05/12/2014 12:12 GMT+7

Bão Hagupit lồng lộn tiến tới Philippines

TRẦN PHƯƠNG - Theo TT dự báo khí tượng thủy văn TƯ
TRẦN PHƯƠNG - Theo TT dự báo khí tượng thủy văn TƯ

TTO - Hồi 7g ngày 5-12, vị trí tâm bão Hagupit cách đảo Samar (Philippines) khoảng 470 km về phía Đông.

Sơ đồ dự báo bão Hagupit - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (tức là từ 184 đến 201 km một giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 7g ngày 6-12, vị trí tâm bão cách đảo Samar khoảng 180 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167 đến 183 km một giờ), giật trên cấp 17. 

Diễn biến của cơn bão này còn rất phức tạp. 

Ngoài ra, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. 

Khoảng đêm mai (6-12) sẽ tăng cường xuống nước ta, gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8 trên Vịnh Bắc Bộ. 

Philippines đã di tản hàng ngàn người đến các khu vực an toàn và dự trữ thực phẩm, trong khi hàng loạt chuyến bay bị hủy để chuẩn bị đón siêu bão Hagupit dự kiến đổ bộ vào ngày mai.

 

Người dân ở Tacloban đi di tản ngày 4-12

Bão cấp 5 Hagupit cách tỉnh Đông Samar 500km về phía đông và ngày một mạnh khi di chuyển về phía đất liền. Cơn bão có sức gió lên đến 215 km/giờ, giật trên 250 km/giờ, theo Cơ quan Khí quyển, địa vật lý và thiên văn Philippines.

Cơn bão được dự kiến sẽ trút xuống lượng mưa lên đến 20mm mỗi giờ trong phạm vi ảnh hưởng.

Khoảng 10.000 người đã được sơ tán ở quần đảo Dinagat và tỉnh Leyte, Bloomberg dẫn nguồn các quan chức địa phương. Lực lượng dân phòng cho biết đảo Visayas đã bắt đầu chuẩn bị thuyền cao su, máy phát điện và cưa.

Hãng Cebu Air và Tiger Airways Philippines hủy các chuyến bay đến đảo Visayas và Mindanao, Cebu cho biết trong một tư vấn trên trang web của mình.

Các cảng biển trên khắp Philippines phải ngưng hoạt động, ảnh hưởng đến hàng ngàn hành khách. Nhiều trường học, văn phòng chính phủ ở miền trung cũng phải đóng cửa.

Bão Hagupit di chuyển theo hướng tương tự Haiyan, cơn bão mạnh nhất trên thế giới, đổ bộ vào đất liền cuối năm ngoái giết chết hơn 7.000 người ở đảo quốc này.

Cơn bão dự kiến sẽ ảnh hưởng hơn 2/3 quốc gia của Philippines, với hơn 32 triệu người bị ảnh hưởng.

“Cơn bão này có thể không mạnh như Haiyan nhưng có khả năng ảnh hưởng trên diện rộng như hồi năm ngoái”, nhà khí tượng học Ari Sarsalari nhận định.

Tổng thống Benigno Aquino hôm qua đã yêu cầu các cơ quan chính phủ đảm bảo dự trữ lương thực, năng lượng và phương tiện liên lạc để đối phó với bão.

Chính quyền cũng cân nhắc tuyên bố tình trạng khẩn cấp để ngăn giá lương thực leo thang.

TRẦN PHƯƠNG - Theo TT dự báo khí tượng thủy văn TƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bão Hagupi biển Đông