29/12/2014 21:36 GMT+7

Bão Jangmi có khả năng vào biển Đông

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, cơn bão có tên quốc tế Jangmi đang hoạt động ở miền nam Philippine có khả năng đi vào biển Đông trong những ngày tới.

Đường đi tâm bão - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Lúc 19g tối nay 29-12, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/g), giật cấp 9-10. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.

Đến 19g ngày 30-12, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía đông biển Sulu (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Trong khoảng 24-48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.

Đến 19g ngày 31-12, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía tây biển Sulu. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Trong khoảng 48-72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của đới gió đông bắc hoạt động mạnh nên hiện vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau (bao gồm cả đảo Phú Quý), khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m.

Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Ông Lê Thanh Hải - phó tổng giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết bão Jangmi có nhiều khả năng đi vào biển Đông.

Tuy nhiên, khả năng khi bão vào biển Đông còn cấp bão hay giảm xuống thành áp thấp nhiệt đới chưa được nhận định rõ ràng.

Ngày 29-12, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cũng có công điện gửi Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Đà Nẵng đến Cà Mau, Kiên Giang cùng các bộ ngành liên quan thông báo cho chủ các tàu thuyền hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Đồng thời yêu cầu các cơ quan trên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, sẵn sàng phương tiện, lực lượng cứu hộ cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu...

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên