11/06/2018 16:37 GMT+7

Tín dụng 5 tháng tăng 6,16%

L.THANH
L.THANH

TTO - Lãi suất cho vay giảm 0,5% đối với khách hàng tốt. Tín dụng tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đạt 6,7 triệu tỉ đồng so với cuối năm ngoái.

Tín dụng 5 tháng tăng 6,16% - Ảnh 1.

Ông Phạm Thanh Hà, vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước, trao đổi với báo chí - Ảnh: L.THANH

Tại buổi họp thông tin kết quả hoạt động ngân hàng sáu tháng đầu năm 2018 chiều 11-6, Ngân hàng Nhà nước công bố nhiều kết quả rất tích cực.

Theo ông Phạm Thanh Hà - vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước - mặt bằng lãi suất những tháng đầu năm 2018 ổn định, lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên tiếp tục giảm.

So với cuối năm ngoái, lãi suất cho vay tại các ngân hàng thương mại đã giảm khoảng 0,5%/ năm đối với các khách hàng tốt. Lãi suất cho vay hiện nay phổ biến khoảng 6-9%/năm đối với ngắn hạn, trung dài hạn khoảng 9-11%/năm.

Đối với khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, có mức tín nhiệm cao lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ khoảng 4-5%/năm.

Đặc biệt, tín dụng tăng ngay từ những tháng đầu năm. Đến ngày 31-5, đạt trên 6,7 triệu tỉ đồng, tăng 6,16% so với cuối năm 2017. Cơ cấu tín dụng hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Về thị trường ngoại hối, dù những tháng đầu năm thị trường còn biến động nhưng tỷ giá và thị trường ngoại tệ nhìn chung ổn định. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục mua ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối.

Đến ngày 11-6, tỷ giá trung tâm ở mức 22.567 VND/USD, tăng 0,63% so với cuối năm 2017. Tỷ giá giao dịch trên thị trường liên ngân hàng tăng 0,47% so với cuối năm 2017.

Cùng với những thông tin tích cực trên, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến cuối tháng 3, tổng nợ xấu nội bảng của hệ thống tổ chức tín dụng chiếm 2,18% tổng dư nợ.

Kể từ ngày 15-8-2017, khi nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu có hiệu lực đến cuối tháng 3 vừa qua, toàn hệ thống đã xử lý được 100,5 nghìn tỉ đồng nợ xấu.

Phát biểu tại buổi họp, bà Nguyễn Thị Hồng - phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - nhận định từ nay đến cuối năm 2018, nền kinh tế còn nhiều biến động, đan xem cả thuận lợi và khó khăn.

Ngân hàng Nhà nước sẽ nỗ lực quản lý hoạt động ngân hàng, phối hợp đồng bộ các công cụ điều hành với giải pháp vừa đảm bảo các mục tiêu của chính sách tiền tệ, vừa đảm bảo an toàn tiền tệ cho nền kinh tế và người dân.

Bà Hồng cũng nhấn mạnh đến việc điều hành để đảm bảo kiểm soát lạm phát cả năm khoảng 4% như mục tiêu Quốc hội và Chính phủ giao.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên