12/02/2022 07:56 GMT+7

Tin sáng 12-2: Số ca COVID-19 đang điều trị tăng đến hơn 303.000, số ca nặng giảm còn 2.594

LAN ANH - XUÂN MAI - TTXVN
LAN ANH - XUÂN MAI - TTXVN

TTO - Báo cáo của Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia cho biết hiện còn hơn 303.000 F0 đang theo dõi, điều trị, trong số này có trên 135.300 ca điều trị tại các bệnh viện, bao gồm 2.594 ca nặng.

Tin sáng 12-2: Số ca COVID-19 đang điều trị tăng đến hơn 303.000, số ca nặng giảm còn 2.594 - Ảnh 1.

Bệnh viện điều trị COVID-19 - Ảnh: NAM TRẦN

Với số mắc mới ngày 11-2 (trên 26.000 ca, cao nhất trong các tháng gần đây), Tiểu ban điều trị cho biết so với trung bình 7 ngày trước, số mắc mới ngày 11-2 tăng 30,1%, số ca nặng giảm 6,7%.

So sánh tuần này với tuần trước, số ca mắc mới tăng 57%, số ca tử vong giảm 18,4%, số đang điều trị tại bệnh viện tăng 5%, số ca nặng, nguy kịch giảm 16,5%.

Tin sáng 12-2: Số ca COVID-19 đang điều trị tăng đến hơn 303.000, số ca nặng giảm còn 2.594 - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

53 địa phương có tỉ lệ bao phủ vắc xin COVID-19 mũi 2 trên 90%

Theo thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 đến 14h30 ngày 11-2, cả nước đã tiêm tổng cộng hơn 184,8 triệu liều vắc xin COVID-19, trong đó ngày 10-2 cả nước tiêm 739.094 liều, cao hơn khoảng 339.000 liều so với ngày trước đó.

Đến ngày 10-2, số vắc xin tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 167,7 triệu liều, trong đó mũi 1 là hơn 70 triệu liều, mũi 2 là hơn 68 triệu liều, mũi bổ sung là hơn 11 triệu liều, mũi 3 là hơn 17,8 triệu liều. 53/63 tỉnh, thành có tỉ lệ bao phủ mũi 2 trên 90%; 10/63 tỉnh, thành có tỉ lệ bao phủ mũi 2 từ 82% - dưới 90%.

Số vắc xin COVID-19 đã tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là hơn 16,3 triệu liều. Trong đó mũi 1 là hơn 8,4 triệu liều, mũi 2 là hơn 7,9 triệu liều. 39/63 tỉnh, thành có tỉ lệ bao phủ mũi 2 trên 90%; 15/63 tỉnh, thành có tỉ lệ bao phủ mũi 2 từ 80 - dưới 90%; 9/63 tỉnh, thành có tỉ lệ bao phủ mũi 2 từ 44% - dưới 80%.

Tin sáng 12-2: Số ca COVID-19 đang điều trị tăng đến hơn 303.000, số ca nặng giảm còn 2.594 - Ảnh 3.

TP.HCM tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 tại nhà - Ảnh: DUYÊN PHAN

TP.HCM: tầm soát ngẫu nhiên phát hiện 5 ca Omicron, tổng cộng 125 ca

Sở Y tế TP.HCM ngày 11-2 thông tin, qua tầm soát ngẫu nhiên 72 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại các bệnh viện trong thời gian từ ngày 31-1 đến 7-2, kết quả giải trình tự gene đã phát hiện 5 ca nhiễm biến chủng Omicron.

Trong 5 ca nhiễm này, có 1 ca đến từ Nghệ An, 3 ca cư trú tại TP.HCM, 1 ca di chuyển về Đồng Tháp và quay lại TP.HCM làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Cả 5 ca này đều đã tiêm đủ vắc xin, 4 người có triệu chứng đau họng, sốt nhẹ và 1 trường hợp không có triệu chứng.

Hiện sức khỏe của những người này đều đã ổn định. Thực hiện truy vết các trường hợp tiếp xúc gần (F1) phát hiện 19 người. Tất cả được làm xét nghiệm nhanh cho thấy có 3 người dương tính và 16 trường hợp âm tính.

Tin sáng 12-2: Số ca COVID-19 đang điều trị tăng đến hơn 303.000, số ca nặng giảm còn 2.594 - Ảnh 4.

Hành khách điền thông tin vào bản cam kết phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), phân tích yếu tố dịch tễ cho thấy đây là 5 ca nhiễm biến chủng Omicron nêu trên lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn TP.

Ngành y tế TP.HCM tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo các kịch bản trong thế trận phòng chống biến chủng Omicron, giám sát các khu vực có gia tăng ca mắc mới, truy vết, cách ly hạn chế nguồn lây.

Ngoài việc tiếp tục hợp tác với Oucru và Viện Pasteur TP.HCM trong giám sát ngẫu nhiên Omicron qua giải trình tự gene, HCDC tiếp tục áp dụng thử nghiệm xét nghiệm RT-PCR sàng lọc Omicron trong cộng đồng.

Tin sáng 12-2: Số ca COVID-19 đang điều trị tăng đến hơn 303.000, số ca nặng giảm còn 2.594 - Ảnh 5.

Nhân viên Trạm y tế lưu động P.11, Q.Tân Bình thăm khám và phát thuốc cho F0 đang điều trị tại nhà - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tình hình dịch bệnh ở một số tỉnh thành 

- Hà Nội ngày 11-2 phát hiện 2.908 ca bệnh mới, chiếm 11% tổng ca mắc trong ngày trên cả nước. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (112); Đông Anh (106); Chương Mỹ (101); Đống Đa (95); Hoài Đức (94). Đến nay Hà Nội phát hiện 165.817 ca COVID-19. Có 14 ca tử vong.

Tới hết ngày 10-2, tại Hà Nội đang có gần 66.000 F0 đang điều trị, trong đó có hơn 62.200 ca điều trị, theo dõi tại nhà (chiếm 94,2%). Hơn 610 bệnh nhân khác (thể nhẹ/không triệu chứng) điều trị tại các cơ sở thu dung của thành phố hoặc của quận/huyện.

2.703 bệnh nhân (4%) điều trị tại các bệnh viện của Hà Nội (tầng 2 và 3). Số còn lại 321 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

- Từ ngày 1-1 đến 7h ngày 11-2, Sơn La phát hiện 4.777 ca COVID-19; có 14.132 người đang được cách ly tập trung, cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe tại cộng đồng. Tỉnh đã triển khai tiêm vắc xin COVID-19 được 1.606.061 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên và 269.386 mũi cho trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.

- Ngày 11-2, Quảng Bình ghi nhận hơn 570 ca COVID-19, trong đó có 423 F0 tại cộng đồng. Đây là con số F0 mắc mới trong ngày cao nhất từ khi dịch bệnh bùng phát tại địa phương đến nay. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 307 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện và có gần 2.480 bệnh nhân đang điều trị tại nhà. 

Tin sáng 11-2: Nhiều tỉnh thành ghi nhận trên 1.000 ca COVID-19 mới mỗi ngày Tin sáng 11-2: Nhiều tỉnh thành ghi nhận trên 1.000 ca COVID-19 mới mỗi ngày

TTO - Ba ngày 8, 9 và 10-2 ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh sau Tết Nguyên đán, hàng loạt tỉnh thành có trên 1.000 ca mắc mới/ngày.

LAN ANH - XUÂN MAI - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên