13/05/2022 06:23 GMT+7

Tin sáng 13-5: Mức đóng BHYT hộ gia đình sẽ tăng; CĐV không được ném giấy vệ sinh trận gặp Myanmar

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình dự kiến tăng; TP.HCM, Bình Dương họp bàn tăng kết nối hạ tầng giao thông; Bộ Y tế đề xuất tạm dừng yêu cầu xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh... là những tin đáng chú ý sáng nay.

Tin sáng 13-5: Mức đóng BHYT hộ gia đình sẽ tăng; CĐV không được ném giấy vệ sinh trận gặp Myanmar - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục BHXH, BHYT tại Bảo hiểm xã hội TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình tăng bao nhiêu?

Bộ Y tế đang lấy ý kiến bộ ngành liên quan về dự thảo Luật bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi. Theo dự thảo này, mức đóng BHYT hộ gia đình sẽ tăng. 

Cụ thể, mức đóng BHYT hằng tháng của người thứ nhất trong hộ gia đình tăng từ 4,5% lương cơ sở (hiện là 1,49 triệu đồng/tháng) lên 6%, quy ra là 89.400 đồng/tháng (khoảng 1.073.000 đồng/năm). Từ người thứ hai trở đi, mức đóng sẽ thống nhất bằng 80% của người thứ nhất, tương đương hơn 71.000 đồng/tháng (khoảng 858.000 đồng/năm).

TP.HCM, Bình Dương họp bàn tăng kết nối hạ tầng giao thông

Chiều nay 13-5, Thành ủy TP.HCM làm việc với Tỉnh ủy Bình Dương về công tác quy hoạch mang tính chiến lược, đột phá về "phát triển kinh tế vùng", các dự án kết nối hạ tầng giao thông giữa TP.HCM và Bình Dương. Đặc biệt sẽ xúc tiến sớm giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án vành đai 3 đi qua TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Chiều cùng ngày, Sở Giao thông vận tải TP.HCM họp bàn việc di dời công trình điện, nước, cáp viễn thông… phục vụ thi công dự án hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, quận 7.

Dự án, hiện đạt hơn 40% tổng khối lượng, sẽ giúp cải thiện tình trạng giao thông tại khu nam TP, đặc biệt kết nối khu công nghiệp cảng dọc hệ thống sông Soài Rạp với tuyến vành đai 2, vận chuyển hàng hóa ra vào cảng đi các địa bàn thành phố, các tỉnh miền Đông - miền Tây khi hoàn thành.

Hàng loạt mặt hàng rục rịch tăng giá theo giá xăng dầu

Tin sáng 13-5: Mức đóng BHYT hộ gia đình sẽ tăng; CĐV không được ném giấy vệ sinh trận gặp Myanmar - Ảnh 2.

Người dân đổ xăng tại một cây xăng ở quận 4, TP.HCM - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Nhiều doanh nghiệp ngành F&B đang tính toán tăng giá bán các sản phẩm trước áp lực chi phí hàng hóa đang ở một mức giá mới do ảnh hưởng tác động giá xăng dầu. Từ gói cà phê, cuốc xe công nghệ, đơn hàng chuyển phát nhanh... đều rục rịch tăng cước. 

Ngay cả doanh nghiệp hàng không cũng sốt ruột với giá nhiên liệu tăng cao, rào cản cho sự bùng nổ của thị trường hàng không sau dịch COVID-19.

Doanh nghiệp được khuyến mãi 100%

Theo kế hoạch tổ chức chương trình khuyến mãi tập trung trên địa bàn năm 2022 vừa được UBND TP ban hành, từ ngày 15-6, TP.HCM tổ chức chương trình "Mùa mua sắm năm 2022", gồm 2 đợt: đợt 1 diễn ra từ ngày 15-6 đến 15-7 với chủ đề "Tưng bừng mua sắm hè 2022", và đợt 2 từ ngày 15-11 đến ngày 15-12 với chủ đề "Rộn ràng mua sắm mùa xuân 2022".

Theo đó, tất cả doanh nghiệp tham gia đều được phép áp dụng khuyến mãi với hạn mức đến 100% (theo quy định chỉ 50%), tập trung chủ yếu nhóm doanh nghiệp sản xuất, phân phối, nhóm cung cấp dịch vụ ăn uống, sức khỏe, không dùng tiền mặt...

Chương trình sẽ được phối hợp với các sự kiện xúc tiến khác diễn ra trên địa bàn TP như Hội chợ khuyến mãi "Shopping Season", chương trình "Kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh thành"...

Ngân hàng Thế giới: Vốn FDI đăng ký giảm nhưng giải ngân tăng trưởng mạnh

Tại báo cáo Tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 5-2022, Ngân hàng Thế giới (WB) nhận xét vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký giảm trong khi vốn giải ngân vẫn tăng trưởng mạnh tại Việt Nam. 

Cụ thể, vốn FDI đăng ký đạt 1,9 tỉ USD trong tháng 4, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm trước;  giá trị góp vốn và mua cổ phần giảm 35% trong tháng 4, lần giảm đầu tiên sau 7 tháng. 

Nếu tính theo lĩnh vực, vốn FDI đăng ký giảm ở công nghiệp chế biến, chế tạo (giảm 30,4% so với cùng kỳ năm trước) và bất động sản (giảm 33,9% so với cùng kỳ năm trước), nhưng lại tăng ở bán buôn và bán lẻ (tăng 36,0% so với cùng kỳ năm trước). 

WB đánh giá mặc dù vốn đăng ký giảm, nhưng vốn thực hiện các dự án FDI đã được phê duyệt trong tháng 4 vẫn tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước, tháng tăng thứ 5 liên tiếp.

Không để CĐV ném giấy vệ sinh cổ vũ trận U23 Việt Nam - U23 Myanmar

Tin sáng 13-5: Mức đóng BHYT hộ gia đình sẽ tăng; CĐV không được ném giấy vệ sinh trận gặp Myanmar - Ảnh 3.

CĐV thu gom giấy vệ sinh được ném trong trận U23 Việt Nam - U23 Philippines. Tuy nhiên do mưa, giấy vệ sinh bị nát mủn khiến việc thu gom rất khó khăn - Ảnh: K.X.

19h tối nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Myanmar trong trận đấu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc giành vé đi tiếp vào bán kết. Dự kiến 20.000 khán giả sẽ đến kín sân Việt Trì. Ban tổ chức thông báo không cho phép cổ vũ bằng ném giấy vệ sinh xuống sân, thay vào đó sẽ có 3.000 lá quốc kỳ khổ 1,2x0,8m được mang vào sân để cổ vũ các cầu thủ.

Bộ Y tế đề xuất tạm dừng yêu cầu xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh

Bộ Y tế cho biết đã lấy ý kiến các bộ ngành liên quan, đề xuất tạm dừng yêu cầu xét nghiệm COVID-19 với người nhập cảnh qua đường hàng không. Hiện tại người nhập cảnh Việt Nam vẫn được yêu cầu có kết quả xét nghiệm COVID-19 trong 72 giờ.

Trên thế giới đã có khoảng 50% quốc gia, vùng lãnh thổ tạm dừng hoặc dừng thực hiện yêu cầu xét nghiệm trước khi nhập cảnh.

Tin sáng 13-5: Mức đóng BHYT hộ gia đình sẽ tăng; CĐV không được ném giấy vệ sinh trận gặp Myanmar - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ động ngăn ngừa viêm gan bí ẩn

Văn phòng Chính phủ ngày 12-5 đã có thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về phòng ngừa bệnh viêm gan bí ẩn đang xuất hiện ở trẻ em một số quốc gia.

Theo đó, để chủ động phòng ngừa căn bệnh này, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế trao đổi, cập nhật thông tin với Tổ chức Y tế thế giới về căn bệnh này, có kế hoạch ứng phó, chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư, trang thiết bị phòng ngừa, điều trị, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, hướng dẫn phòng, chống bệnh, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ khi bệnh có diễn biến phức tạp.

Miền Nam trời âm u tia cực tím vẫn cao, miền Bắc mưa to, cẩn thận dông sét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong hôm nay 13-5, mưa to vẫn còn tiếp diễn tại Bắc Bộ, đặc biệt khu vực miền núi có mưa rất to.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, vài nơi có mưa vừa, mưa to. Riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Các tỉnh thành Bắc và Trung Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Bắc Trung Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Tin sáng 13-5: Mức đóng BHYT hộ gia đình sẽ tăng; CĐV không được ném giấy vệ sinh trận gặp Myanmar - Ảnh 3.

Mưa dông vào chiều tối vẫn là thời tiết đặc trưng của Nam Bộ trong những ngày này - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ khoảng ngày 13 đến 14-5, không khí lạnh sẽ gây mưa rào và dông rải rác; từ ngày 15 đến 16-5 có mưa rào và dông, vài nơi có mưa vừa, mưa to.

Các khu vực khác, trong đó có Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chú ý.

Dự báo trong 3 ngày tới, miền Bắc có chỉ số tia cực tím từ trung bình tới cao, miền Trung và miền Nam duy trì ở ngưỡng rất cao.

Trong hôm nay, chất lượng không khí các tỉnh thành trên cả nước ở mức ổn định, ứng dụng Pamair cho biết.

Tin COVID-19 chiều 12-5: Ca mới tăng trên 1.000 so với hôm qua, Quảng Ninh bổ sung 2.550 ca Tin COVID-19 chiều 12-5: Ca mới tăng trên 1.000 so với hôm qua, Quảng Ninh bổ sung 2.550 ca

TTO - Bộ Y tế ghi nhận 3.949 ca nhiễm mới ở 55 tỉnh thành, trong đó riêng Đắk Lắk 1.251 ca. Số ca mới ở TP.HCM tăng nhẹ. Trong khi đó, Sở Y tế Quảng Ninh đăng ký bổ sung 2.550 ca.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tin sáng covid-19