15/06/2022 06:39 GMT+7

Tin sáng 15-6: Cách tính lương khi làm theo tuần, ngày từ 1-7; Hàng nghìn chương trình giảm giá

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Giá xăng tăng, xe máy điện 'lên ngôi'; Nhiều siêu thị, trung tâm thương mại giảm giá 30-70% hàng loạt sản phẩm; Số ca mắc COVID-19 liên tục giảm; Cách tính lương tối thiểu khi làm theo tuần, ngày từ 1-7-2022... là những tin đáng chú ý.

Tin sáng 15-6: Cách tính lương khi làm theo tuần, ngày từ 1-7; Hàng nghìn chương trình giảm giá - Ảnh 1.

Từ ngày 1-7-2022, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng thêm 6% - Ảnh: HÀ QUÂN

Cách tính lương tối thiểu khi làm theo tuần, ngày từ 1-7-2022

Theo khoản 3 điều 4 nghị định 38/2022/NĐ-CP, từ 1-7-2022, mức lương cho người lao động có hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán sẽ được quy đổi theo tháng hoặc theo giờ và không thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc giờ. 

Khi tính trong thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động lựa chọn, mức lương quy đổi theo tháng hoặc theo giờ được tính như sau:

- Mức lương quy đổi theo tháng = Mức lương theo tuần x 52 tuần : 12 tháng hoặc mức lương theo ngày x số ngày làm việc bình thường/tháng hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán thực hiện trong giờ làm việc bình thường của tháng.

- Mức lương quy đổi theo giờ = Lương theo tuần, ngày : số giờ làm việc bình thường trong tuần, trong ngày hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán : số giờ làm việc trong giờ làm việc bình thường để sản xuất sản phẩm, thực hiện nhiệm vụ khoán.

TP.HCM tổng kết tổng điều tra kinh tế năm 2021

Hôm nay 15-6, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn TP.

Trước đó, vào tháng 3-2021, TP tiến hành tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế. Từ đó làm cơ sở đề ra các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương. 

TP.HCM có hơn 300.000 doanh nghiệp, chiếm 1/3 tổng số doanh nghiệp cả nước. Để thực hiện cuộc điều tra với quy mô lớn này, từ tháng 5-2020, trung ương cùng TP đã tiến hành hàng loạt công tác chuẩn bị.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thực hiện theo hai phương thức: Điều tra toàn bộ thu thập các thông tin cơ bản, kết hợp với điều tra chọn mẫu thu thập thông tin chuyên sâu về đối tượng điều tra. Điểm mới là tổng điều tra lần này được ứng dụng triệt để công nghệ thông tin nhằm đem lại kết quả chính xác nhất.

Hôm nay tuyên án vụ SAGRI

Tin sáng 15-6: Cách tính lương khi làm theo tuần, ngày từ 1-7; Hàng nghìn chương trình giảm giá - Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 9-6 - Ảnh: TUYẾT MAI

Ngày 15-6, TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ tuyên án đối với 6 bị cáo có kháng cáo trong vụ SAGRI. Trước đó, VKSND cấp cao tại TP.HCM đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ của các bị cáo: Lê Tấn Hùng (cựu tổng giám đốc SAGRI), Trần Vĩnh Tuyến (cựu phó chủ tịch UBND TP), Đoàn Quang Hồi (giám đốc Công ty lữ hành Hòa Bình Quốc Tế), giảm cho mỗi bị cáo từ 6 tháng đến 1 năm tù.

Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo Nguyễn Thị Thúy (kế toán trưởng SAGRI); Nguyễn Thị Tuyết Mai (trưởng phòng nhân sự hành chính SAGRI). Không chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Trọng Tuấn (cựu giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM) và đề nghị HĐXX chấp nhận kháng nghị của viện trưởng, xác định thiệt hại của vụ án là 672 tỉ đồng.

Tranh luận đối đáp, ông Trần Trọng Tuấn thừa nhận đã chủ quan khi nghĩ TP có giao cho các sở ngành, SAGRI cùng ban ngành sẽ biết cách thực hiện đúng pháp luật, nhưng ông Tuấn cho rằng việc chuyển nhượng vốn mà SAGRI đầu tư vào dự án không phải đấu giá. 

Ban đầu HĐXX dự kiến tuyên án vào sáng 10-6. Tuy nhiên do ông Tuấn kêu oan, HĐXX cần thêm thời gian nghiên cứu, đánh giá lại một số vấn đề nên đã dời ngày tuyên án đến 15-6.

Giá xăng tăng, xe máy điện "lên ngôi"

Tin sáng 15-6: Cách tính lương khi làm theo tuần, ngày từ 1-7; Hàng nghìn chương trình giảm giá - Ảnh 3.

Xăng lên giá khiến nhiều người e ngại xe máy, chuyển sang xe máy điện - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhiều cửa hàng bán xe máy điện trong thời gian gần đây bất ngờ "gặp thời" khi khách hàng quan tâm tìm hiểu, chốt mua xe nhiều hơn trước, trong bối cảnh giá xăng dầu liên tiếp leo thang. 

Đại diện Hãng xe Pega cho biết sản lượng bán hàng tăng mạnh, công ty có nhiều đơn hàng gọi đặt mua của đại lý, sẵn sàng chốt đơn hàng vài tỉ đồng để có xe sớm nhất.

Theo khảo sát, mức giá xe điện từ 20-30 triệu đồng/chiếc với nhiều thương hiệu người dùng chọn lựa như Vinfast, Pega, Datbike, Osakar...

Xe máy điện tiết kiệm chi phí hơn so với xe máy chạy xăng. Chỉ cần sạc pin đầy có thể đi 60-70km/ngày, phù hợp với di chuyển trong đô thị.

Hiện các doanh nghiệp đang tăng cường đẩy mạnh sản lượng, lấy đà bứt tốc đáp ứng xu hướng chuyển đổi sử dụng phương tiện xe điện tại Việt Nam.

Hàng nghìn chương trình khuyến mãi cho người tiêu dùng

Hôm nay 15-6, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại tổ chức khai mạc khuyến mãi tập trung với hàng loạt sản phẩm giảm giá.

Sở Công thương TP.HCM cho biết đã có hơn 448 doanh nghiệp với 1.358 chương trình đăng ký tham gia khuyến mãi tập trung. Phần lớn doanh nghiệp tham gia thuộc lĩnh vực tiêu dùng, thời trang, hóa mỹ phẩm với mức giảm giá phổ biến 30-70%, thậm chí nhiều đơn vị như siêu thị MM Mega Market áp dụng "mua 2 tặng 1"; công ty Duy Anh, Hương Thủy (TP.HCM)… giảm giá 90-95% cho mặt hàng thời trang, mỹ phẩm.

Khuyến mãi tập trung TP.HCM 2022 sẽ diễn ra 2 đợt (từ 15-6 đến 15-7 và từ 15-11 đến 15-12) với mức khuyến mãi lên đến 100%.

Số ca mắc COVID-19 liên tục giảm, 18 ngày không có F0 tử vong

Tin sáng 15-6: Cách tính lương khi làm theo tuần, ngày từ 1-7; Hàng nghìn chương trình giảm giá - Ảnh 4.

Số ca mắc COVID-19 ở nước ta liên tục giảm - Ảnh: DUYÊN PHAN

Số mắc COVID-19 ở nước ta liên tục giảm, bình quân tuần vừa qua ở mức 775 ca/ngày. 30 ngày qua, số tử vong/số ca mắc là 0,05% (21/45.709), trong đó có 18 ngày không ghi nhận ca tử vong.

Ngày 14-6, cả nước chỉ còn hơn 43 ca nặng đang điều trị, là mức thấp nhất trong gần 1 năm qua.

Cập nhật cấp độ dịch mới nhất của Bộ Y tế cho biết trong số 10.604 xã phường cả nước, đến nay 99,5% xã, phường được xếp nhóm vùng xanh (nguy cơ thấp) và vùng vàng (nguy cơ trung bình) 0,5%.

Như vậy đây là lần đầu tiên kể từ khi đánh giá cấp độ dịch ở nước ta, màu xanh chiếm chủ đạo, bao phủ gần như cả nước. Đây cũng là lần đầu tiên không còn xã, phường nào trên cả nước vùng cam hay vùng đỏ. Trong khi giai đoạn cao điểm, vùng cam và đỏ chiếm đến hơn 50% số xã, phường trên cả nước.

TP.HCM: Số mắc sốt xuất huyết tăng gấp 1,5 lần cùng kỳ năm ngoái

Ông Vương Ánh Dương, phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), chia sẻ dịch sốt xuất huyết trong những tháng đầu năm nay diễn biến phức tạp, số ca mắc và tỉ lệ tử vong cao hơn mọi năm.

Tại TP.HCM, số ca mắc mới cao hơn 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Qua đánh giá ban đầu, năm 2022 dịch sốt xuất huyết có nguy cơ bùng mạnh nhưng người dân còn khá chủ quan. 

Các chuyên gia cũng chia sẻ trong 2 năm chống dịch COVID-19 vừa qua, số mắc sốt xuất huyết tại TP.HCM giảm thấp cũng dẫn đến tình trạng lơ là với căn bệnh này, trong khi sốt xuất huyết là bệnh lưu hành và 3-5 năm lại ghi nhận một đợt dịch lớn.

Tin sáng 15-6: Cách tính lương khi làm theo tuần, ngày từ 1-7; Hàng nghìn chương trình giảm giá - Ảnh 5.
Tin sáng 15-6: Cách tính lương khi làm theo tuần, ngày từ 1-7; Hàng nghìn chương trình giảm giá - Ảnh 6.
Tin sáng 15-6: Cách tính lương khi làm theo tuần, ngày từ 1-7; Hàng nghìn chương trình giảm giá - Ảnh 7.

GIÁ VÀNG HÔM NAY

Bộ Tài chính trình Chính phủ đề xuất giảm kịch khung thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu Bộ Tài chính trình Chính phủ đề xuất giảm kịch khung thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 14-6, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết vừa trình Chính phủ đề xuất giảm kịch khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tin sáng giá xăng