11/04/2022 17:57 GMT+7

Tin COVID-19 chiều 11-4: Còn 1.235 bệnh nhân phải thở oxy, 17 người tử vong

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Các địa phương ghi nhận số ca giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Giang (-480), Bắc Ninh (-353), Lạng Sơn (-348). Các địa phương ghi nhận số ca tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Giang (+204), Đắk Lắk (+159), Gia Lai (+85).

Tin COVID-19 chiều 11-4: Còn 1.235 bệnh nhân phải thở oxy, 17 người tử vong - Ảnh 1.

Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Tính từ 16h ngày 10-4 đến 16h ngày 11-4, trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 23.184 ca COVID-19 mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 23.181 ca ghi nhận trong nước (giảm 5.126 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 16.483 ca trong cộng đồng). 

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.011), Nghệ An (1.470), Yên Bái (1.271), Phú Thọ (1.187), Bắc Giang (1.053), Lào Cai (969), Quảng Ninh (911), Tuyên Quang (873), Thái Bình (812), Vĩnh Phúc (765), Đắk Lắk (707), Bắc Kạn (690), Hà Giang (664), Thái Nguyên (629), TP.HCM (584), Quảng Bình (504), Gia Lai (484), Cao Bằng (478), 

Hải Dương (387), Lâm Đồng (375), Lạng Sơn (373), Quảng Trị (358), Sơn La (320), Hà Tĩnh (306), Hưng Yên (301), Hà Nam (290), Bình Định (259), Lai Châu (257), Quảng Nam (241), Bắc Ninh (237), Nam Định (230), Ninh Bình (224), Thanh Hóa (219), Bình Phước (214), Cà Mau (195), Hòa Bình (193), Vĩnh Long (189), Phú Yên (181), Tây Ninh (179), 

Đà Nẵng (171), Điện Biên (164), Đắk Nông (141), Bến Tre (136), Quảng Ngãi (117), Bình Dương (117), Thừa Thiên Huế (106), Bà Rịa - Vũng Tàu (101), Hải Phòng (93), Kiên Giang (72), Bình Thuận (51), Trà Vinh (49), Long An (48), Khánh Hòa (42), An Giang (40), Bạc Liêu (37), Ninh Thuận (24), Kon Tum (23), Cần Thơ (23), Đồng Nai (17), Đồng Tháp (14), Hậu Giang (5). 

Tin COVID-19 chiều 11-4: Còn 1.235 bệnh nhân phải thở oxy, 17 người tử vong - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Ngày 11-4, Sở Y tế Thanh Hóa đăng ký bổ sung 28.740 ca trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin. 

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 39.280 ca/ngày. 

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.250.160 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 103.661 ca nhiễm). 

Đợt dịch thứ 4 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.242.413, trong đó có 8.552.106 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. 

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.524.273), TP.HCM (602.470), Nghệ An (416.641), Bình Dương (381.716), Bắc Giang (375.584). 

Tin COVID-19 chiều 11-4: Còn 1.235 bệnh nhân phải thở oxy, 17 người tử vong - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Điều trị: Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 22.400 ca.

Tổng số ca được điều trị khỏi: 8.554.923 ca.

Số bệnh nhân đang thở oxy là 1.235 ca, trong đó: 

 - Thở oxy qua mặt nạ: 916 ca 

 - Thở oxy dòng cao HFNC: 109 ca 

 - Thở máy không xâm lấn: 38 ca 

 - Thở máy xâm lấn: 170 ca 

 - ECMO: 2 ca.

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 10-4 đến 17h30 ngày 11-4 ghi nhận 17 ca tử vong tại: An Giang (4 ca trong 2 ngày), Kiên Giang (3), Lâm Đồng (2), Bến Tre (1), Bình Thuận (1), Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1), Hà Giang (1), Nghệ An (1), Sóc Trăng (1), Yên Bái (1). 

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 27 ca. 

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.830 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. 

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 quốc gia, vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Xét nghiệm: Số lượng xét nghiệm từ 27-4-2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 39.004.450 mẫu tương đương 85.009.933 lượt người, tăng 63.294 mẫu so với ngày trước đó.

Thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng vắc xin COVID-19 đến nay cả nước đã tiêm trên 208,5 triệu liều vắc xin COVID-19.

Tỉ lệ bao phủ vắc xin COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên ở nước ta đến ngày 10-4 là: mũi 1 là 100%, mũi 2 là 100%, tiêm mũi 3 đạt 51,3%. Đối với người từ 12 - 17 tuổi mũi 1 là 99,9% và mũi 2 là 95,3%.

Số vắc xin COVID-19 đã tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 191.293.502 liều, trong đó mũi 1: 71.384.131 liều; mũi 2: 69.986.625 liều; mũi bổ sung: 15.008.830 liều; mũi 3: 34.913.916 liều.

Số vắc xin COVID-19 đã tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.231.811 liều, trong đó mũi 1: 8.820.680 liều; mũi 2: 8.411.131 liều.

Tin sáng 11-4: Giá xăng từ mai sẽ giảm mạnh; tuần này mưa dông, biển sóng to gió lớn Tin sáng 11-4: Giá xăng từ mai sẽ giảm mạnh; tuần này mưa dông, biển sóng to gió lớn

TTO - Sắp đến hạn báo cáo kết quả thanh tra kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng chống dịch; Đếm ngược 31 ngày trước SEA Games 31; Giá xăng dầu sẽ giảm mạnh?; Đầu tuần mới, đất liền có mưa dông, ngoài biển sóng to gió lớn... là những tin sáng nay.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên