15/05/2022 06:19 GMT+7

Tin sáng 15-5: Ai sẽ được 'làm sạch', cập nhật thông tin để cấp hộ chiếu vắc xin?

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Hôm nay: Triển lãm ngày hội công nghệ Tech Day show đang diễn ra tại TP.HCM; Lễ hội âm nhạc điện tử hàng đầu Việt Nam; Người dân quận Tân Phú (TP.HCM) dùng Zalo báo hơn 1.230 tin giá trị cho công an; Miền Bắc vào miền Trung mưa rất to...

Tin sáng 15-5: Ai sẽ được làm sạch, cập nhật thông tin để cấp hộ chiếu vắc xin? - Ảnh 1.

Người dùng trải nghiệm dàn âm thanh xịn sò tại triển lãm - Ảnh: ĐỨC THIỆN

Triển lãm ngày hội công nghệ Tech Day show đang diễn ra tại TP.HCM

Tech Day show với 33 gian hàng trưng bày các loại sản phẩm như: màn chiếu, máy chiếu nhỏ gọn; các thiết bị giải trí cá nhân như loa Bluetooth, loa thông minh, tai nghe, máy nghe nhạc; máy tính; điện thoại thông minh; phụ kiện công nghệ như micro thu âm, balô, thiết bị lưu trữ, đồng hồ thông minh, đèn bàn…

Triển lãm thu hút các thương hiệu công nghệ nổi tiếng tham gia như Acer, Dali, Cambridge, JBL, Yamaha, Viewsonic, Bose, Sony, Huawei, Samsung, Monster…

Hôm nay, ngày cuối của Tech Day show. Bên cạnh các gian hàng trưng bày sản phẩm, người dùng còn được tham gia miễn phí các hoạt động bổ trợ kèm theo như: hội thảo giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sản phẩm mới; bàn luận về các xu hướng thiết bị công nghệ, giải trí…

Lễ hội âm nhạc điện tử hàng đầu Việt Nam

Lễ hội âm nhạc Ravolution Music Festival 2022 diễn ra vào hôm nay, ngày 15-5, tại Trung tâm triển lãm và hội nghị Sài Gòn (SECC), đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP.HCM. Đây là sự kiện cực kỳ được chờ đợi sau 2 năm qua với các tín đồ yêu nhạc điện tử.

Tin sáng 15-5: Ai sẽ được làm sạch, cập nhật thông tin để cấp hộ chiếu vắc xin? - Ảnh 2.

Dàn DJ khủng được chờ đợi ở Ravolution Music Festival 2022

Thông tin tâm điểm của sự kiện RMF 2022 chính là dàn DJ khủng thuộc bảng xếp hạng lừng danh DJ MAG của thế giới như BassJackers, Jeffrey Sutorius, Jullian Jordan, Frontliner và 22Bullets.

Người dân quận Tân Phú (TP.HCM) dùng Zalo báo hơn 1.230 tin giá trị cho công an

Công an quận Tân Phú vừa cho biết, sau hơn 1 năm hoạt động, mô hình Zalo an ninh của Công an quận Tân Phú đã thu hút hơn 157.200 lượt quan tâm, theo dõi, tiếp nhận gần 217.000 tin nhắn tìm hiểu và hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Đặc biệt, đã có hơn 1.230 tin báo giá trị từ người dân gửi qua Zalo góp phần giúp công an quận kịp thời phát hiện xử lý nhiều vụ liên quan đến an ninh trật tự.

Nông dân bỏ lúa vì giá phân bón quá cao

Tin từ Vĩnh Long, hiện tại nông dân trồng lúa ở Vĩnh Long và một số tỉnh miền Tây đang phải cắn răng bỏ vụ lúa hè thu vì chưa bán đã cầm chắc lỗ trong tay.

Từ đầu năm đến nay, hàng loạt chi phí đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… tăng liên tục. Đặc biệt là giá phân urê từ 1-1,5 triệu đồng/bao, khiến nông dân lỗ nặng.

Nông dân cho biết, từ 20-30 năm trở lại đây chưa bao giờ giá phân bón lại tăng cao đến vậy.

Ai sẽ được 'làm sạch', cập nhật thông tin để cấp hộ chiếu vắc xin?

Bộ Y tế vừa ban hành kèm theo công văn số 2262/BYT-CNTT quy trình 'làm sạch' dữ liệu tiêm chủng COVID-19. Trong đó, có 3 trường hợp thông tin bị sai sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung để phục vụ ký xác nhận hộ chiếu vắc xin.

Cụ thể, việc 'làm sạch' dữ liệu tiêm chủng COVID-19 được thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không có số chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

- Sai định dạng số chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

- Sai thông tin cá nhân cơ bản như: số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính.

Tin sáng 15-5: Ai sẽ được làm sạch, cập nhật thông tin để cấp hộ chiếu vắc xin? - Ảnh 3.

Hộ chiếu vắc xin được cập nhật trên ứng dụng PC-COVID - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Hộ chiếu vắc xin được hiển thị ở đâu?

Theo Cục Công nghệ thông tin, hộ chiếu vắc xin sẽ được hiển thị trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử, PC-COVID hoặc trên trang tra cứu Bộ Y tế đang thực hiện xây dựng và sẽ công bố trong thời gian tới.

Ngoài ra, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Bộ Công an bổ sung chức năng hiển thị hộ chiếu vắc xin trên ứng dụng VNEID. Hiện nay đơn vị đầu mối của hai bộ đang làm việc để sớm hoàn thiện.

Do đó người dân cần vào các ứng dụng trên để kiểm tra xem mình đã có hộ chiếu vắc xin hay chưa.

Tin sáng 15-5: Ai sẽ được làm sạch, cập nhật thông tin để cấp hộ chiếu vắc xin? - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Hà Nội còn gần 93.000 ca COVID-19 đang điều trị

Hà Nội ghi nhận 489 ca COVID-19 trong ngày 14-5, gần 167.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm vắc xin mũi 1.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4, tính từ ngày 29-4-2021 cho đến nay là hơn 1,59 triệu ca, trong đó có 1.335 ca tử vong.

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, đến nay trên địa bàn thành phố còn gần 93.000 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 253 ca COVID-19 điều trị tại bệnh viện (tăng 5 ca) và hơn 92.700 ca theo dõi tại nhà.

Tin sáng 15-5: Ai sẽ được làm sạch, cập nhật thông tin để cấp hộ chiếu vắc xin? - Ảnh 5.

Hà Nội tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ lớp 6 - Ảnh: NAM TRẦN

Các hoạt động đáng chú ý ngày 15-5

- Tại Hà Nội, Đại lễ Phật đản 2022.

- Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Thuận tại TP.HCM.

- Tại TP.HCM, Ngày hội "Vì sức khỏe người lao động".

- Chương trình kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội, tuyên dương Liên đội trưởng tiêu biểu năm 2022, hội thi Nghi thức Đội và hội thi "Tiếng kèn Đội ta" năm 2022.

Miền Bắc vào miền Trung mưa rất to, Nam Bộ có mưa đêm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong hôm nay mưa to sẽ xuất hiện tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, vài nơi có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ đêm nay, mưa tại Bắc Bộ giảm dần, trời mát mẻ dễ chịu.

Screen Shot 2022-05-15 at 05

Bản đồ thời tiết hôm nay chụp từ website Trung tâm Khí tượng thủy văn

Trong khi đó, không khí lạnh bắt đầu tác động tới khu vực Bắc và Trung Trung Bộ gây ra mưa rào và dông.

Chiều nay mưa bắt đầu gia tăng, vài nơi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ chiều 15-5 đến ngày 16-5, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa với lượng mưa khoảng 50-100mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Các khu vực khác trong đó có Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ hôm nay mưa tại Nam Bộ cũng tăng dần. Trong hôm nay và 2 ngày tiếp theo, các thành phố chủ yếu đều có chỉ số cực tím ở mức nguy cơ gây hại cao và rất cao.

Riêng các thành phố miền Bắc trong ngày và tại Huế, Đà Nẵng trong ngày có nguy cơ gây hại trung bình. Trong hôm nay, các tỉnh thành từ Bắc Bộ vào tới Đà Nẵng có chất lượng không khí ở mức cảnh báo. TP Phú Quốc ở mức rất có hại cho sức khỏe.

Tin sáng 14-5: Chất lượng không khí nhiều vùng có hại sức khỏe, 1/5 người Hà Nội từng mắc COVID-19 Tin sáng 14-5: Chất lượng không khí nhiều vùng có hại sức khỏe, 1/5 người Hà Nội từng mắc COVID-19

TTO - Chỉ trong hơn 5 tháng, Hà Nội ghi nhận gần 1,6 triệu ca mắc COVID-19, cứ 5 người có 1 người từng mắc; TP.HCM trình phương án tái lập đường Lê Lợi, chuẩn bị dự án đường vành đai 3; Chủ tịch TP.HCM tiếp xúc cử tri... là tin đáng chú ý sáng nay.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên