11/08/2019 14:19 GMT+7

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi tại sông Đồng Nai

H. HẬU - A. LỘC
H. HẬU - A. LỘC

TTO - Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Phạm Văn Lâm (58 tuổi) bị nước lũ cuốn trôi xuống sông Đồng Nai.

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi tại sông Đồng Nai - Ảnh 1.

Hiện trường nơi anh Tiến bị điện giật rồi tử vong sau đó - Ảnh: T.CÔNG

Ngày 11-8, Công an xã Ngọc Định (huyện Định Quán, Đồng Nai) xác nhận đã tìm thấy người đàn ông bị lũ cuốn mất tích 3 ngày trước đó.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, thi thể một người đàn ông được phát hiện trên sông Đồng Nai, đoạn gần trạm bơm Ngọc Định (xã Ngọc Định). Ngay sau đó, lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ huyện Định Quán đã vớt thi thể nạn nhân lên bờ.

Qua xác minh, nạn nhân là ông Phạm Văn Lâm (58 tuổi, quê Bến Tre, tạm trú tại ấp 1, xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú), người bị lũ cuốn trôi khi đang tìm cách cứu bè cá của gia đình.

Cơ quan chức năng đã liên hệ thân nhân ông Lâm đưa thi thể nạn nhân về an táng.

Cùng ngày, một người đàn ông trú tại ấp 4, xã Nam Cát Tiên (huyện Tân Phú) trong lúc dọn dẹp nhà cửa sau mưa lũ không may bị điện giật tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Đức Ngọc Tiến (37 tuổi, ngụ TP Long Khánh, tạm trú xã Nam Cát Tiên).

Theo xác minh ban đầu, anh Tiến ở Long Khánh, thỉnh thoảng lên xã Nam Cát Tiên làm công cho một cơ sở bán cây giống. 

Khoảng 8h cùng ngày, anh Tiến dọn dẹp nhà kho thì không may bị điện giật rơi xuống nước. Người dân phát hiện nhanh chóng ngắt điện, đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh Tiến đã tử vong sau đó.

Trước đó, do mưa lớn kết hợp với sự cố công trình thủy điện Đắk Kar (Đắk Nông) và thủy điện Đồng Nai 5 (Lâm Đồng) xả lũ, hàng ngàn hộ dân ven sông Đồng Nai, đoạn thuộc địa phận 2 huyện Tân Phú và Định Quán ngập sâu trong nước.

Lực lượng chức năng hai huyện Tân Phú và Định Quán đã di dời trên 1.700 hộ ở vùng trũng, ngập sâu đến nơi an toàn. 

Trận ngập lụt đã khiến gần 4.700 tấn cá lồng bè của người dân nuôi trên nhánh sông Đồng Nai, đoạn qua huyện Định Quán bị chết hoặc trôi ra sông, gây thiệt hại hơn 200 tỉ đồng.

H. HẬU - A. LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên