09/07/2022 06:15 GMT+7

Tin sáng 9-7: Gỡ vướng cho dự án của Lego; Chưa thể hoàn tiền cho người bệnh BHYT phải tự mua thuốc

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Thủ tướng giao Bình Dương khẩn trương gỡ vướng cho dự án tỉ đô của Tập đoàn Lego; Chưa thể hoàn tiền cho người bệnh BHYT phải tự mua thuốc; Bổ sung nhiều ngành đào tạo đại học, thạc sĩ... là những tin đáng chú ý sáng nay.

Tin sáng 9-7: Gỡ vướng cho dự án của Lego; Chưa thể hoàn tiền cho người bệnh BHYT phải tự mua thuốc - Ảnh 1.

Mô hình nhà máy LEGO tại Bình Dương

Khẩn trương gỡ vướng cho dự án tỉ đô của Tập đoàn Lego

Thủ tướng vừa giao chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương gỡ vướng cho dự án đầu tư khoảng 1 tỉ USD của Tập đoàn Lego tại Khu công nghiệp VSIP 3. Thủ tướng cũng yêu cầu chủ tịch tỉnh Bình Dương khẩn trương hoàn thành kiến nghị của Đại sứ quán Đan Mạch.

Trước đó, Đại sứ quán Đan Mạch đã có văn bản gửi Thủ tướng bày tỏ lo ngại về dự án đầu tư của Tập đoàn Lego tại Bình Dương có nguy cơ bị chậm tiến độ. Nội dung văn bản của Đại sứ quán Đan Mạch cho hay mặc dù UBND tỉnh Bình Dương và Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và môi trường) đã dành nhiều nỗ lực cho dự án, phía Tập đoàn Lego vẫn lo ngại về việc không bàn giao mặt bằng sạch đúng thời hạn vào 1-8 tới.

Cụ thể, Tập đoàn Lego cho biết việc thực hiện dự án 1 tỉ USD của tập đoàn đang gặp 2 vướng mắc lớn, đó là lô đất dự kiến giao để xây nhà máy của Tập đoàn Lego hiện vẫn đang trồng cây cao su, với khoảng 25.000 cây cao su chưa được giải phóng; cho đến thời điểm hiện nay, quy hoạch tổng thể Khu công nghiệp VSIP 3 vẫn chưa được phê duyệt.

Để bảo đảm tiến độ dự án, Đại sứ quán Đan Mạch đã đề nghị Thủ tướng sớm chỉ đạo các bộ, ngành liên quan giải quyết các nút thắt nêu trên để Tập đoàn Lego khởi công, xây dựng dự án đúng tiến độ.

Tự giác nộp tài sản tham nhũng được xem xét giảm nhẹ mức kỷ luật Đảng

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành quy định 69 về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Quy định nêu rõ các tình tiết giảm nhẹ kỷ luật với đảng viên chủ động chấm dứt hành vi vi phạm, tự giác nộp tài sản tham nhũng, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do mình gây ra.

Cạnh đó, quy định nêu đảng viên thực hiện đề xuất về đổi mới, sáng tạo theo kết luận số 14 của Bộ Chính trị được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhưng xảy ra thiệt hại thì cơ quan có thẩm quyền xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá khách quan, toàn diện, nếu đã thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng vì lợi ích chung thì miễn kỷ luật hoặc giảm nhẹ trách nhiệm.

Ngược lại, nếu không tự giác nộp lại tiền, tài sản do vi phạm mà có được, bổ sung vào một trong các tình tiết tăng nặng mức kỷ luật.

Đồng thời, tình tiết tăng nặng khác là lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lợi dụng tình trạng khẩn cấp, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh thực hiện chính sách an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh để trục lợi; ép buộc, vận động, tổ chức, tiếp tay cho người khác cùng vi phạm.

Bổ sung nhiều ngành đào tạo mới trình độ đại học, thạc sĩ

Tin sáng 9-7: Gỡ vướng cho dự án của Lego; Chưa thể hoàn tiền cho người bệnh BHYT phải tự mua thuốc - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Baochinhphu.vn

Theo thông tư 09/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo, hàng loạt ngành học mới trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ chính thức được bổ sung từ 22-7-2022.

Đối với bậc đào tạo đại học, danh mục bổ sung các ngành mới: Công nghệ giáo dục; Sư phạm lịch sử - địa lý; Kinh tế số; Công nghệ tài chính; Khoa học dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo; Kỹ thuật hàng hải; Trinh sát kỹ thuật; Kỹ thuật công an nhân dân.

Ở bậc đào tạo thạc sĩ, danh mục bổ sung các ngành học mới gồm: Giáo dục và phát triển cộng đồng; Tâm lý học lâm sàng; Luật; Khoa học dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo; Kỹ thuật hàng hải; Trinh sát kỹ thuật; Kỹ thuật công an nhân dân; An ninh phi truyền thống.

Đối với đào tạo tiến sĩ, bổ sung ngành mới gồm: Khoa học quản lý; Luật; Khoa học dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo; Kỹ thuật cơ điện tử; Kỹ thuật hàng hải; Trinh sát kỹ thuật; Kỹ thuật công an nhân dân.

Bộ Giáo dục và đào tạo cho biết căn cứ đề xuất của các cơ sở đào tạo và thực tiễn đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực đối với các ngành, bộ định kỳ tổ chức rà soát, cập nhật danh mục theo quy định tại thông tư này. Mọi sự thay đổi so với danh mục hiện hành phải được lưu lại trong danh mục mới được ban hành. Danh mục cập nhật được công bố trên Cổng thông tin điện tử của bộ.

Hội nghị trực tuyến tổng kết nghị quyết của Bộ Chính trị về Đông Nam Bộ và vùng trọng điểm kinh tế phía Nam

Sáng nay, lãnh đạo TP.HCM tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết nghị quyết 53 và kết luận số 27 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Các đại biểu tham dự hội nghị sẽ thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc, từ đó đưa ra các giải pháp tạo bứt phá trong liên kết phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng Đông Nam Bộ trong thời gian tới.

Trước đó, tháng 7-2012, qua báo cáo kết quả tổng kết nghị quyết số 53, Bộ Chính trị kết luận giai đoạn 2006 - 2010 vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã đạt được những bước phát triển quan trọng nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của vùng. Qua đó, kết luận số 27 được ban hành, mục tiêu tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tạo chuyển biến rõ rệt về chất, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, đóng góp hiệu quả vào quá trình tái cấu trúc nền kinh tế chung cả nước.

TP.HCM giám sát chặt vấn nạn đưa rác từ các tỉnh về TP

Tin sáng 9-7: Gỡ vướng cho dự án của Lego; Chưa thể hoàn tiền cho người bệnh BHYT phải tự mua thuốc - Ảnh 3.

Dán logo nhận diện xe rác tại TP Thủ Đức để tránh xe rác từ các tỉnh vào đổ rác tại TP.HCM - Ảnh: LƯU DUYÊN

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi vừa giao Sở Tài nguyên và môi trường, Công an TP, Ban quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải TP, UBND TP Thủ Đức và các quận huyện, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam, Công ty cổ phần Vietstar, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP, HTX Công Nông, Dịch vụ công ích 22 quận huyện kiểm soát hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải từ các tỉnh thành về TP.

Đối với người đứng đầu các địa phương, nếu để tái phạm và diễn ra vấn đề trên 2 lần trở lên sẽ xác định trách nhiệm và có hướng xử lý. 

Đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc có thể được vay 100 triệu không phải bảo đảm tiền vay

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ cho vay với người đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc. 

Theo đó, người lao động thuộc diện được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội, có nhu cầu vay vốn đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình giữa 2 nước được vay tới 100 triệu đồng để ký quỹ không phải bảo đảm tiền vay.

Chưa có cơ chế hoàn tiền thuốc cho người bệnh phải tự mua thuốc

Tin sáng 9-7: Gỡ vướng cho dự án của Lego; Chưa thể hoàn tiền cho người bệnh BHYT phải tự mua thuốc - Ảnh 4.

Người dân mua thuốc tại nhà thuốc ở TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Ông Lê Văn Phúc, trưởng Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cho biết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế đang diễn ra tại nhiều tỉnh thành như Bắc Giang, Bình Dương, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bạc Liêu... Trong số các tỉnh thành thiếu thuốc, có nơi đã xây dựng gói thầu và tổ chức đấu thầu nhưng chờ 2 tháng nay tỉnh không phê duyệt, có nơi mở thầu nhưng không có đơn vị trúng thầu.

Tuy nhiên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đánh giá tình trạng kể trên vẫn là "thiếu cục bộ", mặc dù có mặt hàng đã hết hàng trên 3 tháng.

Trả lời Tuổi Trẻ Online về việc thiếu thuốc trong danh mục bảo hiểm chi trả và người bệnh phải mua ngoài, có bệnh viện chỉ đáp ứng 60% nhu cầu thuốc, vật tư thì có cơ chế hoàn trả cho người bệnh hay không? Ông Phúc cho biết quy định hiện hành cơ sở khám chữa bệnh phải bảo đảm đủ thuốc, vật tư cung cấp cho người bệnh, trách nhiệm như vậy là của cơ sở khám chữa bệnh.

Trường hợp đặc biệt (thiếu thuốc và vật tư diện rộng) như hiện nay thì Bộ Y tế phải quyết định. "Chúng tôi cũng đang chờ Bộ Y tế có quyết định. Tuy nhiên nếu thanh toán trực tiếp (tiền thuốc) cho người bệnh trong trường hợp người bệnh phải mua thuốc bên ngoài thì có khó khăn như giá nào được chấp nhận, chất lượng thuốc thế nào..." - ông Phúc nói.

Tin sáng 9-7: Gỡ vướng cho dự án của Lego; Chưa thể hoàn tiền cho người bệnh BHYT phải tự mua thuốc - Ảnh 5.
Tin sáng 9-7: Gỡ vướng cho dự án của Lego; Chưa thể hoàn tiền cho người bệnh BHYT phải tự mua thuốc - Ảnh 6.
Tin sáng 9-7: Gỡ vướng cho dự án của Lego; Chưa thể hoàn tiền cho người bệnh BHYT phải tự mua thuốc - Ảnh 7.

GIÁ VÀNG HÔM NAY

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên