11/07/2022 06:00 GMT+7

Tin sáng 11-7: Vé máy bay dự kiến cuối tháng 7 sẽ hạ nhiệt; Phạt 25 triệu nếu không phân loại rác

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Bộ Xây dựng kiểm tra kinh doanh bất động sản tại 4 địa phương; Mức sinh trung bình tại Việt Nam đang tăng trở lại; Cảnh báo công dân xuất cảnh trái phép bị cưỡng bức lao động... là một số tin đáng chú ý hôm nay.

Tin sáng 11-7: Vé máy bay dự kiến cuối tháng 7 sẽ hạ nhiệt; Phạt 25 triệu nếu không phân loại rác - Ảnh 1.

Ảnh: quochoi.vn

Khai mạc phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phiên họp sẽ diễn ra trong 2 ngày, khai mạc hôm nay 11-7 và bế mạc vào ngày 12-7; xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ hai vụ trở lên của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025; cho ý kiến về báo cáo kết quả khảo sát tiến độ xây dựng tuyến đường Trường Sơn Đông.

Xem xét báo cáo công tác dân nguyện; và dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội.

Xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban công tác đại biểu. Đồng thời, sẽ tổng kết kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Bộ Xây dựng kiểm tra kinh doanh bất động sản tại 4 địa phương

Bộ Xây dựng vừa quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về nhà ở và kinh doanh bất động sản tại các tỉnh: Đồng Nai, Phú Thọ, Hưng Yên và Thừa Thiên Huế.

Tin sáng 11-7: Vé máy bay dự kiến cuối tháng 7 sẽ hạ nhiệt; Phạt 25 triệu nếu không phân loại rác - Ảnh 2.

Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục cần thiết, chủ đầu tư đã cho xây dựng hoàn hiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đạt tỉ lệ khoảng 60% và xây dựng hoàn thiện phần thô 488 căn nhà ở Đồng Nai, ảnh chụp tháng 6-2021 - Ảnh: A LỘC

Bộ Xây dựng sẽ rà soát nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại các tỉnh, kết quả thực hiện chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; việc bố trí, quản lý sử dụng quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị; vấn đề huy động vốn, xét duyệt, bán, cho thuê nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; cải tạo chung cư cũ tại các tỉnh.

Đánh giá tổng quan phát triển thị trường các tỉnh giai đoạn 2016-2020; danh mục các sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động, việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; tình hình triển khai các dự án biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng; số lượng dự án được cấp phép bán nhà hình thành trong tương lai, bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai; tồn kho tại các thị trường; vấn đề xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại các tỉnh.

Mức sinh trung bình tại Việt Nam đang tăng trở lại

Hôm nay 11-7 là Ngày dân số thế giới. Theo dự báo, năm 2022 dân số thế giới đạt khoảng 8 tỉ người.

Tin sáng 11-7: Vé máy bay dự kiến cuối tháng 7 sẽ hạ nhiệt; Phạt 25 triệu nếu không phân loại rác - Ảnh 3.

Nhóm lớp trẻ tại một trường mầm non ở Hà Nội - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Tại Việt Nam, hơn 60 năm qua, chất lượng dân số ngày càng được cải thiện, tuổi thọ trung bình của người Việt đã tăng 33,7 năm từ 40 tuổi (1960) lên 73,7 (2020).

Tuy nhiên, sau nhiều năm đạt mức sinh 2,09 con/phụ nữ, theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế), mức sinh tăng rất cao trở lại, nơi cao nhất là 2,97 con, cụ thể:

- Khu vực nông thôn: từ 2,11 con (năm 2010) nay tăng lên 2,29 con (năm 2020);

- Đồng bằng sông Hồng: từ 2,04 con (2010) lên 2,34 con (2020).

Vé máy bay dự kiến từ cuối tháng 7 sẽ hạ nhiệt

Theo khảo sát của Tuổi Trẻ Online, giá vé máy bay giai đoạn giữa tháng 7 đến 15-8 vẫn neo ở mức khá cao, nhất là chặng bay Hà Nội - TP.HCM, TP.HCM - Phú Quốc...

Nếu mua vé khứ hồi chặng bay Hà Nội - TP.HCM cuối tháng 7, một vé khứ hồi của Vietnam Airlines dao động 4,5 - 7 triệu đồng; Bamboo Airways, Vietjet từ 3,7 - 4,5 triệu đồng.

Tin sáng 11-7: Vé máy bay dự kiến cuối tháng 7 sẽ hạ nhiệt; Phạt 25 triệu nếu không phân loại rác - Ảnh 4.

Hành khách đi du lịch dịp hè bằng máy bay tăng mạnh - Ảnh: C.TRUNG

"Với thu nhập trung bình 7 - 10 triệu đồng/tháng, nhiều khách hàng sẽ không dám mua vé đi chơi dịp hè vì giá quá cao", anh Tâm - chủ đại lý vé máy bay tại quận Tân Bình, TP.HCM - nhận định.

Một lãnh đạo thương mại của hãng bay cho biết dựa trên tỉ lệ đặt vé trên hệ thống, hãng bay dự báo nhu cầu kỳ nghỉ hè sẽ tăng đột biến trong 2 tuần tới, kết thúc cuối tháng 7.

Lý do, sau kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, nhiều gia đình đi chơi ào ạt, giải tỏa căng thẳng thi cử. Sau đó, xu hướng vé giảm giá từ cuối tháng 7 đến tháng 9.

Hiện các hãng đang chủ động mở thêm vé rẻ dịp thấp điểm, thậm chí có thể bán vé Tết sớm để tạo dòng tiền duy trì hoạt động.

Không phân loại rác có thể bị phạt tới 25 triệu đồng

Hộ gia đình, cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định bị phạt tiền từ 500.000 - 1 triệu đồng đối với hành vi. Còn không phân loại tại nguồn chất thải rắn công nghiệp thông thường có thể bị phạt từ 20 - 25 triệu đồng…

Đây là những nội dung trong nghị định 45/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường vừa được Chính phủ ban hành có hiệu lực từ 25-8.

Tin sáng 11-7: Vé máy bay dự kiến cuối tháng 7 sẽ hạ nhiệt; Phạt 25 triệu nếu không phân loại rác - Ảnh 5.

Bà Mai Thị Ngọc Thảo (phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM) phân loại rác tại nhà - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngoài ra, việc vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không đến đúng điểm tập kết, trạm trung chuyển, địa điểm đã quy định, cơ sở xử lý chất thải theo quy định cũng bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng.

Phạt tiền từ 20 - 25 triệu đồng đối với hành vi không phân loại tại nguồn chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định; thiết bị, dụng cụ lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường.

Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo nghị định này là 1 tỉ đồng đối với cá nhân và 2 tỉ đồng đối với tổ chức. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 2 năm.

Cảnh báo tình trạng công dân xuất cảnh trái phép bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản

Ngày 10-7, thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, thời gian gần đây, nắm bắt được nhu cầu tìm kiếm lao động của một số cơ sở nước ngoài (chủ yếu là Trung Quốc) tại Campuchia; nhiều đối tượng xấu đã đăng tải các tin, bài tuyển dụng lao động trên mạng xã hội hoặc trực tiếp gặp gỡ, rủ rê, lôi kéo, dẫn dắt người lao động xuất cảnh sang Campuchia để làm việc, với những lời hứa hẹn về việc làm ổn định, lương cao, thậm chí còn cho "ứng trước" tiền để lo chi phí xuất cảnh, khiến rất nhiều người lao động nhẹ dạ, cả tin mắc bẫy.

Tin sáng 11-7: Vé máy bay dự kiến cuối tháng 7 sẽ hạ nhiệt; Phạt 25 triệu nếu không phân loại rác - Ảnh 6.

Một nhóm người nhập cảnh trái phép bị giữ tại Đồn biên phòng cửa khẩu Mộc Bài - Ảnh: CHÂU TUẤN

Thủ đoạn của các đối tượng là tìm cách chiếm được lòng tin của người lao động, sau đó đưa người lao động xuất cảnh sang Campuchia bằng cả đường chính ngạch và trái phép.

Sau khi qua Campuchia, nạn nhân bị tuyển vào làm việc tại các cơ sở tổ chức hoạt động lừa đảo như: đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo... trên không gian mạng; bị cưỡng ép lao động từ 12 - 16 tiếng/ngày, không cho ra khỏi cơ sở, bị bán sang các chủ sử dụng lao động khác hoặc bắt gọi điện về cho gia đình, người thân tại Việt Nam để nộp tiền chuộc mới cho về nước với số tiền từ 3.000 - 30.000 USD.

Đối tượng cầm đầu hoạt động cưỡng bức lao động và đòi tiền chuộc, cưỡng đoạt tài sản là các đối tượng người Trung Quốc, có sự tham gia, giúp sức của các đối tượng người Việt hiện đang hoạt động tại Campuchia.

Công an thành phố Hải Phòng cho biết, người dân liên hệ với trung tá Khúc Thanh Tuấn, đội trưởng Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng, số điện thoại: 0985627799 khi có thông tin về các đối tượng trên.

Tin sáng 11-7: Vé máy bay dự kiến cuối tháng 7 sẽ hạ nhiệt; Phạt 25 triệu nếu không phân loại rác - Ảnh 7.
Tin sáng 11-7: Vé máy bay dự kiến cuối tháng 7 sẽ hạ nhiệt; Phạt 25 triệu nếu không phân loại rác - Ảnh 8.
Tin sáng 11-7: Vé máy bay dự kiến cuối tháng 7 sẽ hạ nhiệt; Phạt 25 triệu nếu không phân loại rác - Ảnh 9.
Tin sáng 10-7: Ô nhiễm không khí là vấn đề lớn tại TP.HCM; Thu hồi giấy phép thuốc Zinnat Suspension Tin sáng 10-7: Ô nhiễm không khí là vấn đề lớn tại TP.HCM; Thu hồi giấy phép thuốc Zinnat Suspension

TTO - Ô nhiễm không khí là vấn đề lớn tại TP.HCM và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây rủi ro bệnh tật; Phát hiện thuốc Tetrecylin giả; Thu hồi giấy phép thuốc Zinnat Suspension; Giá trị xuất khẩu hồ tiêu tăng mạnh là các tin chú ý sáng nay.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên