09/08/2019 21:59 GMT+7

100 bè cá trôi dạt, một người bị nước cuốn mất tích ở Đồng Nai

A LỘC
A LỘC

TTO - Đến tối cùng ngày, người đàn ông bị nước lũ cuốn mất tích trong lúc cứu bè cá ở Đồng Nai vẫn chưa được tìm thấy.

100 bè cá trôi dạt, một người bị nước cuốn mất tích ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân thu hoạch bưởi bị chìm trong nước lũ - Ảnh: Bình An

Tối 9-8, ông Nguyễn Hữu Ký - phó chủ tịch UBND huyện Tân Phú, Đồng Nai - cho biết vẫn chưa tìm thấy ông Phạm Văn Lâm (58 tuổi, quê Bến Tre, trú tại xã Phú Thịnh) bị nước lũ cuốn mất tích.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh ghi nhận có hơn 600 tấn cá bè trên sông Đồng Nai bị thiệt hại, gần 100 bè cá bị nước cuốn trôi gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

Nguyên nhân trận ngập lụt được xác định do mưa lớn ở thượng nguồn sông Đồng Nai kết hợp với việc thủy điện Đồng Nai 5 (tỉnh Lâm Đồng) xả lũ và sự cố công trình thủy điện Đắk Kar (tỉnh Đắk Nông) khiến mực nước trên sông dâng cao.

Cụ thể, lúc 10h ngày 9-8, mực nước tại trạm thủy văn Tà Lài là 114,06m (trên mức báo động 3 là 0,56m) và có xu hướng tiếp tục dâng cao đã gây ngập lụt cho các hộ dọc sông Đồng Nai thuộc địa bàn 2 huyện Tân Phú và Định Quán.

Chiều cùng ngày, ông Huỳnh Thành Vinh - giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đồng Nai - cho biết lực lượng chức năng đã di dời toàn bộ 40 hộ dân với khoảng 150 nhân khẩu của tổ 4 và tổ 5 (ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định, huyện Định Quán) bị nước cô lập từ 10h sáng nay vào bờ an toàn.

Toàn bộ người dân sẽ tạm thời được bố trí ở tại nhà văn hóa xã Ngọc Định, các cơ quan chức năng đã chuẩn bị sẵn thực phẩm thiết yếu, chăn, mùng mền để người dân có thể yên tâm khi ở tại đây.

Ông Nguyễn Hữu Ký cho biết huyện Tân Phú dự kiến di dời hơn 1.700 hộ của 5 xã bị ngập do nước sông dâng cao. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã di dời 995 hộ dân. Lực lượng đang di dời số hộ dân còn lại khỏi vùng nguy hiểm.

Đào bới khẩn trương suốt đêm tìm người mất tích vụ sập giàn giáo Đào bới khẩn trương suốt đêm tìm người mất tích vụ sập giàn giáo

TTO - Việc tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát vụ sập giàn giáo công trình đổ bêtông tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng chiều tối 8-8 vẫn đang được khẩn trương thực hiện.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên