24 giờ qua cả nước ghi nhận 11.023 ca nhiễm mới, giảm 1.626 ca so với ngày trước đó. Trong ngày, có thêm 39.608 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

L.ANH - X.MAI - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên